|
TS. Nguyễn Quốc Chính – Trưởng ban ĐH và sau ĐH (ĐHQG TP.HCM) – đang giải đáp các thông tin về ngành nghề cho học sinh Trường THPT Gia Định trong chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề, sáng tương lai”
|
Trong xu thế hội nhập và phát triển với nền kinh tế thế giới, ngoại ngữ – cụ thể là tiếng Anh – được rất nhiều trường ĐH, CĐ chú trọng đào tạo. Trong khi đó, hiện nhu cầu nhân lực của ngành nghề này là rất lớn. Tuy nhiên, không phải chương trình đào tạo, chức năng làm việc của trường nào cũng giống nhau.
Trong chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề, sáng tương lai” do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức tại nhiều trường THPT thời gian qua, những thông tin về chuyên ngành tiếng Anh đã được Ban tư vấn giải đáp cặn kẽ; qua đó giúp các em học sinh thấy được những hướng đi khác biệt của ngành này.
Sư phạm tiếng Anh: Không giống nhau
Tại buổi tư vấn tuyển sinh được tổ chức tại Trường THPT Gia Định (TP.HCM), em Võ Ngọc Phương Anh, học sinh lớp 12A12, đã hỏi chi tiết về ngành sư phạm tiếng Anh. Trả lời câu hỏi này, ThS. Hồ Thị Ánh Tuyết (Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) nhận định: “Trong xu thế hội nhập với khu vực và thế giới, tiếng Anh ngày càng có vai trò quan trọng trong môi trường làm việc đa ngôn ngữ và đa văn hóa. Nếu như ngành sư phạm tiếng Anh tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM được đào tạo để có đủ trình độ và chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy tại các cấp học phổ thông hay các trường ĐH-CĐ, thì ngành sư phạm tiếng Anh tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM lại thiên về kỹ thuật. Năm 2013, điểm chuẩn nguyện vọng 1 của ngành này là 26,5 (điểm môn Anh văn tính hệ số 2). Theo đó, sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM được đào tạo kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật để có thể làm việc ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, các công ty, nhà máy; làm cho các văn phòng đại diện nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan văn hóa, giáo dục hoặc tham gia giảng dạy tiếng Anh tại các trường có khối ngành liên quan đến kỹ thuật.
ThS. Hồ Thị Ánh Tuyết cũng cho biết thêm, tại kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM sẽ áp dụng hai hình thức: Thi tuyển theo hình thức “3 chung” của Bộ GD-ĐT và thi tuyển kết hợp xét tuyển của trường. Ngành sư phạm tiếng Anh là một trong những ngành kết hợp hai hình thức tuyển sinh này. Cụ thể, ngoài thi theo hình thức “3 chung”, ngành này xét tuyển theo học bạ THPT và chứng chỉ ngoại ngữ. Trong đó, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thí sinh cần đạt được là IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương (do IIG cấp và Cục Khảo thí thẩm định). Điểm trung bình từng môn toán, ngữ văn trong 5 học kỳ THPT (tính đến học kỳ 1 lớp 12) phải đạt từ 5,5 trở lên.
Ngành có nhiều hướng đi
Cũng là chuyên ngành tiếng Anh nhưng theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng (Trường ĐH Tài chính Marketing), ngành tiếng Anh thương mại của trường này được đào tạo nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và văn hóa kiến thức chuyên sâu về ngoại ngữ tiếng Anh, có năng lực sử dụng ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh) ở trình độ cao, có kiến thức về thương mại, kinh doanh, quản trị, tài chính và kinh tế – xã hội, có các kỹ năng cần thiết để làm việc và phát triển trong môi trường hiện đại, hội nhập. Sinh viên học ngành này tại trường sẽ được rèn luyện các kỹ năng: Lập kế hoạch và tổ chức công việc (Planning and organising skills); giải quyết vấn đề và ra quyết định (Problem solving & decision making skills); nghiên cứu độc lập và tự cập nhật thông tin cần thiết cho việc phát triển kiến thức cá nhân; tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động phong trào hay hoạt động xã hội, thích nghi với môi trường làm việc theo nhóm.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng, khi ra trường, sinh viên có thể làm biên – phiên dịch viên tiếng Anh chuyên ngành (thương mại, kinh tế, quản trị, tài chính, ngân hàng…) tại các công ty truyền thông, viện nghiên cứu (ngôn ngữ, kinh tế, quản lý…); nhân viên các bộ phận chức năng như kinh doanh, truyền thông, dịch vụ, dự án, marketing… thuộc các doanh nghiệp và tổ chức có sử dụng tiếng Anh; giảng dạy chuyên ngành tại các trường dạy nghề, CĐ hay ĐH thuộc khối kinh tế; nghiệp vụ bán hàng, xúc tiến thương mại quốc tế; đầu tư quốc tế; phát triển thị trường và chăm sóc khách hàng; phát triển hệ thống phân phối; marketing, PR…
Một chuyên ngành mới được Trường ĐH Luật TP.HCM tuyển sinh trong năm 2014 là ngành ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý). Theo ThS. Trần Phú Vinh, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM: Ngành này được mở nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội trong việc đào tạo đội ngũ có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh trong môi trường pháp lý. Sinh viên ngành ngôn ngữ Anh thuộc chuyên ngành Anh văn pháp lý sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Anh và luật, làm nền tảng nghề nghiệp cho những người công tác trong môi trường đầu tư, kinh doanh, dịch vụ pháp lý có yếu tố nước ngoài. Sinh viên ra trường có thể làm việc trong các lĩnh vực đòi hỏi kiến thức tổng hợp tiếng Anh và luật như dịch thuật, công ty, thương mại, kinh doanh quốc tế; tham gia tư vấn và tranh tụng trong các tranh chấp thương mại quốc tế… Những cử nhân ngành này có thể học thêm cử nhân luật văn bằng 2 hệ chính quy để nâng cao kiến thức pháp lý mà không cần phải thi tuyển sinh đầu vào. Năm 2014, trường dự kiến tuyển 50 chỉ tiêu cho chuyên ngành này.
Bài, ảnh: Ngọc Anh
| “Trong xu thế hội nhập với khu vực và thế giới, tiếng Anh ngày càng có vai trò quan trọng trong môi trường làm việc đa ngôn ngữ và đa văn hóa”, ThS. Hồ Thị Ánh Tuyết (Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM), nhận định. |


Bình luận (0)