|
Trong chương trình Hướng nghiệp học đường, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn luôn đặt các câu hỏi trắc nghiệm hướng nghiệp với học sinh |
Trong chương trình tư vấn Hướng nghiệp học đường do Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp cùng Trường ĐH Văn Hiến tổ chức, hàng ngàn học sinh ở 12 trường THPT trên địa bàn TP.HCM đã được cung cấp thêm nhiều thông tin về khối ngành kỹ thuật – công nghệ. Qua đó tiếp thêm động lực để các em “chạm tay” vào mơ ước của mình.
Nhu cầu nhân lực tăng cao
Trong rất nhiều câu hỏi đặt ra cho Ban tổ chức, các em học sinh tỏ ra băn khoăn về thông tin nhân lực của khối ngành kỹ thuật – công nghệ. Các em cho rằng, nền kinh tế khủng hoảng trong vài năm gần đây đã dẫn đến thực trạng thừa nhân lực trong một số ngành nghề, nhiều sinh viên ngành kỹ thuật – công nghệ ra trường không xin được việc làm do các doanh nghiệp không có nhu cầu tuyển dụng hoặc tuyển dụng rất ít. Tuy nhiên, thống kê của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM cho thấy, trong mấy tháng đầu năm 2014, khối ngành kỹ thuật – công nghệ có nhu cầu tuyển dụng tăng đột biến, cao nhất là CNTT với 13,28%, dự báo sẽ là năm đột phá của nhóm ngành này trong thị trường nhân lực TP.HCM và cả nước. Từ nay đến năm 2020, các tỉnh phía Nam sẽ cần hơn 1 triệu lao động, chiếm tỷ trọng cao nhất là kỹ thuật, công nghệ 35% (mỗi năm cần khoảng 270.000 lao động). Nhân lực khối ngành này nếu đáp ứng được yêu cầu về kỹ năng, chuyên môn của các doanh nghiệp, tập đoàn thì vấn đề việc làm không còn quá lo ngại.
ThS. Vương Thanh Long, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Văn Hiến, cho biết khối ngành kỹ thuật – công nghệ đã được nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng giảng viên, trang bị cơ sở vật chất, kết nối với doanh nghiệp. Trong đó, ngành CNTT và điện tử – viễn thông là hai ngành mũi nhọn được trường đẩy mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội. Thống kê riêng về ngành CNTT của trường cho thấy: Tính đến năm 2012, trường có hơn 1.000 sinh viên tốt nghiệp với tỷ lệ việc làm trên 96% tại các công ty, bưu điện, trường học, cơ quan hành chính sự nghiệp… có sử dụng tin học trong quản lý hệ thống mạng, hệ thống quản lý phần mềm. Bên cạnh đó, nhiều sinh viên làm lập trình viên, quản lý dự án phần mềm cho các công ty chuyên về CNTT lớn trong và ngoài nước như: CIC – Canada, TMA Solutions, K&G, DICentral, Unisoft, Vinagame…
Sinh viên đảm bảo chất lượng
Theo ThS. Vương Thanh Long, chuyên ngành điện tử – viễn thông hiện đang có hai xu hướng đào tạo, đó là nghiên cứu và ứng dụng. Theo đó, Khoa Điện tử – viễn thông của Trường ĐH Văn Hiến đào tạo theo hướng ứng dụng, sinh viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh và đọc tài liệu kỹ thuật chuyên ngành tốt nên có thể làm được việc ngay khi ra trường với nhiều cơ hội hấp dẫn. Ngoài việc được thực hành tại trường với các phòng thí nghiệm trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, các phòng máy tính trang bị mới với màn hình LCD…, sinh viên ngành này luôn được tạo điều kiện thực tập, kiến tập tại các đài truyền hình – phát thanh, Công ty Truyền hình cáp SCTV, Trung tâm Nghiên cứu khoa học truyền hình (BRAC), Công ty Saigon Postel, Công ty Intercom – chuyên đầu tư và khai thác hạ tầng viễn thông và CNTT, Công ty Kim Sơn – chuyên thiết kế gia công mạch in…; qua đó giúp các em làm quen với công việc thực tế và bước đầu tìm việc làm. Trên thực tế, đã có không ít sinh viên xin được việc làm tại các cơ sở này.
Tốt nghiệp ngành điện tử – viễn thông, sinh viên có thể làm việc tại các bưu điện, công ty viễn thông truyền số liệu, nhà cung cấp điện thoại di động (Viettel, Vinaphone, Mobifone…), các công ty công nghệ cao chuyên về thiết kế vi mạch và các giải pháp về phần cứng: Renesas, eSilicon, INTEL Việt Nam, TMA… Ngoài ra, sinh viên còn có nhiều cơ hội việc làm tại các tập đoàn sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử hàng đầu thế giới: Sony, Samsung, LG, các nhà cung cấp dịch vụ Internet, công ty tư vấn giải pháp và kinh doanh các dịch vụ điện tử – viễn thông… hoặc có thể tham gia giảng dạy ở các trung tâm dạy nghề, các trường trung cấp, CĐ, ĐH.
Riêng ngành CNTT của trường đào tạo những chuyên viên tin học, nắm vững lý thuyết và thành thạo các kỹ năng thực hành cơ bản của CNTT. Cử nhân ngành này có thể ứng dụng những công nghệ tin học một cách có hiệu quả vào việc thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị mạng internet, intranet, LAN, WAN; có khả năng tư vấn, phối hợp các dịch vụ liên quan đến hệ thống thông tin, sản xuất các phần mềm, quản lý kinh doanh… và các lĩnh vực kinh tế khác có ứng dụng công nghệ tin học. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng thích nghi với nền kinh tế thị trường luôn biến động, có thể hội nhập vào nền công nghệ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, có trình độ vững chắc để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc sau ĐH.
Bên cạnh đó, trường đã ký kết hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng theo định hướng “học để hành” phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, giúp sinh viên tiếp cận và được hỗ trợ từ các doanh nghiệp đúng chuyên môn trong thời gian học cũng như ra trường. Nhà trường còn thường xuyên tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, đặc biệt là các lớp kỹ năng mềm trang bị cho sinh viên kỹ năng sống, giao tiếp, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và đổi mới… Ngoài ra, trường còn tổ chức ngày hội việc làm giúp sinh viên có điều kiện tiếp xúc với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc bán thời gian và toàn thời gian…
Bài, ảnh: Linh Vy


Bình luận (0)