Cuộc sống hiện đại cũng lắm tai hại. Những tai hại ấy bắt nguồn từ “mốt”. Một trong những “mốt” ấy là đeo tai nghe từ trong nhà ra ngoài phố.
Ở nhà, chúng ta dễ dàng bắt gặp nhiều người vừa làm việc vừa đeo tai nghe để thưởng thức âm nhạc. Ở trường học, chúng ta cũng dễ dàng nhìn thấy hình ảnh những cô cậu học trò tung tăng đeo tai nghe trong sân trường. Ở cơ quan cũng có những hình ảnh như thế. Còn ngoài phố, chúng ta dễ bắt gặp những người đi bộ, chạy thể dục, ngồi trên xe buýt, đi xe đạp, chạy xe máy đeo tai nghe lắc lư cùng điệu nhạc.
Đeo tai nghe đã trở thành mốt đối với một số người. Họ có thể đeo tai nghe mọi lúc, mọi nơi mà không nghĩ tới hậu quả của cái mốt này. Không cần làm một cuộc điều tra có thể thấy sinh viên – học sinh là đối tượng đeo tai nghe nhiều nhất. Ở lứa tuổi này, các em thường hay thể hiện mình, ra oai, làm vẻ ta đây. Thậm chí, một số em còn lén lút đeo tai nghe ngay cả trong giờ học để… giải trí. Cho nên, tác hại thấy rõ đầu tiên đối với các em là ảnh hưởng tới việc học – lơ là trong học tập.
Việc tham gia giao thông mà đeo tai nghe nguy hiểm vô cùng. Người đi bộ hay chạy xe máy đeo tai nghe rất dễ gây tai nạn, vì thính giác và những “cái giác” khác tập trung vào âm nhạc nên ít để ý, quan sát những thứ xung quanh.
Có thể nói đeo tai nghe nhiều sẽ gây ra nhiều tác hại tới sức khỏe, thính lực. Bởi vậy, cần hạn chế tối đa việc sử dụng tai nghe, nhất là đối với sinh viên – học sinh. Điều này phụ thuộc vào sự quản lý của nhà trường và nhắc nhở của từng phụ huynh.n
Thái Hoàng (TP.HCM)

Bình luận (0)