Nhiều em học sinh bị bệnh chảy máu cam là do di truyền, bệnh về máu. Nhưng thỉnh thoảng có một số em bị chảy máu cam do sốt cao, hoặc khi ăn đồ nóng, đồ cay hay do bị áp lực học hành căng thẳng… Về cách điều trị bệnh này, theo BS Nguyễn Văn Tiến (Trưởng khoa Tai mũi họng Bệnh viện 175 – TP.HCM) thì đa số các trường hợp mũi chảy máu cam thường tự cầm mà không cần điều trị gì đặc biệt, bởi niêm mạc của mũi thuộc về loại dễ chảy máu do tập trung nhiều mạch máu cũng như có một mạng lưới mao mạch phong phú. Mũi chảy máu cam thường gặp ở những người trẻ (từ 10-20 tuổi) và thường không phải là bệnh lý nguy hiểm (ngoại trừ một số trường hợp như bệnh về máu hay khối u vùng mũi họng). Có một số cách đơn giản để giúp máu cam tự cầm đó là dùng hai ngón tay bóp hai cánh mũi lại cho đến khi hết chảy máu, ngồi cúi đầu ra trước để ngăn cho máu không chảy ngược vào bên trong xuống họng gây sặc. Ngoài ra, có thể dùng khăn lạnh chườm xung quanh vùng mũi làm mạch máu ngưng chảy.
TH.HIỀN

Bình luận (0)