Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thành lập kênh Youtube giúp đỡ người nghèo

Tạp Chí Giáo Dục

Mạng xã hội phát triển giúp con người dễ tiếp cận và nắm bắt thông tin. Bên cạnh những kênh Youtube chứa nội dung tiêu cực, phản cảm vẫn có nhiều kênh mang tính nhân văn. Những kênh này ra đời không chỉ giúp người xem giải trí mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

Nhóm Ngũ Long du ký trong phim sitcom “Ngũ Long phá án”

1.Thành lập Youtube để kiếm tiền là một trong những lựa chọn của nhiều bạn trẻ hiện nay. Một trong những người đó phải kể đến Phạm Văn Châu (sinh năm 1995). Là một phóng viên nhưng sau một thời gian làm việc, Châu bắt đầu thành lập thêm kênh Youtube mang tên Châu Đại Dương. Với kênh này, Châu làm clip giới thiệu các món ăn Việt Nam, khám phá nét đặc trưng, văn hóa của các vùng miền. Đặc biệt là những mảnh đời bất hạnh, khó khăn cũng được Châu đến tận nơi quay clip, sau đó đăng lên kênh của mình để các nhà hảo tâm giúp đỡ. Châu tâm sự: “Đôi lúc cũng có người vào bình phẩm cho rằng kênh mở ra chủ yếu để câu view, kiếm tiền từ Youtube chứ tốt đẹp gì. Những ngày đầu nhận các bình luận trái chiều này tôi thực sự rất sốc. Nhưng rồi cũng chính khán giả khác lại động viên nên giờ tôi thường im lặng trước những bình luận trái chiều để làm việc mình cần làm”. Hiện kênh này có khoảng 150.000 lượt theo dõi, sản xuất được gần 400 video, trong đó giới thiệu được khoảng 100 hoàn cảnh người nghèo khó, bệnh tật.

“Phong Bụi” cũng là kênh Youtube được rất nhiều người quan tâm. Với những video về người tốt việc tốt, những người khó khăn đã tạo nên nét khác biệt cho kênh Youtube này. Đó là một người đàn ông tên Hoàng sẵn sàng lấy tài sản của mình để xây nhà trọ cưu mang những người mắc bệnh, già yếu, trẻ em cơ nhỡ, người vô gia cư. Không chỉ vậy ông còn đứng ra làm hàng trăm đám tang cho người mất bằng tiền túi của mình. Hay một cụ già hơn 80 tuổi sưu tầm hàng ngàn bức tượng ông Thần tài, Thổ địa, mẹ Quan Âm cũ, bị bỏ đi mang về thờ cúng. Một gia đình khó khăn đang cần giúp đỡ để vượt qua cơn khốn khó…

2.Không chỉ có người trẻ làm Youtube giúp người nghèo mà những người lớn tuổi cũng xây dựng vì mục đích ấy. Chiều 10-10, nhóm nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, hoa hậu Diễm Hương và Năm Chà đã cho ra mắt phim sitcom “Ngũ Long phá án” và kênh Youtube “Ngũ Long du ký” sau hơn 2 tháng hoạt động. Theo đó, “Ngũ Long phá án” gồm 10 tập, mỗi tập có thời lượng 15 phút, phát sóng vào lúc 20 giờ, thứ sáu hàng tuần.

10 tập tiếp theo là những câu chuyện phá án với nhiều tình huống vui nhộn và đầy bất ngờ. Nghệ sĩ Phương Dung tâm sự: “Một điều vui là khi mời các đồng nghiệp tham gia, ai cũng giúp đỡ nhiệt tình mà không đặt điều kiện gì cả”.

Ngh sĩ Phi Phng khng đnh: “Mình giúp thì phi giúp hết mình.  đây chúng tôi không giúp đ tràn lan mà xác đnh đúng ngưi, đúng hoàn cnh. Nhng hoàn cnh đu đưc quay clip trc tiếp cho khán gi xem. S tin đưc quyên góp, ng h s đưc trao trc tiếp cho ngưi cn giúp. Chúng tôi quan nim, ngưi ngh sĩ làm công tác xã hi, t thin chính là làm đp cho cuc đi”.

Phim kể về 5 nhân vật chính gồm: Chị Nhất (Phi Phụng), chị Nhì (Phương Dung), chị Tam (Thụy Mười), chị Tứ (hoa hậu Diễm Hương), chị Ngũ (Năm Chà). Mỗi nhân vật mỗi tính cách hoàn cảnh khác nhau, nhưng số phận đưa đẩy họ gặp nhau và lập nhóm thám tử tư chuyên đi phá án với những câu chuyện dở khóc dở cười. Ngoài ra nhóm còn thực hiện những clip hậu trường và cuộc sống các thành viên, các sự kiện nóng để đem lại phút giây giải trí cho khán giả sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng.

Theo nghệ sĩ Phương Dung bên cạnh mục đích giải trí, kênh Youtube “Ngũ Long du ký” còn thực hiện những clip về nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn để mọi người thấu hiểu và giúp đỡ như trường hợp của nghệ sĩ Diễm Trinh, Hoàng Lan, các nghệ sĩ ở Viện Dưỡng lão… “Dự án này không xác định được điểm dừng mà sẽ tiếp tục đồng hành cùng nghệ sĩ khó khăn, bệnh tật. Sau khi hoàn thành “Ngũ Long phá án”, nhóm tiếp tục thực hiện MV ca nhạc xuân để giúp những người không được về quê ăn Tết có một cái Tết trọn vẹn” – nghệ sĩ Phương Dung cho biết.

Khi quyết định tham gia dự án này, hoa hậu Diễm Hương chia sẻ: “Bất cứ nghệ sĩ khi làm việc gì cũng muốn được khán giả biết tới. Tuy nhiên biết tới như thế nào mới là một vấn đề. Chúng tôi làm việc này vì cái tâm, vì muốn có một số tiền để giúp đỡ người khó khăn hơn. Những người được giúp đều là nghệ sĩ được khán giả biết tới nên cũng không có gì phải lo lắng, hay sợ người khác nghĩ tiêu cực”.

Nghệ sĩ Phi Phụng khẳng định: “Mình giúp thì phải giúp hết mình. Ở đây chúng tôi không giúp đỡ tràn lan mà xác định đúng người, đúng hoàn cảnh. Những hoàn cảnh đều được quay clip trực tiếp cho khán giả xem. Số tiền được quyên góp, ủng hộ sẽ được trao trực tiếp cho người cần giúp. Chúng tôi quan niệm, người nghệ sĩ làm công tác xã hội, từ thiện chính là làm đẹp cho cuộc đời”.

Bài, ảnh: H Trinh

Bình luận (0)