|
Chuyên viên tư vấn giải đáp thắc mắc cho HS Trường THCS-THPT Đức Trí
|
Học ở Việt Nam nhưng muốn có bằng cấp quốc tế, vừa được gần nhà vừa tiết kiệm chi phí học tập là mong muốn của không ít học sinh (HS) hiện nay.
Tại chương trình hướng nghiệp tuyển sinh “Đúng ngành nghề, sáng tương lai” do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức ở các trường: THCS-THPT Đức Trí, THPT Tân Phong…, Ban tư vấn đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề này của các em HS.
Nhiều hình thức tuyển sinh
Hiện nay, hầu hết các trường ĐH, CĐ đào tạo chương trình nước ngoài đều xét tuyển học bạ THPT chứ không thi tuyển theo hình thức “ba chung” theo quy định của Bộ GD-ĐT nên HS giảm được áp lực thi cử. Vì thế, nhiều HS quan tâm đến hình thức xét tuyển cũng như chương trình đào tạo tại những trường này như thế nào.
Một HS ở Trường THCS-THPT Đức Trí phân vân: “Học ở ĐH RMIT Việt Nam thì bằng cấp do Việt Nam cấp hay nước ngoài cấp? Nếu học ở đây em có phải thi tuyển bình thường như các thí sinh khác hay không?”. Về vấn đề này, ThS. Ngô Ngọc Quyền Vân (chuyên viên tuyển sinh, Phòng Hướng nghiệp tuyển sinh ĐH RMIT Việt Nam) cho biết: “ĐH RMIT Việt Nam là một trong những cơ sở nước ngoài của hệ thống Trường ĐH RMIT, đây là một trường công lập của Úc nên bằng cấp được phát hành tại Úc và có giá trị trên toàn thế giới. Hiện ĐH RMIT có 160 điểm trường tại 40 quốc gia như Mỹ, Tây Ban Nha, Indonesia… nên khi học ở ĐH RMIT Việt Nam các em có cơ hội học 6 tháng ở những quốc gia này với mức học phí bằng ở Việt Nam. Điều kiện để vào ĐH RMIT Việt Nam được áp dụng như các trường ở Úc, nghĩa là xét tuyển điểm học tập trung bình năm học lớp 12 của HS đạt từ loại khá trở lên. Ngoài ra có thêm một số điều kiện về trình độ tiếng Anh”. Để xét tuyển vào ĐH RMIT Việt Nam thì HS phải có điểm trung bình tích lũy năm lớp 12 đạt ít nhất 7 điểm, hoàn tất chương trình tiếng Anh cho ĐH của trường (cấp độ 7) hoặc điểm thi IELTS 6,5+ (không có môn nào dưới 6,0) hoặc điểm thi TOEFL Ibt 92+ (không có môn nào dưới 20).
Trong khi đó, Trường ĐH Việt Đức (dự án xây dựng ĐH trọng điểm quốc gia) cũng khá thoáng trong hình thức tuyển sinh. ThS. Võ Minh Thái (Trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH Việt Đức) cho biết: “Mỗi năm trường có hai đợt tuyển sinh. Đợt 1 tuyển sinh trước kỳ thi ĐH (khoảng tháng 6), thí sinh nộp điểm tổng kết các môn học ở THPT, sau đó được chọn để tham dự bài kiểm tra riêng của trường nhằm đo khả năng tư duy nhận thức của thí sinh (không đòi hỏi kiến thức chuyên môn nào và thí sinh cũng không cần học thuộc lòng). Đợt 2 tuyển sinh vào tháng 8, thí sinh cần nộp điểm thi ĐH (tối thiểu 21 điểm cho 3 môn) và tham dự kiểm tra tiếng Anh”.
Bậc CĐ ít yêu cầu tiếng Anh
Nhiều HS lo lắng tiếng Anh chưa đạt chuẩn khó có thể theo học ở các trường cấp bằng quốc tế, dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Với vấn đề này, nhiều chuyên gia cho rằng HS không nên quá lo lắng bởi các trường sẽ đào tạo lại, thậm chí là đào tạo từ mức cơ bản.
ThS. Nguyễn Đình Nam (đại diện Trường CĐ Quốc tế Kent) cho hay: “Trường CĐ Quốc tế Kent bằng cấp sẽ do bên Úc cấp. Nếu không học tốt tiếng Anh, nhà trường sẽ có chương trình đặc biệt để luyện cho HS thường xuyên. Đến khi nào các em có khả năng nghe, nói, đọc, viết hiểu hết tiếng Anh thì sẽ vào chuyên ngành. Nhà trường không quan trọng học lực ở THPT của HS như thế nào mà quan trọng là ở cách đào tạo, sự cố gắng của các em trong chương trình học để sau khi tốt nghiệp có thể ứng dụng vào thực tế ngay”.
Tương tự, Trường SAIGONTECH cũng xét tuyển khá nhẹ nhàng. “Trường sẽ xét tuyển và thi theo đề riêng của nhà trường, dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi đây là phân hiệu chính thức của ĐH Cộng đồng Houston (Mỹ). Tiếng Anh không phải là điều kiện bắt buộc khi các em nhập học, với những em không giỏi tiếng Anh sẽ được đào tạo lại và đến khi học được thì mới bước sang chuyên ngành”, bà Đinh Ngọc Hương (Trưởng bộ phận tuyển sinh Trường SAIGONTECH) cho biết.
Bài, ảnh: D.Bình
| Hầu hết các trường ĐH, CĐ đào tạo chương trình nước ngoài đều xét tuyển học bạ THPT chứ không thi tuyển theo hình thức “ba chung” theo quy định của Bộ GD-ĐT nên HS giảm được áp lực thi cử. |


Bình luận (0)