Ngày 16-4, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, trong bối cảnh kinh tế – xã hội phục hồi, hoạt động lưu thông hàng hóa gia tăng nhanh đã kéo theo tình trạng buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội.
Chi cục xác định các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng như thực phẩm là lĩnh vực trọng tâm cần tăng cường kiểm tra, giám sát. Đồng thời, đơn vị cũng đẩy mạnh thu thập thông tin trên không gian mạng, chủ động phát hiện các dấu hiệu vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trong năm 2025, lực lượng quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra, xử lý 268 vụ vi phạm; tạm giữ hơn 301.000 đơn vị sản phẩm, trong đó có 121 tấn thực phẩm các loại không hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc. Tổng số tiền xử phạt hơn 4,3 tỉ đồng, đồng thời chuyển cơ quan điều tra 9 vụ có dấu hiệu tội phạm.
Riêng trong 4 tháng đầu năm 2026, chi cục đã kiểm tra, xử lý 251 vụ vi phạm liên quan đến thực phẩm; tạm giữ hơn 41,5 tấn và trên 102.000 đơn vị sản phẩm, với tổng trị giá ước tính hơn 5,5 tỉ đồng. Số tiền xử phạt hơn 3,7 tỉ đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm và chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc có dấu hiệu sản xuất thực phẩm giả.
Đối với mặt hàng cà phê, từ giữa năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 10 vụ vi phạm; tạm giữ 370kg, 290 lít phụ gia hương cà phê và hơn 100 túi cà phê hạt không rõ nguồn gốc. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 134 triệu đồng, số tiền xử phạt hơn 155 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ.
Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết luôn khuyến khích các cơ quan báo chí, tổ chức và người dân cung cấp thông tin về các dấu hiệu vi phạm. Đối với các địa điểm nghi vấn, lực lượng chức năng sẽ khẩn trương kiểm tra, xác minh và thông tin kết quả đến báo chí khi có kết luận chính thức.
Thủy Phạm

Bình luận (0)