Thứ hai, 29/9/2014, 16h09

Bắt giữ 3 sát thủ giết chủ hiệu cầm đồ sau một ngày gây án

Ngày 29/9, Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng cho biết đã bắt được 3 đối tượng là hung thủ sát hại chủ hiệu cầm đồ Đỗ Đông Anh (sinh năm 1968, ở 341 đường Ngô Gia Tự, quận Hải An, Hải Phòng), xảy ra vào sáng 28/9.

Ba đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái) và Phạm Văn Thương (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng).

Cả ba tên này đều được nuôi dạy trong Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng (ở 486A, đường Ngô Gia Tự, quận Hải An, Hải Phòng) đến 18 tuổi, sau đó tự ra ngoài đi làm kiếm sống ở địa phương khác.

Do quen biết từ trước, Nguyễn Văn Vinh và Nguyễn Văn Chiến đã quay về Hải Phòng và xin ở nhờ nhà anh Đỗ Đông Anh.

Trước đó, vào sáng 28/9, gây án xong, ba đối tượng Chiến, Vinh, Thương đã lấy chiếu phủ lên người anh Đỗ Đông Anh rồi tháo nhẫn, điện thoại của nạn nhân, sau đó trèo tường phía sau nhà để bỏ trốn và bị camera nhà hàng xóm của anh Đỗ Đông Anh ghi lại hình ảnh.

Từ những chứng cứ thu thập được cùng với thông tin của người dân khu vực cung cấp, lực lượng Công an quận Hải An đã nhanh chóng xác định rõ đối tượng gây án và tiến hành lệnh bắt khẩn cấp.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Vinh và Nguyễn Văn Chiến bị bắt vào lúc 24 giờ cùng ngày, khi đang chơi game tại một quán Internet (ở khu vực phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng). Phạm Văn Thương bị bắt ngay sau đó, khi hắn đang lang thang tại khu vực chân cầu Vượt (Lạch Tray).

Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai của các đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ án./.

Đoàn Minh Huệ
(TTXVN/Vietnam+)