Thứ ba, 4/6/2013, 22h06

Vợ chồng lừa đảo gần 28 tỉ đồng lãnh án

 Hôm nay 4.6, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ vỡ nợ gây rúng động dư luận địa phương 2 năm về trước.
Vợ chồng Bảy-Hà trước vành móng ngựa
Theo cáo trạng, kết quả điều tra cho thấy trong 2 năm 2010 và 2011, vợ chồng Dương Thị Thúy Hà (41 tuổi) và Nguyễn Văn Bảy (43 tuổi, ở 28 Lưu Trọng Lư, P.Hải Đình, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền lên đến gần 28 tỉ đồng.
Ngoài ra, Hà còn khai đã vay gần 11 tỉ đồng của 9 người khác nữa nhưng do những người này không tố giác nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ án.
Cụ thể, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản: từ tháng 12.2010-6.2011, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, Hà đã chiếm đoạt tiền của 8 người với tổng số hơn 15,1 tỉ đồng. Khi vay tiền, Hà nói hiện đang cần tiền để đáo hạn ngân hàng trong thời gian ngắn, hoặc đang đáo hạn nhưng chưa đủ tiền, cam kết và hứa sẽ hoàn trả đủ số tiền khi người cho vay yêu cầu lấy lại, trả lãi cao gấp nhiều lần so với tiền gửi ngân hàng. Vì tin lời của Hà nên các cá nhân đã huy động tiền của gia đình, anh em, bạn bè cho Hà vay.
Để tạo lòng tin cho mọi người nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay tiền, sau khi lấy được tiền của người cho vay, Hà đã dùng tiền của người cho vay sau trả lãi cao cho người cho vay trước.
Bảy đã tham gia cùng vợ trực tiếp vay tiền của 3 người trong 14 lần với tổng số tiền hơn 3,5 tỉ đồng và đã chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ đồng...
Kết thúc phiên tòa, Hà bị tuyên phạt mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 13 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp là chung thân; Bảy bị phạt mức án 12 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Theo TNO