Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Xúc động lễ kỷ niệm sinh nhật Bác tại ngôi trường đặc biệt

Tạp Chí Giáo Dục

Trong không khí trang nghiêm của lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), sáng 18-5, Trường THPT Nguyễn Tất Thành, phường Bình Phú, TP.HCM phối hợp cùng Đảng bộ phường Bình Phú tổ chức chương trình văn nghệ chủ đề “Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”, tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

Cô trò Trường THPT Nguyễn Tất Thành tìm hiểu Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường 

Lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, buổi lễ là dịp để nhiều thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường chia sẻ những câu chuyện về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Em Dương Hoàng Mai Thi, học sinh lớp 12A17, cho rằng việc học theo Bác bắt đầu từ những điều giản dị như sống có trách nhiệm, biết yêu thương, giúp đỡ mọi người và không ngừng nỗ lực trong học tập.

Trong khi đó, chị Lê Thị Thúy Vân – cựu học sinh nhà trường, hiện là Bí thư Chi đoàn Trường Đại học Sài Gòn – chia sẻ rằng tinh thần cống hiến, ý thức trách nhiệm với cộng đồng chính là cách người trẻ hôm nay tiếp nối những giá trị mà Bác để lại.

Còn cô Nguyễn Song Như Ý, Tổ trưởng chuyên môn tổ toán, cho biết việc học tập và làm theo Bác được thể hiện qua từng giờ dạy, từng bài giảng, bằng sự tận tâm với học sinh và tinh thần học tập suốt đời của người giáo viên.

Theo thầy Nguyễn Quang Đạt – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tất Thành, thông qua chương trình kỷ niệm sinh nhật Bác đặc biệt này, nhà trường hướng tới giáo dục học sinh về truyền thống cách mạng, khơi lên trong các em về tinh thần trách nhiệm, ý thức học tập, cống hiến của bản thân.

Nhiều tư liệu về cuộc đời sự nghiệp của Bác được triển lãm tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

“Nhà trường rất vinh dự khi được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường luôn tự hào. Qua chương trình đặc biệt này, mỗi học sinh càng thêm tự hào khi là học sinh của Trường THPT Nguyễn Tất Thành để thêm nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong học tập…” – thầy Đạt bày tỏ.

Dịp này, Đảng ủy phường Bình Phú đã tuyên dương 14 tập thể và 38 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Thông qua những hoạt động giáo dục giàu tính trải nghiệm, Trường THPT Nguyễn Tất Thành không chỉ giúp học sinh hiểu hơn về lịch sử dân tộc mà còn góp phần bồi dưỡng lý tưởng sống, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đưa lịch sử đến gần học sinh bằng nghệ thuật trải nghiệm

Nổi bật trong chương trình là phần hóa thân của em Phạm Thiên Phú, học sinh lớp 10, vào vai người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Với lối diễn xuất giàu cảm xúc cùng thần thái chân thực, nam sinh đã để lại nhiều ấn tượng đối với thầy cô, học sinh và đại biểu tham dự.

Đảm nhận một vai diễn mang tính lịch sử đặc biệt, Thiên Phú cho biết em vừa háo hức vừa áp lực vì phải thể hiện được hình ảnh của Bác Hồ ở tuổi thanh niên – giai đoạn mang nhiều khát vọng, trăn trở và quyết tâm tìm đường cứu nước.

“Khó nhất là phải diễn tả đúng tâm trạng của Bác trong từng hoàn cảnh. Ở cảnh chia tay với cha, em phải thể hiện được nỗi buồn và sự day dứt. Nhưng khi bước xuống tàu ra đi tìm đường cứu nước, nhân vật lại mang một tinh thần rất mạnh mẽ, đầy quyết tâm và khát vọng” – Thiên Phú chia sẻ.

Để chuẩn bị cho vai diễn, nam sinh đã dành gần nửa tháng xem tư liệu, tìm hiểu về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tập luyện từng ánh mắt, cử chỉ, dáng đi và phong thái biểu diễn.

Học sinh hóa thân thành thanh niên Nguyễn Tất Thành gây xúc động

Theo Thiên Phú, quá trình nhập vai giúp em hiểu sâu sắc hơn về hành trình cứu nước đầy gian nan của Bác, từ đó thêm trân trọng những hy sinh của các thế hệ đi trước.

“Điều em học được lớn nhất từ Bác là tinh thần quyết tâm. Khi đã đặt ra mục tiêu thì phải cố gắng theo đuổi đến cùng” – nam sinh nói.

Cô Mỹ Á – giáo viên bộ môn múa, đồng thời là biên đạo chương trình – cho biết khó khăn lớn nhất của ê-kíp không nằm ở phần dàn dựng sân khấu mà ở việc giúp học sinh thực sự “cảm” được lịch sử.

Theo cô, với học sinh THPT, đặc biệt là học sinh lớp 10, các bài học lịch sử hay tư tưởng chính trị đôi khi còn khô khan nếu chỉ tiếp cận qua sách giáo khoa. Vì vậy, nhà trường mong muốn tạo ra một không gian trải nghiệm để học sinh được sống trong bối cảnh lịch sử, từ đó hiểu và yêu lịch sử dân tộc hơn.

“Chúng tôi mất gần hai tháng để tìm học sinh phù hợp cho vai Nguyễn Tất Thành. Ngoài ngoại hình và thần thái, điều quan trọng là học sinh phải thể hiện được chiều sâu cảm xúc của nhân vật” – cô Mỹ Á cho biết.

Sau nhiều lần cân nhắc, Phạm Thiên Phú được lựa chọn nhờ gương mặt sáng, phong thái phù hợp và tinh thần cầu thị trong quá trình tập luyện.

Theo cô Mỹ Á, điều khiến giáo viên xúc động nhất không phải là thành công của tiết mục mà là sự thay đổi tích cực của học sinh sau hành trình chuẩn bị.

“Từ một học sinh chưa thực sự yêu thích môn Lịch sử, sau khi nhận vai diễn, Phú chủ động tìm đọc thêm nhiều tài liệu về Bác Hồ và dần có hứng thú hơn với môn học này. Đó là điều rất ý nghĩa đối với giáo viên” – cô chia sẻ.

Yến Hoa

Bình luận (0)