Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM quán triệt nguyên tắc “4 đúng, 3 không” trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 lớn nhất từ trước đến nay

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 20-5, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, nhằm đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ thi nắm vững quy chế, thống nhất quy trình và chủ động kiểm soát tốt mọi tình huống phát sinh trong kỳ thi được xem là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị 

Huy động gần 18.000 người phục vụ kỳ thi

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 có 151.269 thí sinh đăng ký dự thi, là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục TP.HCM đã quy hoạch 242 điểm thi với tổng cộng 6.443 phòng thi tại 3 khu vực. Trong đó có 226 điểm thi thường với 5.914 phòng thi và 16 điểm thi chuyên với 529 phòng thi.

Cụ thể, khu vực 1 tại TP.HCM có 148 điểm thi thường và 11 điểm thi chuyên; khu vực 2 tại Bình Dương có 47 điểm thi thường và 3 điểm thi chuyên; khu vực 3 tại Bà Rịa – Vũng Tàu có 31 điểm thi thường và 2 điểm thi chuyên.

Thành phố cũng huy động 17.742 cán bộ, công chức, viên chức tham gia làm nhiệm vụ thi, gồm: 12.902 giám thị coi thi; 1.210 lãnh đạo điểm thi; 2.904 nhân viên phục vụ; 726 công an trực tại các điểm thi.

Đây được xem là lực lượng làm thi lớn nhất từ trước đến nay nhằm đáp ứng quy mô kỳ thi và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công tác tổ chức.

Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6. Công tác chấm thi được thực hiện từ ngày 2 đến 8-6-2026; thời gian chấm phúc khảo sẽ căn cứ theo tình hình thực tế.

Cán bộ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT TP.HCM tập huấn quy chế cho đội ngũ cán bộ làm thi sáng 20-5

Thực hiện nguyên tắc “4 đúng, 3 không”

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết kỳ thi tuyển sinh lớp 10 luôn là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục thành phố, nhận được sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh và học sinh.

Với quy mô thí sinh lớn, tính cạnh tranh cao của kỳ thi năm nay, ông nhấn mạnh toàn ngành phải quán triệt tinh thần “4 đúng, 3 không” trong công tác tổ chức thi.

Cụ thể, “4 đúng” gồm: đúng quy chế, đúng quy trình, đúng thời gian, đúng trách nhiệm. “3 không” gồm: không lơ là chủ quan, không căng thẳng quá mức, không tự ý xử lý tình huống.

Ông Nguyễn Văn Phong yêu cầu tất cả tình huống phát sinh ngoài quy chế thi phải báo cáo lãnh đạo Sở GD-ĐT để xin ý kiến xử lý, tuyệt đối không tự xử lý các tình huống bất thường vì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh.

“Sự thành công, an toàn, nghiêm túc và nhân văn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 phụ thuộc rất lớn vào tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của từng cán bộ làm nhiệm vụ thi và toàn thể đội ngũ giáo viên thành phố. Do vậy, tất cả đội ngũ làm công tác thi cần xác định nhận thức tầm quan trọng của công tác thi tuyển sinh 10, tuyệt đối không chủ quan, không lơ là ở bất kỳ vị trí nào, kể cả với những thầy cô đã có nhiều năm kinh nghiệm làm thi. Bởi mỗi năm đều có những cập nhật, điều chỉnh nhỏ về mặt kỹ thuật nhưng lại quyết định đến độ an toàn của cả kỳ thi. Trưởng điểm thi chịu trách nhiệm toàn bộ về diễn biến, điều hành hoạt động của điểm thi”, ông Phong nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM, năm nay thành phố tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy năng lực học sinh. Điều này đòi hỏi toàn bộ quy trình tổ chức thi từ ra đề, bảo mật, coi thi, chấm thi đến xét tuyển phải ngày càng chuyên nghiệp, chính xác và khách quan hơn.

Đáng chú ý, năm nay công tác giao đề thi sẽ được thực hiện vào ngày 31-5, tức trước ngày thi một ngày. Đây là điểm mới so với các năm trước. Trưởng điểm thi sẽ chịu trách nhiệm bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi, bảo đảm tuyệt đối an toàn và bảo mật.

Sau hội nghị, ông Phong yêu cầu các trường THCS, THPT tổ chức tập huấn lại kỹ lưỡng cho toàn bộ giám thị và nhân viên phục vụ tại đơn vị, không để xảy ra sai sót do lỗi chủ quan hoặc “chưa được hướng dẫn”.

Giải tỏa hàng quán vỉa hè quanh điểm thi, chống ùn tắc giao thông

Song song với công tác chuyên môn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị UBND các phường, xã phối hợp đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Cụ thể: Chỉ đạo công an xã/phường phối hợp với lực lượng dân phòng, thanh niên tình nguyện tăng cường cắm chốt tại các ngã tư gần điểm thi và ngay trước cổng trường. Đảm bảo không xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm (trước và sau giờ thi).

Giải tỏa các hàng quán vỉa hè tự phát xung quanh điểm thi. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự hoặc tạo tâm lý căng thẳng cho thí sinh.

Phân công lực lượng an ninh tuần tra liên tục xung quanh tường rào khu vực thi để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi gian lận từ bên ngoài (như ném đề, ném bài) hoặc các sự cố an ninh khác.

Cử cán bộ y tế của trạm y tế xã phối hợp, túc trực cùng nhân viên y tế tại trường thi để xử lý kịp thời các tình huống thí sinh hoặc cán bộ coi thi gặp vấn đề về sức khỏe (đột quỵ, ngất xỉu, đau bụng…).

Tăng cường kiểm tra các quán ăn, căng tin, hộ kinh doanh thực phẩm xung quanh điểm thi trước và trong những ngày diễn ra kỳ thi, phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm cho thí sinh và người nhà.

Ông cũng đề nghị địa phương hỗ trợ đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và hậu cần cho kỳ thi. Trong đó, ưu tiên đảm bảo nguồn điện, nước liên tục cho điểm thi trong suốt các ngày diễn ra kỳ thi (đặc biệt là điện cho hệ thống quạt mát, ánh sáng, máy photo in ấn tài liệu tại phòng hội đồng).

Đảm bảo hệ thống thông tin, liên lạc tại địa phương thông suốt. Phối hợp xử lý nếu có yêu cầu phá sóng hoặc kiểm soát thiết bị công nghệ cao xung quanh khu vực thi theo quy chế.

Sẵn sàng phương án hỗ trợ lực lượng, phương tiện (như bạt che, xuồng máy nếu ngập lụt…) để giúp đỡ thí sinh đến điểm thi an toàn trong trường hợp xảy ra mưa bão, thiên tai.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền đến thí sinh và gia đình quy chế thi. Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã/phường về thời gian thi, quy định đường cấm (nếu có), và nhắc nhở người dân xung quanh điểm thi giữ gìn trật tự, không mở loa đài công suất lớn gây ồn ào.

Tạo điều kiện và phối hợp với Đoàn Thanh niên xã, phường tổ chức các đội hình “Tiếp sức mùa thi” để hướng dẫn thí sinh, phát nước uống miễn phí, và hỗ trợ đưa đón các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật hoặc gặp sự cố dọc đường.

Yến Hoa

Bình luận (0)