Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Thủ tướng dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp xã biên giới Tây Giang

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 16-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Tây Giang, TP.Đà Nẵng. Đây là một trong 6 trường được chọn triển khai chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới theo Thông báo số 81-TB/TW ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công

Buổi lễ diễn ra tại thôn Ahu, xã Tây Giang, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Tham dự có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đại diện Thành ủy, HĐND, UBND TP.Đà Nẵng cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh địa phương…

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Huy – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng cho biết, dự án mang ý nghĩa chính trị quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Mục tiêu của công trình là nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ người địa phương, góp phần củng cố quốc phòng – an ninh vùng biên.

Theo kế hoạch, dự án có tổng mức đầu tư hơn 262 tỷ đồng, thuộc nhóm B, công trình dân dụng cấp III, với diện tích quy hoạch hơn 71.000m². Công trình được khởi công trong tháng 10-2025, dự kiến hoàn thành và bàn giao tháng 8-2026, đưa vào phục vụ năm học 2026-2027.

Khởi công Trường nội trú liên cấp xã biên giới Tây Giang

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, Tây Giang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có vị trí địa chính trị quan trọng về quốc phòng – an ninh. Việc đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú, bán trú tại đây không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của gần 2.000 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn đảm bảo yêu cầu lâu dài của các cấp học tiểu học và THCS.

Lãnh đạo thành phố cam kết chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả, sớm đưa công trình vào hoạt động. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để khởi công các trường học còn lại, hoàn thành kế hoạch, mục tiêu mà Bộ Chính trị đã đề ra.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động trước tình cảm của bà con, của các em học sinh và thầy cô giáo dành cho đoàn đại biểu Trung ương. Theo Thủ tướng, giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu, do đó phải phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Đây là một chủ trương rất lớn của Đảng. Hiện nay, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và y tế. Nội dung quan trọng của các nghị quyết là làm sao đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo sự phát triển đồng đều ở các khu vực, các vùng miền.

“Trên cơ sở đó, vừa qua Bộ Chính trị có Thông báo số 81 về việc xây dựng các trường học ở khu vực biên giới, các xã biên giới, vừa là bán trú vừa là nội trú và là liên cấp tiểu học và trung học cơ sở là như vậy. Đây là một chủ trương lớn của Đảng, góp phần thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội và góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giữa các dân tộc, giữa các vùng miền liên quan đến giáo dục, đến y tế, văn hóa và sức khỏe…”, Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị lãnh đạo TP.Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến 30-6-2026 phải hoàn thành dự án. “Đây là dự án mang tính nhân văn cao cả, nên chủ đầu tư, nhà thầu phải làm với tất cả trách nhiệm của mình. Đừng để xảy ra tiêu cực mà tổn thương đến tình cảm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục nói chung và đối với các cháu học sinh nói riêng ở vùng biên giới”, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý.

Vĩnh Yên

 

Bình luận (0)