|
HS Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tìm hiểu thông tin trước khi chọn ngành, chọn trường
|
Chỉ có thời gian gần 2 giờ nên các học sinh (HS) Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) đã tranh thủ khai thác tối đa những thông tin từ các chuyên gia tư vấn trong chương trình tuyển sinh – hướng nghiệp do Báo Giáo Dục TP.HCM tổ chức vừa qua tại trường.
Không quan tâm đến “bề nổi”
Là HS trường chuyên nên hầu hết các thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ 2013 đã được các em quan tâm và tìm hiểu từ trước. Khi người dẫn chương trình giới thiệu tên các trường ĐH có “tầm cỡ” như các trường thành viên ĐHQG TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Luật TP.HCM, ĐH Y dược TP.HCM… thì hàng loạt tràng pháo tay giòn giã đã vang lên. Theo nhận định của PGS.TS Huỳnh Văn Sơn (Trưởng bộ môn tâm lý, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM), những tràng pháo tay đó có thể coi là sự ngưỡng mộ, quan tâm của các em HS dành cho những trường được xướng tên. “Qua những tràng pháo tay cũng có thể ngầm hiểu: Các em sẽ đăng ký dự thi vào những trường này. Như vậy, điều các em quan tâm ở đây là danh tiếng của trường chứ không phải là ngành học mà các em đăng ký. Thực tế, có rất nhiều thí sinh khi làm hồ sơ đăng ký dự thi chỉ chăm chăm vào việc mình sẽ thi trường này, trường kia mà không hiểu rõ tính chất ngành học mà mình đăng ký ở trường đó. Đây sẽ là một sai lầm lớn với những em rơi vào tình trạng này bởi nếu không hiểu rõ ngành học, thí sinh sẽ không hình dung được ngành nghề mà các em sẽ làm sau này, không hiểu được những kỹ năng, kiến thức cần thiết để làm tốt công việc sau khi ra trường. Và sự thật thì cũng đã có không ít thí sinh chọn một trường có số điểm xét tuyển rất cao chỉ để… rớt cho oai. Thực trạng này không chỉ xảy ra với kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ mà còn với cả những sinh viên đang theo học tại nước ngoài. Chính vì thế, không ít du học sinh sau thời gian đi học đã phải trở về điều trị tâm lý vì bị stress, không thích ứng được với môi trường học, ngành học mà trường ĐH, CĐ đó đào tạo”, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn nhắn nhủ.
Để “điều trị” được căn bệnh này, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn khuyên các em HS không nên chỉ chú tâm vào sự hào nhoáng bề ngoài của ngôi trường mà nên chú tâm vào mục tiêu đào tạo, khả năng làm việc và cơ hội việc làm của ngành nghề phù hợp với năng lực và sở thích của các em.
Cần sự định hướng cụ thể
Bên cạnh những câu hỏi liên quan đến ngành nghề, trường học, rất nhiều em HS còn quan tâm đến quy chế tuyển sinh, cách thức làm hồ sơ ĐH, CĐ. Trước thắc mắc của em Đặng Lê Nhật Lam hỏi về việc có thể nộp hồ sơ dự thi vào 2 khối thi cùng một ngành học của một trường ĐH, ThS. Nguyễn Anh Đức (Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) đã giải đáp cặn kẽ và đưa ra một số lời khuyên hữu ích. Theo ThS. Nguyễn Anh Đức, quy định của Bộ GD-ĐT cho phép thí sinh nộp hồ sơ dự thi vào 2 khối cùng ngành của một trường, nếu như 2 khối thi này ở 2 đợt thi khác nhau. “Đây là giải pháp giúp thí sinh yên tâm hơn với suy nghĩ: Không đậu khối này thì còn khối kia. Tuy nhiên, chỉ khi các em tự tin với lực học của mình ở cả 2 khối thì mới nên dự thi, còn không thì chỉ nên tập trung ôn luyện vào một khối duy nhất để đạt hiệu quả cao hơn vì ôn luyện để thi 2 khối sẽ rất căng thẳng và áp lực”, ThS. Nguyễn Anh Đức nói.
Với câu hỏi của em Bùi Thụy Quỳnh Anh (HS lớp 12A5) về cách thức xét tuyển trong kỳ thi ĐH, CĐ 2013, TS. Lê Thị Thanh Mai (Trưởng phòng Công tác HS-SV, ĐHQG TP.HCM), cho biết: “Bộ GD-ĐT quy định, thí sinh dự thi ĐH theo đề thi chung chỉ được tham gia xét tuyển vào các trường ĐH khi có tổng điểm 3 môn thi từ điểm sàn ĐH trở lên (không có môn nào bị điểm 0). Thí sinh dự thi CĐ theo đề thi chung, chỉ được tham gia xét tuyển vào các trường CĐ (hoặc hệ CĐ của trường ĐH; trường CĐ thuộc các ĐH) khi có tổng điểm 3 môn thi từ mức điểm tối thiểu theo quy định trở lên (không có môn nào bị điểm 0). Các trường CĐ quy định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển không thấp hơn mức điểm tối thiểu quy định. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc hay bản sao có công chứng theo quy định của từng trường) và một phong bì đã dán sẵn tem có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh. Khi nhập học, thí sinh phải nộp giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (nếu chưa nộp trong hồ sơ đăng ký xét tuyển).
Bài, ảnh: Ngọc Anh
| “Quy định của Bộ GD-ĐT cho phép thí sinh nộp hồ sơ dự thi vào 2 khối cùng ngành của một trường, nếu như 2 khối thi này ở 2 đợt thi khác nhau”, ThS. Nguyễn Anh Đức (Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) cho biết. |


Bình luận (0)