Thứ bảy, 27/4/2024, 10h49

TP.HCM: “Cân não” đăng ký nguyện vọng khi học sinh tăng, chỉ tiêu giảm

Năm hc 2024-2025, TP.HCM tuyn sinh 71.020 ch tiêu lp 10 vào 113 trưng THPT công lp, gim 6.274 ch tiêu so vi năm hc 2023-2024. Trong khi đó, năm nay TP.HCM có 116.296 hc sinh lp 9, tăng hơn 5.000 hc sinh so vi năm hc trưc.


Theo mt s giáo viên, nếu đăng ký nguyn vng không phù hp vi năng lc, hc sinh s vut mt cơ hi hc tp lp 10  trưng phù hp (nh minh ha)

Gim mnh ch tiêu hu khp các trưng

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học 2024-2025, toàn thành phố có 113 trường THPT công lập được giao chỉ tiêu lớp 10 với 71.020 chỉ tiêu. Trên thực tế có khoảng 110 trường THPT thực hiện tuyển sinh thông qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, những trường còn lại thực hiện theo hình thức xét tuyển.

Căn cứ vào bảng chỉ tiêu lớp 10 năm học 2024-2025 do Sở GD-ĐT TP.HCM công bố, có thể thấy hầu khắp các trường THPT đều giảm mạnh chỉ tiêu so với năm học 2023-2024. Trong đó, 65/113 trường (chiếm 59,09%) giảm chỉ tiêu ở mức từ 35 đến 270 chỉ tiêu. Có 17 trường (chiếm 15,45%) tăng chỉ tiêu ở mức tăng nhẹ, từ 10 đến 135 chỉ tiêu (chỉ Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè tăng 135 chỉ tiêu); 18 trường giữ nguyên chỉ tiêu (chiếm 24,45%). Cụ thể, các trường THPT giảm chỉ tiêu nhiều nhất với trên 200 chỉ tiêu, gồm: Hồ Thị Bi (huyện Hóc Môn), Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), Trần Phú (Q.Tân Phú) giảm 270 chỉ tiêu mỗi trường; Bình Chiểu (TP.Thủ Đức), Lương Văn Can (Q.8), Phước Kiển (huyện Nhà Bè) giảm 225 chỉ tiêu mỗi trường. Các trường THPT giảm 135 chỉ tiêu so với năm học trước, gồm: Long Trường (TP.Thủ Đức), Đào Sơn Tây (TP.Thủ Đức), Trưng Vương (Q.1), Ngô Gia Tự (Q.8), Nguyễn Khuyến (Q.10), Trần Quang Khải (Q.11), Phan Đăng Lưu (Q.Bình Thạnh), Trần Văn Giàu (Q.Bình Thạnh), Gia Định (Q.Bình Thạnh), An Lạc (Q.Bình Tân), Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân), Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh), Trung Phú (huyện Củ Chi). Riêng Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3) giảm 185 chỉ tiêu; Trường THPT Hàn Thuyên (Q.Phú Nhuận) giảm 180 chỉ tiêu; Trường THPT Marie Curie (Q.3) giảm 100 chỉ tiêu. Các trường còn lại giảm từ 35-90 chỉ tiêu/trường.

Khu vực giảm chỉ tiêu lớp 10 nhiều nhất trong năm học tới tập trung chủ yếu ở huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh, Q.Bình Tân, Q.Bình Thạnh, Q.8 và Q.3.

