Thứ sáu, 8/3/2024, 11h19

Ứng dụng chuyển đổi số tuyên truyền văn hóa giao thông

Vi vic ng dng chuyn đi s, trong ngày hi “Thanh niên vi văn hóa giao thông” năm nay, đoàn viên, thanh niên đưc giáo dc v an toàn giao thông qua tri nghim nhng trò chơi thc tế o như “kính say rưu”, lái xe đin trên sa hình…


Thanh niên tham gia trò chơi th tay lái

“Ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền văn hóa an toàn giao thông” là chủ đề của ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2024 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM phối hợp Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức với sự đồng hành của Toyota Việt Nam nhằm hưởng ứng Tháng thanh niên.

Truyn thông đip giao thông an toàn đến cng đng

Tại ngày hội, sinh viên, đoàn viên, thanh niên được tham gia vào nhiều hoạt động như: Diễu hành tuyên truyền văn hóa giao thông; thi tìm hiểu Luật Giao thông; thưởng lãm các mô hình, sản phẩm tuyên truyền về giao thông. Đặc biệt, với ứng dụng chuyển đổi số, thanh niên, sinh viên còn được tham quan không gian trưng bày và trải nghiệm công nghệ lái xe an toàn; được giáo dục về an toàn giao thông qua trò chơi thực tế ảo như “kính say rượu”, lái xe điện trên sa hình… Trong đó, người dùng được trải nghiệm một số tính năng về an toàn như: Hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống đèn pha tự động thích ứng, hệ thống cảnh báo lệch làn đường, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường và kiểm soát hành trình chủ động; từ đây, giúp nâng cao nhận thức về an toàn giao thông.

Cùng với đó, cuộc thi sáng tạo trẻ “Giao thông xanh” lần 7 và cuộc thi “Thiết kế sản phẩm tuyên truyền an toàn giao thông” lần 4 cũng được phát động nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo, tìm kiếm những ý tưởng, mô hình, sản phẩm thiết thực trong tuyên truyền, giải quyết các vấn đề về giao thông; góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Trong khuôn khổ ngày hội, thanh niên quận 1 với 10 đội hình phản ứng nhanh đảm bảo an toàn giao thông cũng ra quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, an toàn xã hội.


Thanh niên tri nghim thc tế o các tính năng an toàn ti ngày hi

Cũng trong dịp này, hoạt động bóc gỡ các sản phẩm quảng cáo sai quy định được phát động trong toàn thể đoàn viên, thanh niên nhằm đảm bảo an ninh trật tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố. Song song đó, việc tuyên truyền, vận động người dân cùng tự nguyện tham gia bóc gỡ quảng cáo sai quy định (thông qua các kênh thông tin, truyền thông, các trang mạng xã hội) đã được triển khai thực hiện.

Ngoài truyền tải thông điệp tham gia giao thông an toàn trong cộng đồng, đặc biệt là trong thế hệ trẻ, các hoạt động tại ngày hội cũng đồng thời giúp phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên TP.HCM đối với việc đảm bảo an ninh, trật tự, chỉnh trang mỹ quan đô thị; tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông…

Hiến kế xây dng giao thông thông minh, giao thông xanh

Trong phát biểu, ông Doãn Trường Quang (Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM) nhận định, năm 2023, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố cơ bản được bảo đảm. Tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 về số vụ và số người chết. Bên cạnh đó, số vụ ùn tắc giao thông trong các dịp cao điểm cũng được kéo giảm. Việc tuyên truyền, chấp hành các quy định tại Nghị định số 100 của Chính phủ (về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt) được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông TP.HCM, vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội.


Ngưi dân chơi trò “vưt chưng ngi vt” mô phng trng thái say rưu khi tham gia giao thông

Ông Quang đánh giá, thời gian qua, các cấp đoàn - hội cùng tuổi trẻ thành phố đã tích cực tham gia xây dựng văn hóa giao thông, nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, lan tỏa thông điệp xây dựng văn hóa giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà. Nhiều công trình, phần việc đã được các bạn trẻ thành phố thực hiện như: Các đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; sân chơi, hội thi trải nghiệm về giao thông; diễn đàn đối thoại, hiến kế, đề xuất các giải pháp xây dựng giao thông xanh, giao thông thông minh... Tại mỗi phường, xã, thị trấn, các đội/nhóm tình nguyện, đội hình phản ứng nhanh đã điều phối giao thông, hỗ trợ người dân tham gia giao thông…

Ba nhóm nội dung cũng được ông Quang nhấn mạnh để các cấp đoàn, hội của thành phố quan tâm thực hiện trong thời gian tới. Thứ nhất, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông; xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và thói quen ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; cải thiện tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các ứng dụng khoa học - công nghệ cho đoàn viên, thanh niên và người dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, công tác tuyên truyền cần thực hiện với nhiều hình thức sinh động, mới mẻ, gần gũi với đối tượng là thanh niên công nhân.

Thứ hai, tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ thành phố tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội thông qua trang bị, củng cố các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội hình phản ứng nhanh, đội hình tình nguyện. Tăng cường tập huấn, trang bị kiến thức pháp luật giao thông, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, các đội hình giúp dân.

Thứ ba, tuyên truyền vận động người dân sử dụng lối dành cho người đi bộ; vận động đoàn viên, thanh niên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, phương tiện giao thông đưa rước của đơn vị. Phát huy tinh thần, trí tuệ, sức trẻ để tham gia giải quyết những vấn đề của giao thông thành phố; đóng góp và hiến kế nhằm góp phần xây dựng một đô thị giao thông thông minh, giao thông xanh an toàn và hiệu quả.

Vit Ngân