|
Phụ huynh tìm hiểu về ngành nghề tại chương trình hướng nghiệp tuyển sinh “Đúng ngành nghề, sáng tương lai” tổ chức ở Trường THPT Ngô Thời Nhiệm
|
Chương trình hướng nghiệp tuyển sinh “Đúng ngành nghề, sáng tương lai” do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức vừa qua đã đến tư vấn tại nhiều trường THPT trên địa bàn TP.HCM như Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM), THPT Tenlơman, THPT Trần Khai Nguyên, THPT Phú Nhuận, THPT Trưng Vương, THPT Ngô Thời Nhiệm… Chương trình không chỉ thu hút sự tham gia của hàng ngàn học sinh mà còn có cả phụ huynh tham dự.
Tại các buổi tư vấn, khối ngành y – dược được rất nhiều học sinh quan tâm. Tuy nhiên, theo các chuyên viên tư vấn, để có “tấm vé” vào khối ngành này, ngoài năng lực học tập thật giỏi thì thí sinh cần có nhiều tố chất khác.
Làm dược sĩ không khó
Tại kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013, điểm chuẩn của Khoa Dược Trường ĐH Y dược TP.HCM khá cao (26,5 điểm); tương tự, các ngành khác cũng có điểm chuẩn khá cao, dao động từ 22-27 điểm nên nhiều học sinh lo lắng khi muốn đăng ký dự thi vào trường này, dù các em có năng lực học tập tốt.
Em Phạm Dương Phúc (học sinh lớp 12A7, Trường THPT Trần Khai Nguyên) thắc mắc: “Em rất muốn vào Khoa Dược của ĐH Y dược TP.HCM nhưng điểm chuẩn vào khoa này năm nào cũng rất cao. Vậy có con đường nào làm dược sĩ nếu rớt ĐH hay không?”.
Về vấn đề này, PGS.TS Phạm Thị Minh Hồng – Phó trưởng khoa Y, Trường ĐH Y dược TP.HCM – cho biết: “Để trở thành dược sĩ, các em sẽ được đào tạo ở trường ĐH trong thời gian 5 năm. Tuy nhiên, nếu không đỗ vào hệ ĐH chính quy, các em còn 3 con đường khác. Đó là lấy điểm thi ĐH xét tuyển vào CĐ, lấy điểm học lực THPT xét tuyển vào TCCN rồi sau đó đi đường vòng vào ĐH bằng cách học liên thông, hay học bằng cử nhân hóa học, sinh học rồi đăng ký học văn bằng 2 trong khoảng thời gian 3 năm là có bằng dược sĩ”.
Bên cạnh đó, có rất nhiều học sinh thắc mắc về sự khác nhau đối với chương trình đào tạo, vấn đề việc làm giữa các trường đang đào tạo ngành y hiện nay. Em Bảo Nguyên (học sinh lớp 12 chuyên hóa, Trường Phổ thông Năng khiếu) phân vân: “Ngành hóa dược ở Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) và Trường ĐH Y dược TP.HCM khác nhau như thế nào?”. TS. Lê Thị Thanh Mai – Trưởng ban Công tác sinh viên (ĐHQG TP.HCM) – phân tích: “Tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, hóa dược là một chuyên ngành nhỏ nằm trong ngành hóa; ngành hóa còn rất nhiều chuyên ngành khác. Vì vậy, sau khi ra trường, các em sẽ làm trong các viện nghiên cứu về thuốc chứ không được phép mở tiệm bán thuốc. Muốn trở thành dược sĩ, sau khi tốt nghiệp các em phải đăng ký học thêm văn bằng 2 về ngành hóa dược”. Còn vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Y dược TP.HCM và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, PGS.TS Phạm Thị Minh Hồng cho hay: “Không phải có bằng ĐH ở ngành y là có thể xin được việc làm ở bất cứ bệnh viện hay phòng khám đa khoa nào. Sinh viên tốt nghiệp ở trường nào cũng vậy, nếu không chịu khó học tập và rèn luyện thêm kỹ năng mềm thì cơ hội việc làm của các em sẽ rất khó”.
Phụ huynh cần sát cánh cùng thí sinh
Em Đoàn Tuấn Khôi (học sinh lớp 11KC1, Trường Phổ thông Năng khiếu) cho biết: “Bố mẹ muốn em vào ngành y, em đã đồng ý nhưng vẫn phân vân vì điểm chuẩn vào ngành y rất cao, em lại không biết là mình có thật sự thích và hợp với nghề này hay không”.
Thực tế, rất nhiều phụ huynh mong muốn con trở thành bác sĩ nhưng lực học của các em lại không có khả năng thi đậu vào ngành y. Tuy nhiên, vì muốn làm hài lòng bố mẹ nên các em đồng ý thi, nhưng trong đầu thì rất lo lắng. “Yêu mến bệnh nhân sẽ tạo nên động lực, tinh thần để học tập tốt hơn. Thực tế, khi còn là sinh viên, tôi đã từng thi rớt một môn vào năm thứ nhất dù đã cố gắng vùi đầu vào học tập. Sau đó, tôi nhận ra nếu không đam mê và không có phương pháp học thì khó theo đuổi ngành này” – PGS.TS Phạm Thị Minh Hồng chia sẻ.
Về góc độ tâm lý, ThS. tâm lý Mai Mỹ Hạnh – Trung tâm Đào tạo kỹ năng sống Ý tưởng Việt – cho rằng ý kiến của phụ huynh rất quan trọng vì cha mẹ là những người từng trải, họ hiểu khá rõ về các ngành nghề nên các em cần tham khảo chứ không nên bác bỏ ngay. Tuy nhiên, muốn biết ngành nghề nào phù hợp với mình nhất thì chính bản thân các em phải tìm hiểu thêm qua nhiều kênh thông tin cũng như tự nhận thấy năng lực của mình. Sau đó, hãy tìm cách chia sẻ, chứng minh cho bố mẹ biết mình thích hợp với ngành nghề nào nhất”.
Về phía phụ huynh cũng mong muốn con cái theo những ngành nghề mình yêu thích nhưng họ vẫn tôn trọng quyết định của con. Chị Lê Thị Thu Hiền (phụ huynh em Trần Trung Thành, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Ngô Thời Nhiệm) cho biết: “Tôi thích con vào ngành công an vì học ở môi trường này sẽ rèn luyện cho cháu nhân cách, bản lĩnh sống. Tôi đã thuyết phục rồi nhưng cháu không chịu vì cảm thấy không thích, cháu vẫn thích vào học Trường ĐH Bách khoa TP.HCM hơn. Tôi chỉ mong con theo nghề mình thích, còn nếu cháu không thích thì gia đình cũng không ép mà sẽ động viên thêm để cháu cố gắng thi đỗ vào ngành mà mình yêu thích”.
Bài, ảnh: Minh Châu
| Muốn biết ngành nghề nào phù hợp với mình nhất thì chính bản thân các em phải tìm hiểu thêm qua nhiều kênh thông tin cũng như tự nhận thấy năng lực của mình. Sau đó, hãy tìm cách chia sẻ, chứng minh cho bố mẹ biết mình thích hợp với ngành nghề nào nhất. |


Bình luận (0)