Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Chọn con đường nào cho tương lai?

Tạp Chí Giáo Dục

Đối với học sinh lớp 12, khi đứng trước ngưỡng cửa quan trọng đầu tiên của cuộc đời – lựa chọn ngành nghề cho tương lai – ai cũng muốn có một nghề nghiệp ổn định. Trước hết để nuôi sống bản thân và gia đình, sau đó là thể hiện khả năng, khẳng định vị trí và thực hiện khát vọng. Có thể nói nghề nghiệp là một yếu tố quan trọng quyết định đến tương lai của mỗi người, vậy nên việc lựa chọn ngành nghề để thỏa mãn khát vọng, đúng với tâm nguyện, khả năng, điều kiện của mình sẽ tạo ra lòng hăng say và yêu thích nghề nghiệp đó.

Song vài năm trở lại đây, trong lúc kỳ thi THPT quốc gia đang đến gần, nhiều học sinh vẫn còn băn khoăn không biết nên chọn ngành nghề như thế nào, buộc phải đứng giữa muôn vàn ngã rẽ – đâu sẽ là hướng đi cho cuộc đời? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra: “Chọn ngành nghề phù hợp với năng lực thực tế của bản thân hay chọn ngành nghề đang được ưa chuộng trong đời sống xã hội? Hay là nhất quyết theo đuổi ngành nghề bản thân yêu thích?”… Để giúp học sinh vượt qua những đắn đo, chần chừ và đi đến một quyết định đúng đắn, các chương trình tư vấn hướng nghiệp đã hỗ trợ học sinh trong việc tập trung vào các mục tiêu và chiến lược đặt ra cho tương lai; định hướng nghề nghiệp phù hợp, để từ đó có khả năng phát triển bản thân một cách tốt nhất. Nếu được tham khảo ý kiến từ những người dày dặn kinh nghiệm, học sinh sẽ có thêm kiến thức và sự chuẩn bị tốt hơn cho kế hoạch tương lai của mình sau này thay vì bối rối trước vô vàn sự lựa chọn. Chưa dừng lại ở đó, trong thời đại công nghệ tiến bộ như hiện nay đòi hỏi nguồn nhân lực phải thực sự có trình độ. Chính vì vậy, những người trẻ phải biết lựa chọn con đường sao cho phù hợp với cơ chế ấy, với sự phát triển ấy, góp một phần sức mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nhận thấy việc hướng nghiệp hiện nay không chỉ là vấn đề của riêng ngành giáo dục mà là vấn đề chung của toàn xã hội, vừa qua, Báo Giáo dục TP.HCM đã tổ chức chương trình hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai” lần thứ 11 năm học 2018-2019 tại Trường TH-THCS-THPT Trịnh Hoài Đức (Đồng Nai). Trong chương trình, các chuyên gia đã giải đáp các câu hỏi của học sinh và liệt kê những thông tin, số liệu hết sức cụ thể về nhiều ngành nghề cũng như những khó khăn, rủi ro không thể tránh khỏi, qua đó tạo thêm nguồn tư liệu tham khảo cho học sinh. Bản thân tôi cũng tham dự sự kiện trên và nhờ những chia sẻ của các chuyên gia đã giúp tôi có đủ sức mạnh tinh thần để theo đuổi khát khao, đó chính là trở thành một giáo viên tận tụy với nghề. Quả thật, đi tìm sứ mệnh nghề nghiệp vốn là một công việc lâu dài, khó khăn và không đơn giản. Đó phải là quyết định vững chắc cho bản thân, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Bởi vậy, dù biết rằng nhu cầu tuyển dụng lao động cho ngành sư phạm không cao, chỉ tập trung ở sư phạm mầm non và sư phạm kỹ thuật, nhưng tôi tin rằng nếu bản thân luôn nỗ lực, cống hiến hết mình cho “sự nghiệp trồng người” thì chắc chắn sẽ có thể trở thành cô giáo tốt, đưa những lứa học sinh đến gần hơn với bến bờ thành công. Tôi hy vọng rằng sau này có thể luôn bao dung, yêu thương, tận tình chỉ dạy học sinh nên người, gieo trồng những hạt giống có ích cho xã hội, làm nên những điều tuyệt vời như những người thầy luôn hết lòng vì học sinh ở mái trường Trịnh Hoài Đức.

Vũ Vit Phương
(lp 12G1 Trưng TH-THCS-THPT Trnh Hoài Đc, Đng Nai)

Bình luận (0)