Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Giáo dục lòng nhân ái – khó mà dễ!

Tạp Chí Giáo Dục

Theo các chuyên gia tâm lý, nếu được cha mẹ hướng dẫn đúng cách, trẻ sẽ nhanh chóng tiếp thu những điều hay lẽ phải. Bởi vậy, muốn nuôi dưỡng lòng nhân ái cho con, các bậc cha mẹ hãy chú ý khơi dậy đức tính yêu thương con người, sống bao dung độ lượng ở con ngay từ khi còn bé.
Tình cảm được hình thành từ trong hoạt động sống hàng ngày, nên cha mẹ đừng dùng lời lẽ mang tính lý thuyết suông, mà hãy xuất phát từ những cử chỉ, điệu bộ, hành động cụ thể, chân thực hàng ngày. Đầu tiên, cha mẹ hãy khuyên con biết chia sẻ giúp đỡ bằng những việc làm vừa sức của mình như dọn cơm, rửa rau, xâu kim… giúp ông bà, cha mẹ. Trong sinh hoạt hàng ngày, trong các mối quan hệ xã hội, tùy theo từng tình huống cụ thể, cha mẹ hãy dạy con các hành động thể hiện lòng nhân ái như nhường chỗ cho người cao tuổi trên xe buýt, ngoài công viên, giúp đỡ người già, em nhỏ qua đường, nhường đồ chơi cho các bạn… Thứ hai, cha mẹ hãy khuyến khích con nên sống chân thành với những người hàng xóm, với quan niệm “bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Khuyên con nên thiết lập các mối quan hệ bạn bè cùng lứa với trẻ con trong xóm, sẵn sàng biết chia sẻ cho nhau những khi gặp tình huống bất ngờ như gia đình nhà ai bị ốm đau, bệnh tật… Thứ ba, cùng con quyên góp những bộ quần áo, sách vở cũ cho những cảnh đời nghèo khổ hơn. Cha mẹ nên kể cho con nghe hoặc cho con trải nghiệm thông qua những chuyến đi thăm các trại trẻ mồ côi, trẻ em bị khuyết tật, những hoàn cảnh của người dân phải chịu nhiều khó khăn do thiên tai, bệnh dịch… Qua đó giúp con thấu hiểu và chia sẻ khó khăn, mất mát của những số phận kém may mắn hơn mình. Thứ tư, cha mẹ nên động viên con biết yêu thương loài vật: Lòng nhân ái, độ lượng không chỉ dừng lại ở việc thể hiện giữa con người với con người, nó còn thể hiện cách trẻ đối xử với con vật nuôi nói riêng hay thái độ với việc bảo vệ động vật nói chung. Do đó, nếu môi trường sống xung quanh có điều kiện, cha mẹ hãy tạo cơ hội cho trẻ được gần gũi tiếp xúc với các con vật như hướng dẫn cách nuôi dưỡng, chăm sóc chúng. Trẻ được tiếp xúc với các con vật nuôi sẽ giúp chúng giữ được cân bằng hơn trong cuộc sống. Nếu gia đình không đủ không gian để nuôi thú cưng, cha mẹ hãy dành thời gian đưa trẻ đến sở thú, công viên để trẻ có cơ hội gần gũi và tìm hiểu về thế giới loài vật…
Lê Phạm Phương Lan (Giảng viên tâm lý học, Trường ĐH Nguyễn Huệ)

Bình luận (0)