Đây là mục tiêu mà TP.HCM hướng tới. Theo đó, TP đang dồn toàn lực cho “cuộc đua” giải ngân vốn đầu tư công. Việc giải ngân vốn đầu tư công không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn tạo việc làm, sinh kế và kích hoạt các nguồn lực xã hội…

Giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước
Ông Mai Bá Trước – Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM – cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2026, công tác triển khai và giải ngân vốn đầu tư công của TP ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho các tháng tiếp theo. Cụ thể, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng giao là 147.599 tỷ đồng. TP đã phân bổ chi tiết 129.199 tỷ đồng, đạt 87,5% kế hoạch, trong đó vốn ngân sách Trung ương đã được phân bổ 100%. Phần vốn dự phòng ngân sách địa phương đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phân bổ trong thời gian sớm nhất. Việc phân bổ vốn cơ bản đảm bảo đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Về kết quả giải ngân, TP có 36 đơn vị, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân tốt đạt hoặc vượt tiến độ đề ra, góp phần tăng tỷ lệ giải ngân chung của TP. TP cũng đã cơ bản hoàn thành việc bàn giao, điều chuyển 3.195 dự án sau khi tổ chức lại hệ thống quản lý dự án, đảm bảo các dự án tiếp tục được triển khai liên tục, không bị gián đoạn. Công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án mới cũng đang được đẩy nhanh, tạo tiền đề để gia tăng khối lượng thực hiện và giải ngân trong các quý tiếp theo, đặc biệt là giai đoạn 6 tháng cuối năm.
Ông Trước nhìn nhận, trong những tháng đầu năm 2026, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của TP tuy có cải thiện so với cùng kỳ nhưng vẫn chậm và chưa đạt kỳ vọng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ ba nhóm khó khăn chính. Đầu tiên là việc tổ chức lại hệ thống quản lý dự án gây gián đoạn tạm thời. Quá trình hợp nhất và chuyển giao giữa các ban quản lý dự án dẫn đến vướng mắc về con dấu: dù được phép dùng con dấu cũ trong giai đoạn chuyển tiếp, thực tế các đơn vị phải nộp lại ngay khi đăng ký con dấu mới, khiến nhiều khối lượng đã thi công nhưng chưa thể thanh toán. Đồng thời, việc bàn giao dự án và phối hợp giữa các địa phương, đặc biệt với dự án đi qua nhiều phường, xã, vẫn đang hoàn thiện quy trình.
Về thủ tục đầu tư, đây là năm đầu triển khai kế hoạch trung hạn 2026-2030 nên nhiều dự án còn trong giai đoạn chuẩn bị, cần thời gian hoàn tất quyết định đầu tư, thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu. Vì vậy, khối lượng nghiệm thu và thanh toán trong quý I chưa nhiều. Trong tổ chức thực hiện, nhiều dự án gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, pháp lý và tranh chấp hợp đồng. Bên cạnh đó, giá vật liệu biến động làm tăng chi phí, ảnh hưởng tiến độ. Việc chưa có đơn giá thi công ban đêm cũng hạn chế tăng tốc thi công.
Ngoài ra, qua rà soát danh mục 46 dự án được giao kế hoạch vốn lớn từ 500 tỷ đồng trở lên với tổng số vốn được giao 77.855 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 60% tổng kế hoạch vốn TP đã giao, phần lớn giải ngân thấp do kế hoạch chi tập trung vào 6 tháng cuối năm, sau khi hoàn tất thủ tục và khởi công.
Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, TP đã chủ động làm việc với Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương để xác định khả năng cân đối nguồn vốn. Dự kiến tổng nguồn vốn có thể huy động khoảng 1.145.120 tỷ đồng bao gồm cả ngân sách Trung ương và địa phương. Trên cơ sở đó, TP đã rà soát, xây dựng danh mục các dự án trọng điểm trên nhiều lĩnh vực như giao thông, đường sắt đô thị, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và an sinh xã hội nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.
Về công tác giải phóng mặt bằng, đến thời điểm hiện nay, TP đã giải ngân đạt khoảng 25% kế hoạch. Qua rà soát, dự kiến trong tháng 5 sẽ giải ngân khoảng 10.000 tỷ đồng, nâng tỷ lệ giải ngân công tác giải phóng mặt bằng lên khoảng 50% trên tổng số hơn 34.000 tỷ đồng theo mục tiêu đề ra. Trong thời gian tới, giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước, TP phấn đấu đến tháng 10 đạt khoảng 90% kế hoạch giải ngân, tổng số 34.000 tỷ đồng.
Công khai tiến độ giải ngân hàng tháng
Ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch UBND TP.HCM – nhấn mạnh, TP xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những động lực then chốt để đạt mục tiêu tăng trưởng “hai con số”, với quy mô 150.000 tỷ đồng trên tổng vốn đầu tư xã hội 1,2 triệu tỷ đồng. Việc giải ngân không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn tạo việc làm, sinh kế và kích hoạt các nguồn lực xã hội.
Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm 2026, ông Được yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai quyết liệt các nhiệm vụ. Trước hết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ theo Chỉ thị 16, đảm bảo nguyên tắc “6 rõ” và công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng. Mục tiêu cụ thể: Tháng 5 đạt trên 20%, quý II đạt 40-45%, quý III đạt 70% và cả năm đạt 100%. Kết quả giải ngân được dùng làm tiêu chí đánh giá cán bộ, gắn với thi đua, khen thưởng và phân bổ ngân sách.
Khắc phục dứt điểm các tồn tại, tăng cường kiểm tra thực địa và tháo gỡ vướng mắc trong các khâu như giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đấu thầu, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý tiến độ. Trọng tâm là đẩy nhanh giải ngân các dự án lớn như bồi thường hạ tầng tại Hóc Môn, tuyến metro số 2, dự án vệ sinh môi trường giai đoạn 2, đường nối cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Bên cạnh đó, cần hoàn tất việc tổ chức lại các ban quản lý dự án, xử lý dứt điểm các vướng mắc trong bàn giao và kiện toàn nhân sự trước giữa tháng 5-2026.
Chủ tịch TP giao Sở Tài chính tham mưu điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án hiệu quả, xây dựng hệ thống đánh giá KPI và công khai tiến độ giải ngân hàng tháng. Các chủ đầu tư phải nâng cao trách nhiệm, đăng ký vốn sát thực tế, kiên quyết thay thế các đơn vị yếu kém; Sở Xây dựng TP theo dõi giá vật liệu để điều chỉnh hợp đồng phù hợp.
“TP đặt quyết tâm cao trong việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2026, gắn trách nhiệm cá nhân, nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra”, ông Được nhấn mạnh.
Hậu Giang

Bình luận (0)