Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Đừng chùn bước trước ước mơ

Tạp Chí Giáo Dục

Một học sinh đang trao đổi về ước mơ của bản thân

Ngày 10-3, chương trình Chắp cánh ước mơ  lần 1 năm học 2016-2017 do Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp với Trường ĐH FPT tổ chức đã diễn ra tại Trường Trung học Thực hành Sài Gòn. Tại đây, có đến 2/3 học sinh của trường băn khoăn giữa việc chọn ngành bản thân đam mê, học giỏi với ngành mà gia đình định hướng bởi nhiều lý do khác nhau. Một học sinh nữ tâm sự: “Em rất thích công việc chăm sóc sắc đẹp trong các spa vì bản thân luôn yêu thích làm đẹp, nhưng gia đình lại muốn em theo ngành điều dưỡng. Việc giải thích để gia đình hiểu vô cùng khó khăn, bởi hạn chế lớn nhất của em là không có ngoại hình, và gia đình cho rằng điều này không phù hợp với công việc làm đẹp”. Tương tự, Nguyễn Minh Khánh (lớp 12A3) mong muốn sau này được làm việc trong đài truyền hình, tổ chức các game show nhưng sợ không tìm được việc vì không có mối quan hệ. Hơn nữa gia đình lại định hướng em du học Úc khiến em có sự chùn bước trước ước mơ.

Theo ThS. tâm lý Đào Lê Hòa An (Trung tâm Đào tạo Ý tưởng Việt), chọn một ngành nghề sẽ quyết định đến tương lai bản thân. Nếu chọn đúng lĩnh vực bản thân có tố chất, niềm đam mê sẽ là nơi để phát huy năng lực, gặt hái thành công và ngược lại. Quy tắc chung khi chọn ngành nghề cho tương lai đòi hỏi phải giỏi và đam mê. Để thuyết phục gia đình thay đổi định hướng, học sinh cần dấn thân, tìm hiểu kỹ đặc điểm ngành nghề, cơ hội việc làm…, từ đó chứng minh cho gia đình thấy lựa chọn của bản thân là đúng đắn. Không phải tất cả mọi người đều làm cố định một nghề trong cuộc đời nhưng các em cũng phải biết rằng, nếu chúng ta không thực hiện ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê chúng ta xây ước mơ của họ trong tương lai.

Liên quan đến băn khoăn của Minh Khánh, bà Lê Ý Cơ (Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục TP.HCM) trao đổi thêm: “Dù có mối quan hệ tốt nhưng thiếu đam mê và năng lực thì rất khó để bám nghề. Đặc biệt đối với lĩnh vực truyền hình, truyền thông đòi hỏi những con người phải có kỹ năng viết, nhạy bén đề tài, nhanh nhẹn, tư duy sáng tạo… Đây cũng là nền tảng để các nhà tuyển dụng căn cứ tuyển dụng nhân viên bên cạnh yêu cầu về kỹ năng, tác phong nghề nghiệp.

Ngoài những băn khoăn trên, một số học sinh lại không biết sở trường của bản thân để lựa chọn ngành nghề phù hợp. Một học sinh lớp 12A3 bày tỏ thích công việc hòa âm phối khí nhưng thấy nghề này bấp bênh nên dự định chuyển sang học ngành xã hội học trong khi không biết đặc điểm ngành này ra sao và bản thân có sở trường không. Bà Nguyễn Phương Thảo (Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH FPT) chia sẻ, có một số kênh thông tin như internet để học sinh tìm hiểu kỹ ngành nghề, cơ hội việc làm, nhu cầu nhân lực xã hội. Mặt khác, học sinh có thể tìm hiểu sở trường của bản thân qua bộ công cụ trắc nghiệm hoặc sinh trắc dấu vân tay để có những lựa chọn ngành nghề phù hợp. Sắp tới, ngày 14-5, tại Công viên phần mềm Quang Trung (Q.12), Trường ĐH FPT sẽ tổ chức kỳ thi trắc nghiệm năng lực thông qua các chủ đề tương ứng các môn thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Đây là cơ hội để các em nắm bắt được năng lực bản thân và cơ hội trúng học bổng của trường.

Bài, ảnh: Trinh Ngọc

Bình luận (0)