|
Không nên tạo cho trẻ thói quen hưởng thụ quá sớm (ảnh chỉ mang tính minh họa).
Ảnh: M.Hoàng
|
Hiện nay, trẻ bị “lây nhiễm” từ các mặt trái của xã hội, đặc biệt là trong chính gia đình mình ngày càng nhiều. Tuy nhiên, bản thân của những người làm cha, làm mẹ lại chưa thực sự quan tâm đến điều này.
Sai lầm từ phía cha mẹ
Cứ mỗi lần đi làm về, đến giờ cả nhà dùng bữa cơm chung, anh chị Sáu (KP.3 Phước Long B – Q.9 – TP.HCM) thay vì hỏi han dạy dỗ con cái thì lại mang những chuyện “tiêu cực” ở xã hội, cơ quan ra nói như không hề có mặt con. Đã thế, anh chị còn đưa những chuyện này ra bàn luận một cách say sưa, rồi thắc mắc, than trách “người này xấu, người kia chơi đểu…”. Anh chị Sáu vô tình không biết hai con mình còn ở tuổi tiểu học, sẽ dễ dàng “hấp thụ” những điều không tốt ấy và nguy cơ bị “lây nhiễm” là rất dễ xảy ra.
Bên cạnh đó, có nhiều gia đình đời sống kinh tế dư dả, “tiêu tiền không hết” nên để con mặc sức ăn xài. Họ không hề dạy con biết quý trọng đồng tiền hoặc tập cho con cuộc sống tự lập. Sống trong “môi trường” như thế, trẻ mặc sức hưởng thụ, ăn sung mặc sướng, có con mắt thiển cận, không muốn tiến thân, khinh đời, ngạo mạn. Điều này dễ tạo cho trẻ thói quen chây lười, ỷ lại người khác. Đến khi gia đình gặp biến cố, trẻ không biết phải “tự thân vận động” như thế nào trước cuộc sống khi đã quen lối sống ấy.
Cần giáo dục đúng cách
Có nhiều bậc làm cha, làm mẹ không chú ý đến chuyện giáo dục tư tưởng cho con, mà coi đồng tiền là một biện pháp “hữu hiệu” nhất để kích thích con biết vâng lời. Khi trẻ đạt điểm cao thì thưởng bằng tiền, và ra điều kiện nếu học tốt hơn sẽ cho thêm nhiều tiền hơn nữa. Muốn con làm điều gì thì cũng cho con tiền: “Con ra ngoài mua giúp mẹ ít đồ, mẹ sẽ cho con mấy chục ngàn…”. Những lần như thế, vô tình hình thành trong tâm trí trẻ một nếp nghĩ tai hại là không có tiền sẽ không làm việc, không học tập… Bản thân trẻ nếu muốn nhờ ai làm gì cũng phải trả công cho người ta như ba mẹ đã trả công cho mình, không có chuyện nhờ vả bình thường. Cá biệt có một số cặp vợ chồng chăm sóc cha mẹ ruột của mình không chu đáo, thiếu trách nhiệm, thậm chí còn nhiếc mắng, tìm cách đuổi họ đi… Như thế, không chỉ hạ thấp uy tín của mình trước mặt con mà còn làm gương xấu cho con noi theo. Khi lớn lên, những đứa trẻ đã từng chứng kiến chuyện ba mẹ đối xử không tốt với ông bà, sẽ rất dễ lặp lại điều này với chính ba mẹ của mình. Thậm chí, có nhiều bậc phụ huynh nói năng không đúng đắn, đưa chuyện người khác về nhà nói xấu trước mặt con sẽ tạo cho con thói quen nghĩ xấu về mọi người. Điều này khiến con luôn có tính “phòng thủ” trước mọi người, xem ai cũng xấu nên xa lánh, không giao tiếp, sống khép kín. Có nhiều gia đình không sống hòa thuận được với nhau, luôn xảy ra tình trạng cãi vã, thậm chí xô xát, đánh nhau trước mặt con làm trẻ bị tổn thương tâm lý, dẫn đến chán nản, mặc cảm, bỏ nhà ra đi, thậm chí còn rơi vào con đường phạm tội.
Thái Khuê
|
Gia đình là trường học đầu tiên trong cuộc đời làm người của trẻ. Cho nên, dù có chuyện gì thì các bậc làm cha, làm mẹ cũng nên “ứng xử” thật tốt trước mặt con.
|


Bình luận (0)