Lễ công bố, trao giải Sách hay lần thứ IX, năm 2019 do Viện Giáo dục IRED, Dự án Khuyến học sách hay và Sáng kiến OpenEdu phối hợp tổ chức đã diễn ra rất thành công. Kết quả giải Sách hay năm nay là 21 tác phẩm (gồm sách viết và sách dịch) ở các hạng mục nghiên cứu, giáo dục, kinh tế, quản trị, văn học, thiếu nhi và sách cho người trẻ do cộng đồng sách trẻ bình chọn.

Bộ sách “Con gà đẻ trứng vàng” và “Mỗi hơi thở một nụ cười” của thiền sư Thích Nhất Hạnh đạt giải Sách hay hạng mục Sách thiếu nhi
Mỗi cuốn sách – một thông điệp
Buổi công bố có sự tham dự của đông đảo các văn nghệ sĩ, doanh nhân và các bạn đọc mê sách. Họ đã cùng nhau trao đổi nhiều góc nhìn đa chiều về sách, vai trò quan trọng của sách, thói quen đọc sách và ý nghĩa thông điệp sâu sắc từ những cuốn sách đạt giải năm nay. Tiêu biểu như tác phẩm “Hoàng Sa Trường Sa – Nghiên cứu từ sử liệu Trung Quốc” của tác giả Phạm Hoàng Quân (hạng mục Sách nghiên cứu); tác phẩm “Đại học – Định chế giáo dục cao thay đổi thế giới – Từ Trung cổ đến hiện đại” của tác giả Nguyễn Xuân Xanh (hạng mục Sách giáo dục); “Xã hội công dân Việt Nam dưới góc nhìn thể chế” của Nguyễn Khắc Giang và Nguyễn Quang Thái (hạng mục Sách kinh tế); “Nhượng quyền khởi nghiệp – Con đường ngắn để bước ra thế giới” của tác giả Nguyễn Phi Vân (hạng mục Sách quản trị)… Bên cạnh đó, giải Sách hay ở hạng mục Sách thiếu nhi là bộ sách “Con gà đẻ trứng vàng” và “Mỗi hơi thở một nụ cười” của thiền sư Thích Nhất Hạnh và dịch phẩm “Chuyến tàu đêm trên dải ngân hà” (tác giả Kenji Miyazawa, dịch giả Thanh Điền). Riêng hạng mục Sách văn học không có tác phẩm viết được bình chọn, mà chỉ có dịch phẩm “Vết nhơ của người” (tác giả Philip Roth, dịch giả Phạm Viêm Phương và Huỳnh Kim Oanh). Được biết, điểm mới của giải sách hay năm nay là có thêm hạng mục “Sách cho người trẻ do cộng đồng sách trẻ bình chọn” với 5 dịch phẩm thuộc thể loại kinh điển như “Suối nguồn”, “Nhà giả kim”, “Hoàng tử bé”, “Giết con chim nhại”, “Những người khốn khổ” và 5 tác phẩm – dịch phẩm thể loại đương thời gồm “Đúng việc” (tác giả Giản Tư Trung), “Bức xúc không làm ta vô can” (tác giả Đặng Hoàng Giang), “Sapiens: Lược sử loài người”, “Cà phê cùng Tony” và “Lối sống tối giản của người Nhật”.
Chia sẻ về thông điệp qua tác phẩm “Đại học – Định chế giáo dục cao thay đổi thế giới – Từ Trung cổ đến hiện đại”, tác giả Nguyễn Xuân Xanh cho biết thông qua giải sách hay, ông rất vinh dự được góp phần lan tỏa và truyền cảm hứng đến độc giả vì một nền giáo dục đại học tiên tiến của nước nhà. Là người công bố giải Sách hay ở hạng mục Sách thiếu nhi, TS. Quách Thu Nguyệt (Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sách TP.HCM) nhận định, tác phẩm bộ sách “Con gà đẻ trứng vàng” và “Mỗi hơi thở một nụ cười” của thiền sư Thích Nhất Hạnh gửi gắm những thông điệp ý nghĩa. Lâu nay chúng ta thường thấy tập thiền là dành cho người lớn, thế nhưng qua cuốn sách song ngữ “Mỗi hơi thở một nụ cười” của thiền sư Thích Nhất Hạnh, thì trẻ con cũng phải tập thở, vì con người sống được chính là nhờ hơi thở. Và thông qua phương pháp này, các cháu sẽ tìm thấy niềm vui trong một thế giới đẹp đẽ và đáng yêu. Tương tự, với tác phẩm “Con gà đẻ trứng vàng”, thông qua câu chuyện giữa bạn Tâm và chú gà con đã cho độc giả thấy rằng hạnh phúc của con trẻ là được yêu thương trong vòng tay của cha mẹ, được sống trong vùng trời trong trẻo, hồn nhiên.
Góp phần phát triển phong trào khuyến đọc
Nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung (Trưởng ban tổ chức giải Sách hay) cho biết, mục đích của giải nhằm góp phần phát triển phong trào bổ ích cho cộng đồng. Đặc biệt, những cuốn sách hay, sách quý sẽ có vai trò tiên phong trong công cuộc chấn hưng giáo dục, khai minh xã hội của mỗi người. Nói về điểm mới của mùa giải năm nay là “Sách cho người trẻ do cộng đồng sách trẻ bình chọn”, ông Trung nói rằng: “Hoạt động này nhằm hướng giải Sách hay không chỉ chạm đến nhiều đối tượng độc giả khác nhau, mà còn ngày càng gần gũi hơn với người trẻ”.
Ông Trung kỳ vọng: “Mong rằng đây sẽ là một kênh để góp phần làm nổi bật hơn vai trò của sách, góp phần khuyến đọc sách hay và kéo mọi người đến với sách nhiều hơn. Đồng thời đây cũng là dịp tri ân của cộng đồng, của bạn đọc đối với những đóng góp lặng thầm nhưng hết sức ý nghĩa của những tác giả, dịch giả và các đơn vị làm sách, nhà xuất bản vì họ đã nỗ lực để mang đến cho chúng ta những cuốn sách quý này”.
Tại buổi lễ, nhà văn Nguyên Ngọc khẳng định: “Giải Sách hay thường niên, một lần nữa đã góp phần lan tỏa những giá trị và tri thức, tô điểm cho đời sống văn hóa phong phú hơn, sôi nổi hơn. Qua đó góp phần thu hút được nhiều hơn sự quan tâm của mọi người đến với sách và thói quen đọc sách trong thời gian sắp tới”.
Bích Vân

Bình luận (0)