Ngày 28-5, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam phối hợp cùng Hội Luật gia Việt Nam và Đoàn luật sư TP.HCM tổ chức Diễn đàn kết nối cộng đồng ADR “Quản trị tranh chấp thương mại tại Việt Nam: Thực tiễn ADR và góc nhìn người sử dụng”.

Sự kiện không chỉ ghi nhận những đánh giá về thực trạng tranh chấp thương mại và xu hướng phát triển của ADR (giải quyết mâu thuẫn bên ngoài hệ thống tòa án Nhà nước) tại Việt Nam mà còn khuyến nghị liên quan đến quản trị rủi ro pháp lý. Qua đó hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp và nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh doanh nhiều biến động.
Tại diễn đàn, hai phiên thảo luận “Quản trị tranh chấp thương mại: Thực tiễn và góc nhìn người sử dụng” và “Quản trị rủi ro pháp lý và giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh”.
Các chuyên gia, luật sư và đại diện doanh nghiệp đã cùng chia sẻ kinh nghiệm trong việc nhận diện, phòng ngừa và xử lý tranh chấp thương mại, đồng thời nhấn mạnh vai trò của quản trị rủi ro pháp lý như một yếu tố then chốt nhằm bảo vệ hoạt động đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Phát biểu tại diễn đàn, PGS.TS Phạm Duy Nghĩa – Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam – nhận định trong bối cảnh hoạt động đầu tư và kinh doanh ngày càng phức tạp, đa dạng về chủ thể, lĩnh vực và phạm vi xuyên biên giới, quản trị tranh chấp không còn nên được nhìn nhận đơn thuần như một bước xử lý “hậu phát sinh” khi mâu thuẫn đã xảy ra… Trong đó, các phương thức ADR, đặc biệt là trọng tài và hòa giải, đang ngày càng khẳng định vai trò như những công cụ thiết yếu giúp các bên giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả, linh hoạt, đồng thời góp phần duy trì và bảo toàn quan hệ hợp tác kinh doanh.
TS.LS Hà Hải – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM – cho biết, việc tăng cường liên kết giữa luật sư, trọng tài viên, doanh nghiệp và các tổ chức ADR không chỉ thúc đẩy tính chuyên nghiệp và hiệu quả của cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý và năng lực hỗ trợ doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh biến động.

Ông cho biết TP.HCM hiện có khoảng 9.400 luật sư đang hành nghề, là lực lượng trực tiếp xử lý nhiều vụ việc phức tạp gắn với nhịp phát triển kinh tế năng động của TP. Thực tiễn này đòi hỏi đội ngũ luật sư không chỉ nâng cao chuyên môn nội dung mà còn phải liên tục cập nhật kỹ năng tố tụng và năng lực tham gia các cơ chế ADR.
Hồ Trinh

Bình luận (0)