Cn trng tính toán khi đăng ký nguyn vng

Năm học 2023-2024, TP.HCM có 116.296 học sinh lớp 9, tăng hơn 5.000 em so với năm học 2022-2023. Trong khi đó, số chỉ tiêu vào lớp 10 năm học 2024-2025 lại giảm trên 6.200 chỉ tiêu so với năm học trước. Theo một số giáo viên THCS, điều này sẽ tạo thêm áp lực cho học sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, đòi hỏi học sinh phải tính toán cẩn trọng khi đăng ký nguyện vọng. “Năm nay, khi thấy số lượng học sinh lớp 9 tăng hơn 5.000 so với năm học trước, tôi cứ hy vọng chỉ tiêu lớp 10 sẽ tăng theo. Tuy nhiên, việc hầu khắp các trường THPT trên địa bàn thành phố giảm chỉ tiêu lớp 10 trong năm học tới trong bối cảnh số lượng học sinh lớp 9 tăng sẽ càng đặt thêm áp lực lên học sinh lớp 9 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tới đây”, cô Nguyễn Đoan Trang (Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, Q.1) nhận định.

Hiệu trưởng này phân tích, các trường THPT ở khu vực trung tâm có sức hút, tỷ lệ chọi tuyển sinh lớp 10 hàng năm lớn như Trưng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, Marie Curie đều giảm mạnh chỉ tiêu lớp 10 năm học 2024-2025. Trong đó, Trường THPT Lê Quý Đôn giảm đến 185 chỉ tiêu, Trường THPT Marie Curie giảm 100 chỉ tiêu, Trường THPT Trưng Vương giảm 135 chỉ tiêu, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai giảm 45 chỉ tiêu… Bên cạnh đó, Trường THPT Lương Thế Vinh cũng giảm 90 chỉ tiêu. Điều này đồng nghĩa với việc năm nay sức cạnh tranh vào các trường này sẽ càng lớn.


Năm hc 2024-2025, TP.HCM gim hơn 6.200 ch tiêu lp 10 công lp (nh minh ha)

“Chắc chắn tỷ lệ chọi vào các trường tốp trên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2024 sẽ tăng, điểm chuẩn cũng vậy. Nếu đăng ký nguyện vọng không sát sườn, không phù hợp với năng lực, học sinh sẽ vuột mất cơ hội học tập ở trường phù hợp”, cô Trang nhìn nhận.

Khu vực Q.Tân Bình, Q.Tân Phú - hàng năm luôn chịu áp lực tuyển sinh vào lớp 10 công lập lớn khi số lượng trường THPT không nhiều nhưng số học sinh tốt nghiệp THCS lại luôn ở mức cao so với các địa phương khác trên địa bàn thành phố, năm học 2024-2025 cũng cho thấy sự sụt giảm về chỉ tiêu lớp 10. Trong đó, Trường THPT Tân Bình (Q.Tân Phú) giảm 90 chỉ tiêu, Trường THPT Trần Phú (Q.Tân Phú) giảm 270 chỉ tiêu, Trường THPT Nguyễn Thái Bình (Q.Tân Bình) giảm 45 chỉ tiêu, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) giảm 90 chỉ tiêu.

Hiệu trưởng một trường THCS trên địa bàn Q.Tân Phú cho biết cảm thấy bất ngờ khi nhìn vào thống kê số lượng chỉ tiêu lớp 10 trong năm học tới ở các trường THPT trong khu vực. Mọi năm, tỷ lệ chọi vào lớp 10 ở các trường này đã rất cao, mức điểm phải từ 20 trở lên học sinh mới có thể đậu vào lớp 10. Năm nay, số học sinh lớp 9 ở các trường THCS đều tăng, trong khi đó chỉ tiêu lớp 10 lại giảm thì chắc chắn áp lực tuyển sinh vào lớp 10 sẽ gia tăng.

“Dù chịu áp lực về trường, lớp, nhưng riêng học sinh lớp 9 từ đầu năm học này đã được ưu tiên học 2 buổi/ngày để chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Tuy nhiên, để giúp học sinh đặt được nguyện vọng lớp 10 công lập phù hợp nhất trong kỳ thi tuyển sinh dự báo nhiều áp lực như năm nay, sắp tới nhà trường sẽ đẩy mạnh việc tư vấn đặt nguyện vọng cho phụ huynh và học sinh lớp 9”, hiệu trưởng này cho biết.

Bài, ảnh: Yến Hoa