Thứ sáu, 26/4/2013, 15h04

Hai cha con viết chung cuốn sách

Nhà văn Nguyễn Tiến Toàn và TS. Nguyễn Tiến Huy vừa ra mắt cuốn sách Người lập nghiệp (ảnh). Sách dày 350 trang được chia làm 2 phần do NXB Văn học ấn hành. Nhà văn Nguyễn Tiến Toàn (hội viên Hội Nhà văn TP.HCM) sinh năm 1945 tại Phú Yên. Ông hiện là Giám đốc doanh nghiệp sản xuất xe lăn tay Kiến Tường dành cho người tàn tật. Mặc dù làm kinh doanh nhưng ông luôn suy tư và giúp đỡ cho những thân phận bất hạnh. Chính vì điều này đã khơi dậy niềm đam mê văn chương từ nhỏ trong ông. Không chỉ là một nhà doanh nghiệp, ông còn viết sách và đã in: Những nẻo đường đi qua, Khát vọng tuổi thơ, Đất lạ, Xứ sở nụ cười… Trong phần 1 của Người lập nghiệp, Nguyễn Tiến Toàn chia sẻ những trải nghiệm của chính ông trong kinh doanh và rất nhiều câu chuyện văn nghệ thú vị với các văn nghệ sĩ.
Còn TS. Nguyễn Tiến Huy là con trai của nhà văn Nguyễn Tiến Toàn, anh hiện là giảng viên của các trường ĐH Sư phạm kỹ thuật, ĐH Tài chính Marketing, ĐH Công nghiệp. Trong phần 2 của Người lập nghiệp, TS. Nguyễn Tiến Huy chia sẻ với bạn đọc, nhất là độc giả trẻ, những đúc kết dành cho người mới khởi nghiệp. Bằng kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy lâu năm của mình, những điều TS. Nguyễn Tiến Huy viết trong Người lập nghiệp, hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm của người trẻ.
T.GIANG