Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đưa thư pháp vào trường học

Tạp Chí Giáo Dục

Không ch phc v cho khán gi, Võ Tun Xuân Thành (sinh viên năm 3, Trưng ĐH M thut TP.HCM, hi viên Hi Thư pháp Vit Nam) còn mang thư pháp đến vi các trưng hc trên đa bàn TP như Trưng THPT Marie Curie; THPT Võ Th Sáu; ĐH Văn hóa Ngh thut… biu din cho hc sinh, sinh viên xem nhm khơi gi cho các em v văn hóa, nét đp ca tng con ch thông qua thư pháp.

Võ Tun Xuân Thành ti trin lãm “Biến ha trưng thư” va đưc t chc

Khi thư pháp là nim đam mê

Võ Tuấn Xuân Thành đến với thư pháp từ năm 2007, khi “Phố ông đồ” của Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM bắt đầu hoạt động phục vụ Tết, Thành đến xem và thấy nhiều anh chị mặc áo dài, đội khăn đóng đứng viết thư pháp rất thành thạo khiến cậu học sinh lớp 2 này vô cùng thích thú, đó cũng là lần đầu tiên Thành thấy chữ quốc ngữ nước mình như rồng bay phượng múa.

Sau khi trở về nhà, Thành lấy cọ tô tượng chấm màu viết thử trên giấy, càng viết Thành càng mê rồi bén duyên luôn với thư pháp Việt. “Ngày bé vì không có điều kiện về kinh tế nên em chỉ có thể tự học thư pháp tại nhà. Lên 10 tuổi, được sự ủng hộ của thầy cô, em quyết định tham dự cuộc thi “Nét vẽ xanh”, đoạt được giải ba. Giải thưởng là động lực giúp em tiếp tục phấn đấu, gắn bó với đam mê”, Thành chia sẻ.

Dù không phải là con “nhà nòi” nhưng niềm đam mê thư pháp trong Thành ngày càng lớn. Để nâng cao tay nghề, sau khi học xong lớp 12, Thành quyết thi vào Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM mặc dù từng bị gia đình ngăn cản vì sợ con không có tương lai. Thấy được quyết tâm của Thành, cuối cùng gia đình em cũng chấp nhận. Ở môi trường này, Thành có cơ hội trau dồi, học hỏi thêm nhiều kỹ năng viết thư pháp. Thành cũng nhận ra, muốn đưa thư pháp đến gần với công chúng cần có nhiều đổi mới.

Nói là làm, lần đầu tiên Thành mạnh dạn kết hợp hội họa với âm nhạc. “Mình sẽ hát một ca khúc về chủ đề đất nước hoặc lịch sử, sau đó viết thư pháp trên nền nhạc qua lời hát. Bằng cách này sẽ cộng hưởng độ hấp dẫn lên để người xem cảm thấy thích thú và có năng lượng nhiều hơn thay vì chỉ xem viết thư pháp hoặc nghe nhạc thì ở đây họ sẽ được chiêm ngưỡng cả hai loại hình, như vậy mọi người sẽ thêm yêu chữ Việt hơn và thấy nó trên một tầm cao mới” – Thành chia sẻ.

Không chỉ phục vụ cho khán giả, Thành còn mang thư pháp đến với các trường học trên địa bàn TP như: Trường THPT Marie Curie; THPT Võ Thị Sáu; ĐH Văn hóa Nghệ thuật… biểu diễn cho học sinh, sinh viên xem nhằm khơi gợi cho các em về văn hóa, nét đẹp của từng con chữ thông qua thư pháp.

… Đến thy dy thư pháp

Võ Tun Xuân Thành tng lt top 10 cuc thi Tài năng sinh viên TP năm 2018; ngh sĩ tr truyn cm hng Bloomer Award 2018. Ngoài ra Thành còn là c vn CLB Thư ha Trưng ĐH M thut TP.HCM; ngưi sáng lp – c vn CLB M thut Trưng THPT Võ Th Sáu…

Mỗi dịp hè về, Thành còn mở lớp dạy thư pháp cho cả người lớn và trẻ em. “Trong quá trình dạy, em học hỏi được rất nhiều điều từ cô, chú và các bạn. Mỗi độ tuổi có một cái nhìn khác nhau, thông qua đó mình có cơ hội hiểu hơn về cảm xúc từng người. Em cảm thấy người trẻ có năng lượng học thư pháp, tuy nhiên không có bền bỉ trong khi yếu tố này rất quan trọng đối với những người theo nghệ thuật” – Thành bật mí.

Bằng sự cố gắng đến nay, Thành đã tổ chức thành công 6 triển lãm cá nhân, mới đây nhất là triển lãm “Biến họa trường thư” trưng bày 50 tác phẩm thư pháp tại Hội Mỹ thuật TP thu hút hàng trăm khách tham dự. Đây cũng là triển lãm đánh dấu chặng đường “múa cọ” của Thành. Bên cạnh đó Thành cũng được mời tham gia nhiều triển lãm lớn, nhỏ khắp cả nước; từng lọt top 10 cuộc thi Tài năng sinh viên TP năm 2018; nghệ sĩ trẻ truyền cảm hứng Bloomer Award 2018. Ngoài ra Thành còn là cố vấn CLB Thư họa Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM; người sáng lập – cố vấn CLB Mỹ thuật Trường THPT Võ Thị Sáu… “Để mọi người đón nhận nghệ thuật điều đầu tiên mình phải cống hiến hết mình, đặt cái tâm vào từng tác phẩm. Khi xem, họ sẽ ấn tượng thì tự nhiên sẽ nhớ đến mình” – Thành nói!

Nói về thư pháp của chàng trai trẻ, họa sĩ Siêu Quý (Hội Mỹ thuật TP.HCM) nhận xét: “Với tuổi đời của Thành mà có tới 12 năm viết thư pháp là một kỷ lục trong nền thư pháp Việt Nam. Em có nhiều sáng tạo trong cách viết, vừa viết vừa hát. Từ cách thức, đường nét, kỷ xảo Thành cũng có thể tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp”.

Với nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý: “Thành là một bạn trẻ có đam mê, nhiệt huyết, đặc biệt là rất am hiểu về thư pháp Việt. Em là một người rất có tiềm năng, nếu cố gắng hơn nữa sẽ là một trong những người tiên phong đưa nền thư pháp Việt vươn xa hơn nữa”.

Bài, ảnh: H Trinh

 

Bình luận (0)