Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Ngành công nghệ sinh học hút thí sinh

Tạp Chí Giáo Dục

ThS. Trần Từ Duy (Trưởng phòng Hướng nghiệp – Việc làm, ĐHQG TP.HCM) giải đáp thắc mắc cho học sinh Trường THCS-THPT Hồng Hà
Khác với những năm trước, thí sinh thường quan tâm các ngành đang “hot” như tài chính – ngân hàng, quản trị kinh doanh…, năm nay thí sinh lại chú trọng đến ngành công nghệ sinh học.
Vì thế, các chuyên viên tư vấn trong chương trình hướng nghiệp “Đúng ngành nghề – sáng tương lai” do Báo Giáo Dục TP.HCM tổ chức đã tập trung giải đáp những vấn đề liên quan đến ngành này cho học sinh nhiều trường THPT.
Ngành có nhiều trường đào tạo
Hiện nay ngành công nghệ sinh học có khá nhiều trường đào tạo. Vậy ngành này đào tạo những gì, ra trường có dễ xin việc làm hay không? Trường nào đào tạo hay nhất?… Đó là mối quan tâm của nhiều em học sinh.
Về vấn đề này, ThS. Nguyễn Trọng Thể (Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM) cho biết: “Trường ĐH Nông lâm TP.HCM đã có kinh nghiệm đào tạo gần 20 năm ngành này. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn nhiều trường khác đào tạo ngành công nghệ sinh học như ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Bách khoa (cùng trực thuộc ĐHQG TP.HCM), ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM… Các trường ĐH đào tạo theo chương trình khung của Bộ GD-ĐT, 80% là giống nhau, 20% còn lại nhà trường xác định chương trình để đào tạo theo hướng nghề nghiệp riêng”.
ThS. Trần Từ Duy (Trưởng phòng Hướng nghiệp – Việc làm, ĐHQG TP.HCM) cũng phân tích: “Ngành này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về sinh học. Chương trình đào tạo chú trọng đến các quy luật sinh học và kỹ năng có thể được khai thác để tạo ra công nghệ và sản phẩm trực tiếp phục vụ cuộc sống; đặc biệt trang bị các kiến thức và kỹ năng về sinh học phân tử, kỹ thuật di truyền, kỹ thuật tế bào, kỹ thuật lên men, công nghệ enzyme… Ở ĐHQG TP.HCM có 3 trường đào tạo ngành công nghệ sinh học, điểm chuẩn 3 năm gần nhất ở Trường ĐH Khoa học Tự nhiên lần lượt là 17, 18,5 và 22; ĐH Bách khoa là 18,5, 18,5 và 23; ĐH Quốc tế là 15, 17 và 19,5. Nhìn chung điểm chuẩn ở ngành này hơi cao, nếu yêu thích ngành này mà năng lực học tập chưa đủ, các em có thể thi vào ngành sinh học ở Trường ĐH Khoa học Tự nhiên với điểm chuẩn 3 năm gần đây lần lượt là 15, 16 và 16,5. Mặc dù được chia làm 2 ngành riêng, sinh viên học ở hai lớp khác nhau nhưng sẽ cùng làm việc ở phòng thí nghiệm với các giáo sư”.
Cơ hội việc làm vẫn cao
Học 1 ngành có 2 bằng cử nhân
Đó là khẳng định của ThS. Ngô Đức Tuấn (Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM). Theo ông Tuấn, học ngành quản trị luật với thời gian đào tạo là 5 năm, sinh viên được trang bị kiến thức về luật và kiến thức quản trị kinh doanh nên khi tốt nghiệp sẽ nhận được 2 bằng cử nhân, đó là bằng cử nhân luật và cử nhân quản trị kinh doanh. ĐH Luật TP.HCM là trường duy nhất trong cả nước được Bộ GD-ĐT cho phép tuyển sinh ngành học được cấp 2 bằng cử nhân như vậy.
Theo học công nghệ sinh học, sinh viên sẽ được học nhiều chuyên ngành để có thể làm việc ở các vị trí khác nhau. Tuy nhiên, nhiều em học sinh vẫn chưa phân biệt được sự khác nhau giữa các chuyên ngành này. Bùi Hồ Minh Khoa (học sinh lớp 12 Trường THCS-THPT Hồng Hà) thắc mắc: “Ngành kỹ thuật môi trường và sinh thái môi trường khác nhau như thế nào?”. ThS. Trần Từ Duy chia sẻ: “Ngành kỹ thuật môi trường đào tạo các kiến thức về môi trường, đánh giá sự tác động của chất thải, chất rắn, chất khí… lên môi trường để từ đó có những phân tích, khuyến cáo cho doanh nghiệp. Còn ngành sinh thái môi trường thông thường học tập để phục vụ cho việc nghiên cứu”. Theo các chuyên viên tuyển sinh, ngành công nghệ sinh học có khá nhiều môn học chuyên ngành như hóa phân tích, kỹ thuật điện tử, sinh học đại cương, kỹ thuật và thiết bị truyền nhiệt, tài nguyên sinh học, công nghệ tế bào, công nghệ protein – enzyme, dụng cụ đo và kiểm soát sinh học, kỹ thuật môi trường…
Mặc dù có khá nhiều trường đào tạo nhưng với nhiều môn học chuyên ngành, các chuyên viên tư vấn cho rằng cơ hội việc làm ở những ngành này vẫn rất cao. Ông Lê Tấn Tuấn (chuyên viên tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Hoa Sen) cho hay: Cơ hội việc làm ở ngành công nghệ sinh học rất cao. Người lao động có thể làm việc ở các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu quy hoạch sinh thái, quản lý đô thị… với các công việc như quản lý chất thải nguy hại đến sức khỏe con người. Hiện nay hầu hết các công ty, doanh nghiệp đều cần đến vị trí này”.
Đồng tình với ý kiến trên, ThS. Trần Từ Duy cho biết: “Người lao động còn được tuyển dụng ở các vị trí như chuyên viên PR về công nghệ sinh học, kỹ sư công nghệ sinh học, trợ lý phòng thí nghiệm, nghiên cứu viên, nhà khoa học, quản lý dự án liên quan, sản xuất, tiếp thị và bán hàng, quản lý chất lượng…”.
Bài, ảnh: Dương Bình
 
5 sai lầm của học sinh khi chọn nghề
PGS.TS Huỳnh Văn Sơn (Trưởng bộ môn tâm lý, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) cho biết: “5 sai lầm mà học sinh mắc phải khi chọn ngành là: Chọn ngành theo sự dụ dỗ, lôi kéo của bạn bè; chọn ngành chỉ nhìn thấy ánh hào quang mà chưa nhận ra mặt trái của nghề; chọn ngành hướng tới trình độ, bằng cấp cao mà không quan tâm đến thị trường lao động; chọn ngành không quan tâm tới hoàn cảnh gia đình; chọn ngành chỉ nghĩ đến những giá trị vật chất mà quên đi giá trị tinh thần”.
 
 

Bình luận (0)