|
Em Tô Thị Cẩm Loan (học viên lớp 12A2, Trung tâm GDTX Q.3) đặt câu hỏi cho Ban tư vấn
|
Ngày 2-12, chương trình hướng nghiệp “Học nghề – bước kế tiếp cho tương lai” do Báo Giáo Dục TP.HCM tổ chức ở 20 trung tâm GDTX trên địa bàn thành phố đã kết thúc giai đoạn 1 tại Trung tâm GDTX Q.3. Tại đây, các chuyên viên hướng nghiệp nhấn mạnh: Thị trường lao động đang rất thiếu lao động có tay nghề trong khi nhiều cử nhân tốt nghiệp vẫn không kiếm được việc làm.
Ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, cho biết: “Chọn nghề, trước hết các em phải hiểu nghề, đam mê với nghề rồi mới chọn trường nào, cấp bậc nào phù hợp với năng lực của mình. Hiện nay, thị trường lao động Việt Nam đang tồn tại một nghịch lý là thừa những lao động có bằng cấp nhưng lại thiếu lao động có tay nghề cao. Vì vậy, học ở bậc nào không phải là điều các em cần quan tâm nhất mà là phải học nghề gì, học như thế nào mới đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng”.
Trong buổi hướng nghiệp này, rất nhiều học viên quan tâm đến nghề hướng dẫn viên du lịch và nhà hàng khách sạn. Em Tô Thị Cẩm Loan (học viên lớp 12A2) băn khoăn: “Em được biết, ngành du lịch và quản trị nhà hàng khách sạn hiện đang rất phát triển. Vậy em cần tố chất gì để có thể thành công trong những nghề này”.
Bà Nguyễn Thị Hồng Huế, Hiệu trưởng Trường TC Nghề Du lịch và khách sạn Khôi Việt, khẳng định: “Hiện nay, nhân lực trong ngành hướng dẫn viên du lịch và quản trị nhà hàng khách sạn đang rất khan hiếm. Tuy nhiên, nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường ĐH vẫn không xin được việc làm do kỹ năng tay nghề yếu. Khi học những ngành này, bên cạnh kiến thức chuyên môn, các em cần có niềm đam mê, chịu khó thì mới thành công. Chẳng hạn, hướng dẫn viên du lịch thì ngoài các buổi học ở lớp, các em nên tham gia nhiều tiết thực hành thực tế ở bên ngoài để trang bị cho mình kỹ năng giao tiếp. Hay quản trị nhà hàng khách sạn là bộ phận trung gian có nhiệm vụ chăm sóc khách hàng và truyền tải các ý kiến của khách hàng về cho Ban giám đốc. Vì vậy, họ phải giỏi về ẩm thực, lễ tân, trang trí, biết lên kế hoạch phục vụ khách hàng tốt nhất và làm thế nào để đạt doanh thu cao nhất”.
Ông Nguyễn Duy Thơ, Hiệu trưởng Trường MaacViet Arena, chia sẻ thêm: “Chúng ta đang sống trong thời đại hội nhập. Vì vậy, dù ở bất kỳ ngành nghề nào, các em cũng nên trang bị thêm cho mình năng lực ngoại ngữ và các kỹ năng mềm để có thể làm việc trong môi trường quốc tế. Chẳng hạn, sau khi học ngành thiết kế đồ họa, nhiều học viên ở trường tôi đã được mời sang nước ngoài làm việc như Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc…”.
Bài, ảnh: Minh Châu
| Tại 20 trung tâm GDTX, chương trình hướng nghiệp “Học nghề – bước kế tiếp cho tương lai” đã trao nhiều suất học bổng bằng tiền mặt và học bổng nghề. Cụ thể, Trường MaacViet Arena đã trao 40 suất học bổng bằng tiền mặt, trị giá 20 triệu đồng (500 ngàn đồng/suất) và 20 suất học bổng nghề, trị giá 170 triệu đồng (8,5 triệu/suất); Trường CĐ Nghề iSpace trao 60 học bổng, trị giá 200 triệu đồng; Trường TC Nghề Du lịch và khách sạn Khôi Việt trao nhiều suất học bổng trị giá 876,5 triệu đồng, trong đó có 13 suất bằng tiền mặt và 87 suất học nghề, trung cấp, sơ cấp. |


Bình luận (0)