Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026) và 141 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5), TP.HCM tiếp tục tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Cụ thể, TP.HCM sẽ tổ chức nhiều đoàn đại biểu viếng các công trình ghi công liệt sĩ như: Nghĩa trang Liệt sĩ TP (Đồi không tên – phường Long Bình), Nghĩa trang TP (Lạc Cảnh – phường Linh Xuân).
Tại vùng đất thép Củ Chi – nơi ghi dấu những hy sinh thầm lặng nhưng vĩ đại, đoàn đại biểu sẽ viếng Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi và Nghĩa trang Chính sách TP.
Đoàn cũng sẽ đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rành, Di tích Ngã Ba Giồng. Mỗi nén hương mang theo lời hứa của thế hệ hôm nay về việc giữ gìn và phát huy giá trị hòa bình.
Các đoàn đại biểu cũng đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Song song đó là các hoạt động dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí thành kính, đoàn đại biểu sẽ dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn to lớn của các vị lãnh tụ dân tộc, đồng thời thể hiện quyết tâm học tập, làm việc theo gương Bác.
Trong bối cảnh TP đang chuyển mình mạnh mẽ, việc duy trì các hoạt động đền ơn đáp nghĩa giúp bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn để xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Những vòng hoa tươi thắm dâng lên các anh hùng liệt sĩ chính là lời khẳng định quá khứ hào hùng luôn là nền tảng vững chắc cho một tương lai rạng rỡ của TP mang tên Bác.
Hồ Trinh

Bình luận (0)