Thứ năm, 14/11/2013, 09h11

Quốc hội Malta thông qua chương trình bán quốc tịch

Ngày 12/11, Quốc hội Malta đã thông qua chương trình bán quốc tịch của đảo quốc Địa Trung Hải này.

Theo đó, một người không phải là công dân các nước Liên minh châu Âu (EU) nếu nộp 650.000 euro sẽ trở thành công dân Malta.

Thủ tướng Malta Joseph Muscat. (Nguồn: Reuters)

Malta nằm giữa Italy và Hy Lạp, là quốc gia thành viên của EU và cũng là thành viên trong Khối Schengen. Nước này cũng có thỏa thuận miễn thị thực với Mỹ.

Thủ tướng Malta Joseph Muscat cho biết chương trình trên nhằm đem lại thu nhập cho đất nước đồng thời thu hút những người có tiềm năng đầu tư vào đảo quốc.

Ông Muscat ước tính chương trình này sẽ mang về cho chính phủ 30 triệu euro trong năm đầu tiên, tức là khoảng 45 người sẽ được mua quốc tịch Malta và sẽ có quyền làm việc cũng như sinh sống tại các quốc gia khác trong EU.

Giới chức trách Malta ước tính sẽ có khoảng 200-300 đơn xin nhập quốc tịch mỗi năm./.

(TTXVN)