Chỉ còn mười ngày nữa, từ ngày 2.6 hơn một triệu học sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong mỗi kỳ thi tốt nghiệp trung học và cả đại học, cao đẳng hàng năm, thường xuất hiện không ít thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi. Lời khuyên từ các chuyên gia là để tránh những sai phạm không đáng có của học sinh, người có vai trò quan trọng trong việc “tuýt còi” chính là cha mẹ và người thân trong gia đình.
|
Hình ảnh thường thấy bên ngoài phòng thi. Ảnh: Trung Dũng
|
Những sai sót “kinh điển”
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012, trên phạm vi cả nước có 34 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật đình chỉ thi. Có những vi phạm đã mang tính “kinh điển”, như mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi, quên giấy tờ, đến trễ… dù trong quy chế thi ban hành trước đó rất lâu, thí sinh đã được đọc và dặn dò rất kỹ những điều không được làm.
Câu chuyện từ những cán bộ coi thi cho thấy có khi thí sinh bị đình chỉ thi một cách oan uổng. Có thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, dù đã tắt nguồn nhưng quên tắt chế độ báo thức nên chuông vẫn reo khiến chủ nhân bị xem là phạm quy. Hay vì quá lo lắng cho môn thi, nhiều thí sinh mang theo tài liệu vào phòng cho an tâm, tuy không sử dụng nhưng nếu phát hiện cũng bị đình chỉ thi. Có những trường hợp phải bỏ thi vì ôn bài đến phát bệnh, hoặc đến điểm thi trễ do đêm trước ôn thi quá khuya rồi ngủ quên…
Cha mẹ học cùng con
Nguyên nhân sâu xa của những câu chuyện dở khóc dở cười như thế là những áp lực mà thí sinh phải trải qua: áp lực môn thi, áp lực thời gian, áp lực kỳ vọng từ phía gia đình… Giải toả được áp lực cho con cái chính là giúp trẻ tránh sai phạm trong thi cử nhằm đạt kết quả tốt nhất.
Thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Mỹ Linh cho rằng thi cử là kết thúc một quá trình dài học tập và vì vậy phải có sự chuẩn bị kỹ trước đó chứ không nên dồn ép vào giai đoạn cuối kiểu “nước đến chân mới nhảy”: “Tôi vừa có ca tham vấn cho một phụ huynh có con thi tốt nghiệp năm nay, phụ huynh em này cho biết con họ vì lo lắng học đêm học ngày nên có biểu hiện hoảng loạn. Cứ vào mùa thi cử là những trường hợp nhờ tư vấn vì con bị áp lực dẫn đến trầm cảm, hoảng loạn như thế lại rộ lên, đặc biệt sau kỳ thi đại học, thậm chí có trường hợp học sinh vì thi trượt nên huỷ thân, hoặc bỏ nhà ra đi. Là người gần gũi, cha mẹ nên trò chuyện, động viên và tạo cho con không khí thoải mái trong học tập, ưu tiên vấn đề ăn uống, giờ giấc ngủ nghỉ… Ngày nay, gia đình thường ít con nên kỳ vọng gửi vào con cũng lớn hơn trước, những chỉ tiêu kiểu con phải đậu điểm cao, học nghề này nghề nọ hay so sánh con với anh chị hay con ông A, bà B gần nhà học giỏi, đậu cao… vô tình gây cho con trẻ những áp lực”. Phụ huynh cũng nên khuyến khích con nói ra những áp lực, khó khăn để tìm hướng tháo gỡ…
| Con vi phạm luật giao thông, phụ huynh phải cam kết
Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM vừa thông báo có 80 học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ trong tháng 3 và 4.2013. Sở đề nghị xử lý nghiêm khắc và hạ bậc hạnh kiểm trong học kỳ đối với các lỗi: không chấp hành hiệu lệnh củacảnh sát, không có giấy phép lái xe , vi phạm từ ba lỗi trở lên… Báo cáo kết quả xử lý của các cơ sở giáo dục, bản kiểm điểm của học sinh và bản cam kết của phụ huynh phải gửi về sở trước ngày 15.6.
V.Quốc
|
Là một người có kinh nghiệm tiếp sức mùa thi, ông Dương Trọng Phúc, phó giám đốc trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên TP.HCM, cho biết: “Những lỗi hay mắc phải được tình nguyện viên ghi nhận là nhiều thí sinh đến trễ giờ thi. Nhiều lý do được đưa ra như kẹt xe, học mệt quá ngủ quên, đi nửa đường thì nhớ ra quên giấy tờ nên phải quay về… nhưng lý do gì đi nữa cũng không giải quyết được vấn đề bởi đã vi phạm quy chế thi”. Kinh nghiệm được ông Phúc đúc kết là nếu con thi ở hội đồng xa, cha mẹ nên dành thời gian đi “tiền trạm” để quen đường, tính toán thời gian hợp lý để hôm sau đi thi không bỡ ngỡ, dễ đến muộn. Trước khi đi cần kiểm tra thật kỹ các giấy tờ liên quan, khi vào phòng thi vật dụng tư trang, tài liệu nên gửi lại cho cha mẹ trông coi. Việc ăn uống tại hàng quán dã chiến gần nơi thi cũng nên cân nhắc.
Với kỳ thi đại học, cao đẳng, ông Phúc đưa ra một số kinh nghiệm: “Nếu phụ huynh ở tỉnh xa đưa con đi thi thì cha nên đưa con trai, mẹ dẫn con gái để tiện sắp xếp chỗ ăn ở, sinh hoạt. Cần chuẩn bị những số điện thoại quen biết hoặc đơn vị hữu trách liên quan đến kỳ thi để nhờ can thiệp nếu có sự cố. Không nên mang quá nhiều tiền và nếu có thì nên chia nhỏ số tiền, tốt nhất là sử dụng thẻ ATM để tránh bị mất trộm…”
|
Những vi phạm nào bị đình chỉ thi?
Theo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2013 của bộ Giáo dục và đào tạo thì thí sinh sẽ bị đình chỉ thi và huỷ kết quả của cả kỳ thi nếu vi phạm một trong các khuyết điểm: mang vào phòng thi tài liệu, vật dụng trái với quy định hoặc vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi; nhận bài giải sẵn của người khác; chuyển giấy nháp, bài thi cho thí sinh khác hoặc nhận giấy nháp, bài thi của thí sinh khác; cố tình không nộp bài thi, dùng bài thi hoặc giấy nháp của người khác để nộp làm bài thi của mình hoặc có bài thi giống nhau do chép bài của nhau.
Huỷ kết quả thi và cấm thi từ một đến hai năm, nếu vi phạm một trong các khuyết điểm: hành hung giám thị, giám khảo, người phục vụ của các hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, hội đồng phúc khảo; gây rối làm mất trật tự an ninh ở khu vực coi thi, gây hậu quả nghiêm trọng cho kỳ thi; khai man hồ sơ thi hoặc nhờ người thi hộ; vi phạm quy định cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm quy chế thi.
|
Trọng Văn SGTT.VN
Tin cùng chuyên mục
Video Clip
Bình luận (0)