Thứ năm, 28/3/2024, 16h35

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gặp gỡ hữu nghị tại TP.HCM

Tối 27-3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức gặp gỡ hữu nghị tại TP.HCM.


Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức gặp gỡ hữu nghị tại TP.HCM

Tham dự và phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, Việt Nam đã duy trì và tiếp tục đạt được những thành tựu đáng kể trong năm 2023 về phát triển kinh tế-xã hội

Đặc biệt, các hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp trong năm 2023 có sự gắn kết rất chặt chẽ, đóng góp hiệu quả vào các hoạt động đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, góp phần tạo nền tảng xã hội tích cực, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Liên hiệp đã cử 30 đoàn ra, đón 32 đoàn vào, tổ chức gần một nghìn hoạt động tại chỗ cả song phương và đa phương, ở cả Trung ương và địa phương; trong đó có các lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với 16 nước; trao đổi, làm việc với nhiều đoàn đại biểu cấp cao các nước đến thăm làm việc tại Việt Nam... Trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, giá trị viện trợ đạt mức gần 228 triệu USD cho các chương trình, dự án phi lợi nhuận, hỗ trợ phát triển tại Việt Nam.

“Có được những kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự hướng dẫn, phối hợp của các bộ, ngành; sự đoàn kết, nhất trí của toàn bộ hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp của các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam,” Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh sự Đoàn tại TP.HCM, ông Kho Ngee Seng Roy - Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Singapore tại TP.HCM đã nêu bật những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong những năm gần đây, đặc biệt trong việc tổ chức thành công nhiều sự kiện quy mô quốc tế, nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam với nhiều quốc gia, đối tác quan trọng trong thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Kho Ngee Seng Roy cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã nỗ lực vun đắp và làm chặt chẽ hơn tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

N.Trinh