
Ngày 25-11-2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2157/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Dầu khí Việt Nam. Theo quyết định này, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập đặc thù do Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (tiền thân là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) làm chủ đầu tư và hoạt động theo cơ chế tự chủ, không sử dụng ngân sách Nhà nước cho hoạt động thường xuyên.
Ngay từ khi thành lập, nhà trường được giao sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành dầu khí và năng lượng; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của ngành năng lượng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi năng lượng hiện nay.
Với định hướng phát triển theo mô hình đại học nghề nghiệp – ứng dụng, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam chú trọng đào tạo gắn với thực hành, nghiên cứu và nhu cầu của doanh nghiệp. Nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước, quốc tế nhằm xây dựng môi trường học tập hiện đại, tiệm cận các chuẩn mực tiên tiến của thế giới.
Trong chiến lược phát triển đến năm 2035, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những cơ sở đào tạo chuyên ngành dầu khí và năng lượng có uy tín tại khu vực Đông Nam Á và châu Á, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
PV

Bình luận (0)