Thứ ba, 21/5/2013, 06h05

Giông lốc làm hàng chục ngôi nhà bị sập và tốc mái

Ngày 20.5, Sở NN-PTNT và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra tình hình, thăm hỏi, động viên và trao số tiền cứu trợ gần 10 triệu đồng cho các gia đình bị thiệt hại trong trận giông lốc xảy ra trên địa bàn huyện miền núi Cẩm Thủy.
Trước đó vào chiều tối 19.5, một cơn mưa kèm theo giông lốc xảy ra trên địa bàn các xã như Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Sơn, Cẩm Bình, Cẩm Lương, Cẩm Yên... của H.Cẩm Thủy khiến 48 căn nhà ở, nhà bếp, công trình phụ bị sập và tốc mái. Giông lốc cũng đã khiến 148 cột điện, 130 ha lúa, 36 ha ngô, 28 ha mía và trên 19 ha cây lâm nghiệp bị đổ gãy và hư hỏng nặng. H.Cẩm Thủy đang huy động các tổ chức, đoàn thể tổ chức lực lượng xuống các xã giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.
Theo TNO