Thứ hai, 29/12/2014, 11h12

Ấn Độ: Hoạt động giao thông tê liệt vì giá lạnh và sương mù

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhiều khu vực ở Ấn Độ, trong đó có bang Delhi tiếp tục chìm trong giá lạnh và sương mù, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt thường nhật của người dân.

Sương mù dày đặc Delhi, Ấn Độ. (Nguồn: www.thehindu.com)

Nhiệt độ thấp nhất tại bang Delhi ngày 28/12 xuống tới 2,6 độ C, thấp hơn 5 độ C so với thông thường, trong khi đó sương mù dày đặc vào lúc sáng sớm khiến tầm nhìn tại sân bay Delhi xuống dưới 50m (mức tối thiểu cần thiết để máy bay có thể hạ cánh), làm 73 chuyến bay bị chậm giờ, 6 chuyến bị hủy và 17 chuyến phải đổi hướng.

Hầu hết các chuyến bay phải đổi hướng tới thành phố Ahmedabad và Jaipur.

Theo cơ quan khí tượng, thời tiết giá lạnh sẽ còn tiếp tục và dự báo ngày 29/12 nhiệt độ thấp nhất tại Delhi sẽ vào khoảng 3 độ C và cao nhất khoảng 18 độ C, kèm theo sương mù dày đặc.

Ngày rét kỷ lục ở Delhi là 26/12/1945, khi nhiệt độ thấp nhất xuống tới 1,1 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)