Thứ năm, 4/7/2024, 10h51

NATO sẽ hoãn thảo luận về kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng

Một quan chức quân sự cấp cao của Estonia ngày 2/7 cho biết, NATO sẽ không thảo luận thỏa thuận tiềm năng về việc tăng chi tiêu quốc phòng tại hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra vào ngày 9-11/7 tới ở Mỹ.
Binh sĩ NATO trong một cuộc tập trận
"Thực tế là chúng tôi rất mong muốn duy trì sự đoàn kết tại hội nghị sắp tới ở Washington… Chúng tôi không muốn thấy những điểm gây chia rẽ và biết rằng đó (kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng) không phải là một vấn đề dễ dàng thảo luận", bà Tuuli Duneton, thứ trưởng phụ trách chính sách quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Estonia, nói.
Thứ trưởng Bộ quốc phòng Estonia nói thêm rằng, "kể từ sau hội nghị thượng đỉnh năm 2023, nhận thức chung là các quốc gia chưa sẵn sàng đưa ra mục tiêu 2,5% tại cuộc họp năm nay".
Theo bà Duneton, thỏa thuận tiềm năng về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên mục tiêu tối thiểu 2,5% GDP sẽ bị hoãn thảo luận cho đến Hội nghị thượng đỉnh ở Hà Lan vào năm 2025.
Bà lý giải, vì nhận thức rõ ràng vấn đề này có nguy cơ gây chia rẽ liên minh quân sự giữa lúc khối đang muốn duy trì sự đoàn kết tại cuộc gặp ở Washington nên sẽ tránh đưa ra thảo luận.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Quốc phòng Estonia nhấn mạnh mục tiêu 2,5% là điều cần thiết và các nước sẽ dễ thảo luận hơn tại hội nghị thượng đỉnh năm 2025.
Hồi năm ngoái, NATO đã phê duyệt các kế hoạch phòng thủ khu vực mới bao gồm Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực; vùng Baltic và Trung Âu; Địa Trung Hải và Biển Đen. Các kế hoạch này đi đôi với sự hỗ trợ của NATO với lực lượng sẵn sàng cao gồm 300.000 quân.
Theo con số thống kê của NATO công bố hồi tháng 6, chỉ ra có 23 quốc gia thành viên sẽ đạt chi tiêu quốc phòng 2% GDP trong năm nay, trong đó Đức, Hà Lan, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu đạt cột mốc này.
NN (theo dantri)