Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Biệt đội giải cứu hồ Hà Nội

Tạp Chí Giáo Dục

Làm bè thủy sinh thả xuống hồ

Mùa thứ 3 của Lake Project đang trở lại, sẽ vẫn là những buổi sáng đội nắng mưa cần mẫn đi vòng quanh các hồ ở Hà Nội dọn rác, là những buổi đạp xe quanh phố phường tuyên truyền về ý thức bảo vệ nguồn nước đến người dân thủ đô…

Lake Project là một dự án do chính các bạn học sinh – sinh viên thủ đô thành lập với mong muốn chung tay bảo vệ hồ Hà Nội. Dự án thuộc Tổ chức Tình nguyện Môi trường Water Wise Việt Nam.

Đội quân không… sợ rác

Được thành lập cuối năm 2012, trải qua 2 mùa thực hiện, dù chưa thể trả lại sự trong lành thực sự cho môi trường nước cho các hồ nhưng những gì mà Lake Project làm được lại rất đáng được nhân rộng. Từ dọn rác ở các hồ, thả bè thủy sinh đến nối vòng tay lớn kêu gọi bảo vệ hồ. Bạn Trần Khánh Linh (học lớp 11 chuyên Anh 2 Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam), hiện là Trưởng ban dự án Lake Project mùa thứ 3, chia sẻ: “Ban đầu tôi rất ngần ngại khi tham gia dự án nhưng càng làm càng thấy quen, thậm chí còn cảm thấy thích vì siêu vui và siêu có ích. Mỗi chủ nhật hàng tuần, cả nhóm sẽ đi vớt rác, vớt xác động vật chết như chuột, cá ở các hồ. Ngày trước thấy rác bẩn thì e dè nhưng giờ, cứ thấy rác là tôi “chiến” luôn”.

Còn cô nàng sinh năm 1998 Vũ Lưu Ngọc Thảo, hiện là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, với thâm niên tham gia Lake Project từ những ngày đầu thành lập lại nhí nhảnh cho biết: “Bạn bè mình ai cũng hỏi, đi nhặt rác á, như lao công ấy. Mình không quan tâm lắm, quan trọng là thấy việc mình làm có ích cho cộng đồng, dù chỉ là một phần nhỏ bé”.

Các thành viên của Lake Project trong một buổi dọn rác ở hồ

Trong hai mùa đã qua, nhóm đã dọn rác ở quanh khu vực hồ Gươm, hồ Thiền Quang, Ngọc Khánh, Giảng Võ… Song song với việc dọn rác, các thành viên đạp xe với những khẩu ngữ kêu gọi người dân thủ đô bảo vệ nguồn nước trong sạch. “Ban đầu là những ánh mắt hiếu kỳ, nhưng dần dần người dân xung quanh khu vực các hồ cũng đã ý thức hơn rất nhiều về việc bỏ rác đúng nơi quy định. Mùa đầu tiên, bọn mình đã phải mệt nghỉ với rác ở hồ, nhiều vô kể. Giờ lượng rác thải xuống hồ đã giảm đi nhiều”, Khánh Linh chia sẻ.

Theo Khánh Linh, trong những buổi dọn hồ, nhiều người dân sống quanh hồ cũng đã chung tay cùng cả nhóm, thậm chí có bác còn tuyên truyền cho những người thân trong gia đình mình ý thức không vứt rác bừa bãi. “Điều này khiến nhóm cảm thấy việc mình làm đã thay đổi được phần nào ý thức của người dân”, Khánh Linh nói.

Và còn hơn thế nữa

Nếu chỉ dọn rác đơn thuần thì chẳng khác gì “bắt cóc bỏ dĩa”, những thành viên của Lake Project bên cạnh việc tích cực tuyên truyền cộng đồng còn sáng chế ra những chiếc bè thủy sinh mang tính lâu dài.

Trong mùa thứ 2 vừa qua, Lake Project đã thả được những chiếc bè thủy sinh đầu tiên xuống hồ Đầm Tròn để tự điều hòa nguồn nước. Trưởng ban dự án Lake Project chia sẻ thêm rằng, bè được làm từ cây thủy trúc, có tính năng tự làm sạch nguồn nước lại dễ thích nghi, ít bị ảnh hưởng bởi gió và dòng chảy. “Bọn mình đã tham khảo ý kiến của các công ty làm bè thủy sinh để làm ra những chiếc bè vừa túi tiền của nhóm mà lại vừa hữu ích”, Khánh Linh cho biết.

Ngoài việc dọn rác, nhóm còn tuyên truyền người dân không vứt rác bừa bãi

Cũng trong mùa thứ 2, Lake Project đã xác lập kỷ lục số lượng người nắm tay nhau lớn nhất tạo thành vòng tròn xung quanh hồ Giảng Võ để truyền đi thông điệp bảo vệ hồ. Ngoài ra, Lake Project còn hướng đến góc xanh cho các em nhỏ tại các trường tiểu học. “Chúng mình tổ chức các hoạt động để các em nhỏ biết quý trọng và bảo vệ cây xanh, nguồn nước. Rất may là được các trường ủng hộ rất nhiệt tình”, Khánh Linh cho biết.

Sẽ vẫn tiếp nối những hoạt động của hai mùa trước, trong mùa thứ 3 năm nay, Lake Project sẽ hướng chiến dịch tuyên truyền thông qua đội ngũ cộng tác viên, tức là Lake sẽ huy động cộng tác viên cùng dọn rác, cùng tuyên truyền như phát tờ rơi đến người dân, đến học sinh – sinh viên ở các trường mà các cộng tác viên theo học. Đồng thời, sẽ tăng cường dọn rác ở nhiều hồ hơn nữa.

Trước những hoạt động của những người trẻ ở Lake Project, người dân thủ đô có quyền hy vọng về sự trong xanh ở các hồ Hà Nội sẽ trở lại.

Bài, ảnh: Yến Hoa

Ở Lake Project, quy tụ đội ngũ gần 20 bạn trẻ nhiệt tình, trách nhiệm và trên hết là yêu Hà Nội, yêu những bờ hồ Hà Nội, muốn cải thiện tình trạng ô nhiễm của những lá phổi trắng. Các bạn rất tích cực, không ngại rác, cần mẫn với chiếc vợt tự chế, như những chú ong cần mẫn “bay” vòng quanh các hồ ở Hà Nội.

 

Bình luận (0)