Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

“Khắc tinh” của việc học

Tạp Chí Giáo Dục

Nếu sử dụng không đúng cách, chiếc ti vi sẽ trở thành tác nhân gây hại cho trẻ. Ảnh: I.T

Những năm gần đây chiếc ti vi (TV) thật sự là nhu cầu giải trí chủ yếu của các gia đình. Chương trình truyền hình phong phú với nhiều thể loại như phim truyện, thể thao hay các trò chơi giải trí.
Hiện nay, nhiều đài truyền hình phát sóng 24/24 giờ nên cứ mở TV là sẽ có chương trình để xem. Đặc biệt với trẻ em thì TV thật sự hấp dẫn với nhiều chương trình giải trí như phim hoạt hình, phim truyện thiếu nhi, kịch thiếu nhi… Thấy con coi TV suốt ngày, nhiều phụ huynh tỏ vẻ hài lòng vì họ rảnh rang làm công việc nhà mà không bị con quấy rối. Tuy nhiên, trẻ xem TV quá nhiều quả là lợi bất cập hại.
Trước hết việc xem TV quá nhiều mà không có sự nghỉ ngơi hợp lý sẽ làm cho trẻ mỏi mắt và lâu ngày sẽ dẫn đến giảm thị lực, khả năng mắt các em bị cận thị là khá cao. Vì vậy cha mẹ cần cho con nghỉ ngơi chứ không thể để các em cứ tự nhiên chuyển từ kênh này sang kênh khác, có khi ngồi cả buổi trước màn hình quả là điều tai hại cho đôi mắt của trẻ. Hiện nay có nhiều học sinh tiểu học (và cả học sinh THCS) bị cận thị có nguyên nhân là do các em xem TV quá nhiều thiếu sự quản lý của cha mẹ vì phụ huynh bận rộn công chuyện không có thời gian nhắc nhở con.
Ngoài ra, các bậc phụ huynh cần có sự chọn lọc những chương trình phù hợp lứa tuổi của các em. Trẻ không thể xem những bộ phim tình cảm ướt át hay những phim bạo lực vì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tâm sinh lý các em. Có nhiều em xem phim ảnh bạo lực lâu ngày rồi bị tiêm nhiễm, trẻ thích đánh nhau với bạn, tính khí hung hăng luôn bộc phát trong đầu các em. Nhiều em còn mua các loại súng đồ chơi nguy hại nhập từ Trung Quốc sử dụng và gây chấn thương cho người khác. Đặc biệt, trẻ xem TV nhiều rất dễ sinh ra hội chứng “ghiền TV”, nghĩa là hễ có điều kiện thì các em sẽ mở TV dù không xem. Có em mở TV lên xem vài phút rồi bỏ đi, một lúc sau quay lại xem nữa (đây là sự lãng phí nguồn điện đáng kể).
Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm là xem TV quá nhiều thì các em không còn thời gian học bài, làm bài. Có em học hành qua loa, chiếu lệ để còn kịp giờ xem một chương trình yêu thích trên TV. Học hành đối phó thế này thì chắc chắn kết quả học tập của các em sẽ sút giảm. Như vậy, để hạn chế trẻ xem TV thì cha mẹ cần lưu ý những điều sau: Cần xếp lịch xem TV cho các em để không ảnh hưởng đến việc học. Song song đó phụ huynh cần có qui định các em chỉ được xem TV sau khi đã học và làm bài xong. Phụ huynh cần kiểm tra việc học này của con. Ngoài ra, phụ huynh không nên để TV trong phòng của con; tránh để trẻ chú ý đến các dụng cụ có gắn  màn hình như TV, máy tính và game; không nên để TV trong khu vực phòng ăn, vừa ăn vừa xem TV sẽ rất có hại cho sức khỏe. Cha mẹ nên khuyên trẻ tìm các trò chơi khác sau giờ học, có thể phụ huynh cùng chơi với con để các em nhận ra rằng có rất nhiều hình thức giải trí còn hấp dẫn hơn cả xem TV, dần dần các em sẽ hạn chế việc xem TV.
Tóm lại, nếu phụ huynh có sự quản lý chặt chẽ thì chắc chắn trẻ sẽ không xem TV quá nhiều. Đành rằng có nhiều chương trình trên TV thật sự hay và bổ ích cho trẻ, giúp các em mở mang tầm hiểu biết, tuy nhiên nếu lạm dụng thì từ cái lợi chuyển thành cái hại. Rất mong các bậc phụ huynh quan tâm về vấn đề này. Có như vậy thì chiếc TV mới không trở thành tác nhân làm cho trẻ em học hành sa sút gây nỗi buồn lo cho cha mẹ.
Nguyễn Thanh Dũng
(GV Trường THCS  Phước Lý, huyện Cần Giuộc, Long An)

Bình luận (0)