Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Tuyển sinh vào lớp 10: Cân nhắc thay đổi nguyện vọng

Tạp Chí Giáo Dục

HS lớp 9 ôn tập môn toán tại Trường THCS Võ Trường Toản, Q.1

Năm học 2013-2014, chỉ tiêu (CT) tuyển sinh của các trường THPT thuộc 15 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM tổ chức thi tuyển vào lớp 10 công lập là 38.355 em (giảm khoảng 2.000 CT so với kỳ tuyển sinh năm học trước). CT giảm, đáng lẽ tỷ lệ chọi sẽ tăng. Tuy nhiên, theo bảng thống kê đăng ký nguyện vọng (NV) ban đầu của Sở GD-ĐT TP.HCM thì tỷ lệ chọi NV 1, 2, 3 ở hầu hết các trường đều giảm nhẹ.
Tỷ lệ chọi giảm nhẹ ở các NV
Nếu như kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học trước, số liệu đăng ký NV ban đầu của toàn TP có tới 13 trường tỷ lệ chọi ở NV1 trên 1 chọi 2, đặc biệt Trường TH Thực hành ĐH Sư phạm có tỷ lệ chọi là 1/3,58 thì năm nay chỉ có 4 trường có tỷ lệ chọi NV1 trên 1 chọi 2 là THPT Nguyễn Thượng Hiền, TH Thực hành Sài Gòn, TH Thực hành ĐH Sư phạm và THPT Nguyễn Thị Minh Khai, không có trường nào tỷ lệ chọi trên 1 chọi 3. Tương tự, ở NV2 và NV3 các trường này cũng giảm hơn những năm trước. Những trường thuộc tốp trên (điểm chuẩn năm học trước lấy từ 35 điểm trở lên) tỷ lệ chọi giảm đáng kể so với NV ban đầu của kỳ tuyển sinh 2012-2013, chẳng hạn: Năm học trước Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tuyển 540 CT, 1.980 thí sinh (TS) đăng ký NV1 (tỷ lệ chọi 3,5) thì năm nay cũng với CT này nhưng chỉ có 1.277 TS đăng ký NV1 (tỷ lệ chọi 2,36); THPT Bùi Thị Xuân năm học trước có 630 CT, 1.770 TS đăng ký NV1 (tỷ lệ chọi 2,80) thì năm nay cũng với CT này nhưng chỉ có 1.280 TS đăng ký NV1 (tỷ lệ chọi 1,9); THPT Lê Quý Đôn năm trước có 450 CT, 912 TS đăng ký NV1 (tỷ lệ chọi 2,02), năm nay cũng với CT này chỉ có 641 TS đăng ký NV 1 (tỷ lệ chọi 1,42); THPT Gia Định năm học trước có 900 CT, 1.939 TS đăng ký NV1 (tỷ lệ chọi 2,15) thì năm nay giảm 45 CT, chỉ có 1.550 TS đăng ký NV 1 (tỷ lệ chọi 1,8).
Những trường thuộc tốp giữa (điểm chuẩn NV1 khoảng 25 đến 35) cũng có tỷ lệ chọi giảm nhẹ ở các NV ban đầu, chẳng hạn tỷ lệ chọi năm nay Trường THPT Võ Thị Sáu 1,02 NV1, 1,24 NV2, 0,19 NV3 (năm học trước là 1,36 NV1, 1,83 NV2 và 1,8); THPT Marie Curie năm nay là 0,84 NV1, 1,33 NV2 và 1,22 NV3 (năm học trước là 1,22 NV1, 1,46 NV2 và 1,26 NV3), THPT Phan Đăng Lưu năm nay là 0,87 NV1, 1,79 NV2 và 1,43 NV3 (năm học trước là 1,05 NV1, 1,79 NV2 và 1,52 NV3)…
Các trường thuộc tốp dưới (dưới 25 điểm) năm nay tỷ lệ chọi ban đầu giảm nhẹ hơn như THPT Thanh Đa có tỷ lệ chọi là 0,50 NV1, 1,26 NV1 và 1,67 NV3 (năm học trước là 0,75 NV1, 1,27 NV2 và 2,0 NV3), Trường THPT Long Thới tỷ lệ chọi 0,51 NV1, 0,46 NV2 và 1,17 NV3 (năm học trước là 0,57 NV1, 0,61 NV2 và 0,85 NV3)…
