Thứ năm, 27/6/2024, 10h25

Huawei không chỉ trở về từ cõi chết

Huawei là hiện thân của một trong những màn trở lại ấn tượng nhất trong lịch sử ngành công nghệ.
Huawei, vốn là điểm nóng trong cuộc cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh, cho biết hơn 900 triệu điện thoại thông minh hiện đang sử dụng hệ điều hành Harmony OS do hãng tự phát triển.
“Chỉ trong một thập kỷ, chúng tôi đã đạt một số cột mốc mà các nước phương Tây phải mất ba đến bốn thập kỷ mới làm được”, Richard Yu – Chủ tịch bộ phận Kinh doanh tiêu dùng Huawei phát biểu tại tại hội nghị các nhà phát triển hôm 21/6.
Harmony lần đầu tiên được công bố vào năm 2019, vài tháng sau khi Huawei bị đưa vào danh sách đen thương mại của Mỹ, cấm các công ty Mỹ bán công nghệ và phần mềm cho hãng nếu không có giấy phép.
Dòng smartphone Huawei Mate 60 Series ra mắt năm 2023 gây sốc cho toàn ngành công nghệ.
Từ lâu, các nhà hoạch định chính sách Mỹ tuyên bố Huawei gây ra rủi ro an ninh quốc gia, cáo buộc chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng thiết bị của công ty để do thám. Công ty liên tục phủ nhận nhưng điều đó không ngăn được một số đồng minh của Mỹ - Anh - hạn chế vai trò của Huawei trong việc xây dựng mạng 5G.
Lệnh cấm ngăn các công ty như Google cung cấp hệ điều hành Android cho các thiết bị Huawei đời mới, giáng một đòn mạnh vào tham vọng smartphone của công ty Trung Quốc vào thời điểm đó. Một số nhà phân tích dự đoán điện thoại Huawei sẽ trở thành "cục gạch".
Dù vậy, bây giờ Huawei đang một lần nữa trở lại vị trí dẫn đầu. Công ty cũng dấn thân vào các địa hạt mới. Năm ngoái, hãng ra mắt một chiếc sedan điện để cạnh tranh với Model S của Tesla, đồng thời nuôi tham vọng lớn trong trí tuệ nhân tạo (AI).
Nhà sản xuất chip Nvidia đầu năm nay gọi Huawei là đối thủ cạnh tranh hàng đầu trong một số lĩnh vực, bao gồm cả việc sản xuất con chip AI. Ngày 21/6, ông Yu cho biết framework AI của họ hiệu quả hơn 1,1 lần trong việc đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn so với các giải pháp ngoại.
Diễn biến bất ngờ
Sự hồi sinh của Huawei thể hiện rõ nhất qua smartphone. Theo ông Yu, doanh số điện thoại thông minh cao cấp tăng 72% trong 5 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023. Mate 60 Pro gây chú ý ngay khi xuất hiện, khiến chính phủ Mỹ phải tìm kiếm thông tin về mẫu máy này cùng con chip tinh vi bên trong.
Thiết bị gây sốc cho các chuyên gia trong ngành và đặt câu hỏi làm thế nào công ty có thể có được những con chip như vậy sau những nỗ lực sâu rộng của Mỹ nhằm hạn chế quyền truy cập của Trung Quốc vào công nghệ chip nước ngoài.
Lợi nhuận ròng của công ty tăng 564% lên 2,71 tỷ USD trong quý đầu năm và bước nhảy vọt đó diễn ra sau khi ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu nhanh nhất trong bốn năm vào năm 2023, nhờ phục hồi trong phân khúc tiêu dùng và thu nhập từ mảng kinh doanh mới như linh kiện ô tô thông minh.
Huawei cũng đang “truy đuổi” Apple. Thành công của dòng Mate mới tại Trung Quốc đã ảnh hưởng trực tiếp đến “Táo khuyết” trong phân khúc cao cấp, theo dữ liệu từ Counterpoint Research vào tháng 4. Từ vị trí số 1 với gần 20% trong quý I/2023, nhà sản xuất iPhone đã tụt xuống hạng 3 trong ba tháng đầu năm 2024. Thị phần của hãng ở mức 15,7%, còn Huawei tăng lên 15,5%, từ mức 9,3% một năm trước đó.

Doanh số iPhone bắt đầu tăng trở lại vào tháng 5, sau khi Apple mạnh tay giảm giá tại thị trường nước ngoài lớn nhất của mình.
Du Lam (theo vietnamnet)