Thứ bảy, 4/2/2012, 16h02

Truy tố GĐ Bưu điện để cấp dưới chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng

Lợi dụng việc ông Đặng Hùng Dũng – GĐ Bưu điện huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp giao cho quản lý hai tài khoản để tiện việc kinh doanh các loại thẻ cào, sim điện thoại và thiết bị viễn thông do Bưu điện cung cấp, Tuân đã chiếm đoạt hơn 3,5 tỉ đồng.

Viện KSND tỉnh Đồng Tháp vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Đặng Hùng Dũng, 53 tuổi, ngụ huyện Tân Hồng – nguyên Giám đốc Bưu điện huyện Hồng Ngự, về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và Phạm Tuân, 32 tuổi, ngụ thị xã Hồng Ngự, cùng tỉnh Đồng Tháp, về hành vi “tham ô tài sản” với số tiền hơn 3,5 tỉ đồng.

Kết quả điều tra xác định, Phạm Tuân được giao làm Tổ trưởng Tổ tiếp thị, trực tiếp quản lý việc kinh doanh các loại thẻ cào, sim điện thoại và thiết bị viễn thông do Bưu điện huyện Hồng Ngự cung cấp. Để cho Tuân chủ động trong việc kinh doanh từ khâu ứng, điều chuyển hạn mức đến bán mã thẻ, thu tiền khách hàng, ông Đặng Hùng Dũng – Giám đốc Bưu điện huyện Hồng Ngự đã giao cho Tuân quản lý cả hai tài khoản (tài khoản quản lý và tài khoản bán hàng).

Lợi dụng điều này, trong quá trình kinh doanh, từ tháng 6 đến ngày 9/7/2010, Tuân đã chiếm đoạt từ việc bán thẻ cào, sim và thiết bị viễn thông là hơn 3,5 tỉ đồng.

Theo V.Vĩnh (CAND)