Lý giải cho việc tỷ lệ chọi giảm so với năm trước, cô Phạm Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Điện Biên (quận Bình Thạnh) cho rằng: “Các trường thuộc tốp trên năm nào cũng có điểm chuẩn cao nên HS dè dặt hơn. Hơn nữa, CT năm nay ở các trường THPT giảm nên HS không dám đăng ký nhiều mà chọn thẳng vào trường nghề, chẳng hạn năm nay một lớp 9 trường mình đã có hơn 10 em xin học nghề”.
Ngoài lý do HS dè dặt hơn thì số lượng TS đăng ký dự thi giảm đáng kể cũng là yếu tố dẫn đến việc tỷ lệ chọi giảm nhẹ. HS lớp 9 lên lớp 10 năm nay chủ yếu sinh năm 1998 (tuổi Mậu Dần). Độ tuổi này theo quan niệm dân gian khá xấu nên phụ huynh cũng ít sinh con. Hầu hết HS lớp 9 năm nay ở các quận huyện đều giảm khoảng 500 đến 1.000 em, chẳng hạn Q.Gò Vấp năm nay có 4.724 HS lớp 9 (năm học trước 5.517 HS), Q.5 năm nay có 2.274 HS (năm trước 3.448), Q.Bình Thạnh năm nay có 3.335 HS (năm học trước 4.139). Theo bảng số liệu đăng ký NV ban đầu cũng thấy rõ lượng TS thi vào lớp 10 năm nay giảm đáng kể, năm nay số lượng TS đăng ký NV1 là 37.849 trong khi năm học trước NV1 là  47.848.
Cân nhắc kỹ khi thay đổi
Ngay sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM công bố số liệu ban đầu về đăng ký NV vào lớp 10 thì HS chỉ có 5 ngày để cân nhắc thay đổi NV (từ ngày 20 đến 25-5).
Thời gian này, các trường vẫn tiếp tục tư vấn đến từng phụ huynh và HS để các em có sự lựa chọn đúng đắn hơn. Thầy Vưu Bảo Nam (Phó hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản, Q.1) cho biết: “Mới chỉ sáng nay (ngày 21-5) tôi nhận khoảng 30 cuộc gọi của phụ huynh để nhờ tư vấn thêm về việc có nên thay đổi các NV hay không. Tôi nghĩ, Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm đã tư vấn kỹ, số liệu này chỉ nên tham khảo thêm và cân nhắc thật kỹ trước khi thay đổi vì xét thấy số liệu TS đăng ký ban đầu cũng không có nhiều biến động so với năm học trước”.
Nếu có ý định thay đổi NV, thầy Nguyễn Ngọc Bảo Chương (Phó hiệu trưởng Trường THCS Lam Sơn, Q.Bình Thạnh) đưa ra lời khuyên: “Những trường thuộc tốp trên TS đăng ký dự thi ít nhưng những em đã đăng ký lựa chọn chắc chắn là có học lực tốt nên sức cạnh tranh rất lớn. Vì vậy nếu có chuyển đổi NV, các em nên chọn trường điểm chuẩn thấp hơn, đồng thời chuyển ở các trường trong nhóm, chẳng hạn như chuyển đổi giữa các trường trong nhóm có điểm chuẩn năm trước từ 25 đến 30 điểm. Ở Q.Bình Thạnh có hai trường tỷ lệ chọi khá cao là THPT Gia Định (tỷ lệ chọi 2,0) và THPT Võ Thị Sáu (tỷ lệ chọi 1,02), nhưng thời gian tới khi HS thay đổi NV, có khả năng các em sẽ rút NV1 ở Trường THPT Gia Định về Trường THPT Võ Thị Sáu”.
Theo ghi nhận của phóng viên ở các trường THCS, hầu hết các trường vẫn tiếp tục tổ chức tư vấn cho phụ huynh nhưng số lượng TS thay đổi NV có thể không cao bởi số liệu đăng ký ban đầu dùng để tham khảo, hầu hết các trường đều cho biết đã tư vấn rất kỹ khi HS chọn trường. Năm học trước, sau khi Sở GD-ĐT công bố số liệu ban đầu, các trường THCS như Nguyễn Gia Thiều (Q.Tân Bình), Đống Đa (Q.Bình Thạnh), Võ Trường Toản, Trần Văn Ơn (Q.1)… số lượng HS thay đổi NV chỉ dưới 10%.
Bài, ảnh: Dương Bình

Bình luận (0)