Kính gửi chị Minh Lê!
Em có người yêu hơn em một tuổi, hai đứa cùng học chung ở trường sân khấu – điện ảnh song anh rất hay ghen. Anh đã đánh em hai, ba lần, nhưng lúc hết ghen thì rất tốt. Em sợ sau này lấy nhau rồi không hạnh phúc, nhưng chia tay với anh thì em không muốn. Vậy em phải làm gì để anh bớt ghen?
Minh Anh (TP.HCM)
Em Minh Anh thân mến!
Việc em cần làm ngay là phải có thái độ phản ứng cần thiết đối với hành vi đánh em đã hai, ba lần của anh ấy. Chưa cưới nhau mà anh ấy đã đánh em, thì sau này cưới nhau rồi em sẽ bị phụ thuộc vào anh ấy rất nhiều. Vì vậy, bằng những lời lẽ kiên quyết và thái độ bình tĩnh, em phải phê phán hành vi đó và yêu cầu anh ấy phải chấm dứt. Thậm chí phải nói với anh ấy rằng đó là điều kiện để em có thể tiếp tục tình yêu đối với anh ấy. Hành vi đánh em là hành vi của người kém văn hóa, là hành vi bạo hành đối với người yêu.
Anh ấy “rất hay ghen”, tất nhiên là anh ấy lý luận rằng anh ấy rất yêu em, nhưng đó lại là thứ tình yêu gắn với sự không tin tưởng tình yêu của em đối với anh ấy, là sự nghi ngờ lòng chung thủy của em trong tình yêu và biểu hiện của sự thiếu tôn trọng nên đã đánh em. Vậy muốn anh ấy “bớt ghen” thì chỉ còn cách làm sao để anh ấy hiểu và tin chắc rằng, em yêu anh ấy thực sự và chỉ yêu anh mà thôi, bất chấp môi trường điện ảnh chung quanh em có không ít chàng trai không kém gì anh ấy đang chú ý đến em, quan tâm đến em và có thể theo đuổi em nữa. Em cố gắng để anh ấy hiểu rằng, anh phải không ghen nữa chứ không chỉ “bớt ghen” mà thôi. Tình yêu và hôn nhân chỉ thật hạnh phúc, an tâm, thoải mái khi người ta không chỉ yêu nhau mà còn tin ở sự trung thực, sự thủy chung của nhau trong tình yêu đó. Thân mến!
Chị Minh Lê
(Trung tâm Tư vấn tình yêu – hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)