Thứ hai, 14/1/2013, 15h01

Nghiên cứu phát triển đường sắt cao tốc Bắc Nam

Vừa qua,đại diện tư vấn JICA đã trình bày dự thảo báo cáo cuối kỳ về việc nghiên cứu lập Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam các đoạn Hà Nội - Vinh và TP.HCM - Nha Trang. Theo đó, Dự án nghiên cứu các phương án phát triển đường sắt Bắc - Nam nhằm mục đích thực hiện nghiên cứu phát triển đường sắt Bắc - Nam, phân tích các kịch bản phát triển, đề xuất quy hoạch tối ưu, xây dựng kế hoạch thực hiện dự án cho một số tuyến được chọn đoạn Hà Nội - Vinh và TP.HCM - Nha Trang. Dự án dựa trên sự hợp tác chặt chẽ của Việt Nam và Nhật Bản. Việc nghiên cứu dự án đã bắt đầu triển khai vào tháng 5-2011 và từ đó đến nay đã thực hiện được một số hoạt động để xây dựng dự thảo báo cáo cuối kỳ về lập và thảo luận về báo cáo khởi đầu, tiến độ, giữa kỳ; hội thảo chuyên đề, hội thảo chung… Vấn đề phát triển tuyến đường sắt Bắc - Nam; nghiên cứu chi tiết đoạn Hà Nội - Vinh và đoạn TP.HCM - Nha Trang của tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam; nghiên cứu về môi trường và xã hội. Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng hoan nghênh và đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm cao của tư vấn, Đoàn nghiên cứu của JICA, Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan. Bộ trưởng cho biết: Hiện nay, Bộ GTVT thực hiện chỉ đạo của Chính phủ đang điều chỉnh chiến lược phát triển GTVT từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó có điều chỉnh về đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường hàng không và đường biển. Do vậy, báo cáo của tư vấn đã giúp ích rất nhiều cho Bộ GTVT trong chiến lược phát triển đường sắt. Với đặc thù của Việt Nam thì đường sắt giữ một vai trò hết sức quan trọng trong trục vận tải Bắc - Nam; đường sắt hiện nay tuy chưa đáp ứng được nhu cầu của vận chuyển hàng hóa và hành khách cũng như nhu cầu phát triển kinh tế Việt Nam nhưng trong thời gian không xa sẽ trở về đúng vị trí và vai trò của nó đối với sự phát triển của đất nước; đường sắt phát triển sẽ trở thành trung tâm vận chuyển với lợi thế cạnh tranh cao.
N.Hà