Thứ năm, 3/5/2012, 15h05

Phạt hành chính người cha chế súng săn làm chết con gái

Chế súng săn rồi sơ ý dựng ở góc nhà để con trai 12 tuổi nghịch bắn chết chị gái. Do chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên người cha bị phạt tiền.

Đại tá Đặng Hoàng Cây, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau cho biết người đàn ông chế súng săn làm chết con gái ở xã Hòa Thành, TP Cà Mau là Nguyễn Hữu Tiến đang bị xem xét xử lý hành chính vì chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vụ việc xảy ra vào ngày 18/3 khi anh Tiến đi bắn chim về nhưng sơ ý dựng súng ở góc nhà. Con trai anh 12 tuổi thấy súng liền ôm ra sân nghịch.

Khi họng súng chĩa vào người chị ruột, cậu bé bóp cò làm súng nổ đinh tai. Hậu quả làm con gái 14 tuổi của anh Tiến chết tại chỗ, “hung thủ” hoảng loạn vì bắn chết chị gái.

Theo đại tá Cây, khoản 6, điều 13 của Nghị định 73 của Chính phủ quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Trong đó, điểm a của khoản 6 quy định xử phạt hành chính đối với hành vi sản xuất, chế tạo, sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và súng săn trái phép. Vì vậy, anh Tiến vi phạm nội dung vừa nêu có mức phạt từ 20-30 triệu đồng.

Theo Infornet