Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Phân luồng hướng nghiệp THCN: Vẫn khó tuyển học sinh sau THCS

Tạp Chí Giáo Dục

HS Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức đang thực hành tại một xưởng cơ khí của trường
Năm học 2014-2015, hơn 30 trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM  tuyển hơn 11.000 học sinh (HS). Vậy nhưng, đến thời điểm này số hồ sơ mà các trường TCCN nhận được vẫn đếm trên đầu ngón tay.
Nhiều trường trước nguy cơ đóng cửa
Năm học 2014-2015, TP.HCM có hơn 8.000 học sinh (HS) rớt lớp 10 công lập và phải chọn những con đường khác như hệ thống trường ngoài công lập, GDTX, TCCN… Thế nhưng, sau hơn nửa tháng Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập, các trường TCCN vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu, nhiều trường buộc phải gia hạn thời gian nhưng số HS nộp hồ sơ vào học vẫn rất ít. Vì thế, không ít trường lo lắng trước nguy cơ đóng cửa vì không có… đầu vào.
Năm nay, Trường TC Kinh tế – Công nghệ Gia Định tuyển 150 chỉ tiêu cho các ngành kinh doanh bưu chính viễn thông, kế toán doanh nghiệp, quản lý và kinh doanh du lịch, kinh doanh thương mại và dịch vụ. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 6-5 đến 15-7, nhưng đến thời điểm này nhà trường chưa tuyển đủ nên đã gia hạn thời gian nộp hồ sơ và chưa biết đến bao giờ thì kết thúc. Bà Tào Thị Lan Phương, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Đến thời điểm này, chúng tôi mới chỉ nhận được 10 bộ hồ sơ của HS đã hoàn thành chương trình THCS và đang gia hạn thêm. Nếu không tuyển đủ chỉ tiêu thì không thể mở lớp dạy. Năm ngoái, chúng tôi cũng không mở lớp dạy vì không tuyển được HS. Vì thế, hiện chúng tôi hết sức lo lắng vì trường đứng trước nguy cơ phải đóng cửa…”. Cùng chung tâm trạng này, ông Nguyễn Công Danh, Hiệu trưởng Trường TC Việt Khoa, chia sẻ: “Hiện nay, Nhà nước đã có nhiều chủ trương để khuyến khích HS sau THCS học nghề nhưng đến thời điểm này chúng tôi mới nhận được 20 bộ hồ sơ đăng ký vào trường”. Được biết, Trường TC Việt Khoa bắt đầu nhận hồ sơ của HS sau THCS từ ngày 1-3 (tuyển 140 chỉ tiêu) cho các ngành: Quản trị mạng máy tính, vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính, kinh doanh thương mại và dịch vụ, tài chính ngân hàng, kế toán doanh nghiệp, nhưng đến thời điểm này nhà trường mới nhận được 20 bộ hồ sơ. Vì thế, dự kiến năm nay trường này cũng khó lòng tuyển đủ chỉ tiêu.
Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức là một trong những trường làm khá tốt công tác giới thiệu việc làm cho HSSV bằng việc liên kết với các doanh nghiệp qua mô hình học kỳ trong doanh nghiệp. Vậy nhưng, đối với việc tuyển HS sau THCS cho hệ TC, trường cũng gặp không ít khó khăn. Năm học này, trường sẽ tuyển 140 chỉ tiêu hệ HS sau THCS vào TCCN ở các ngành: Bảo trì và sửa chữa ô tô, điện công nghiệp và điện dân dụng, quản lý kinh doanh nhà hàng và du lịch ăn uống, hướng dẫn du lịch. Nhà trường bắt đầu nhận hồ sơ từ 1-4 đến 13-9, nhưng đến thời điểm này mới tuyển được gần 1/3 chỉ tiêu. Ông Nguyễn Bảo Giang, cán bộ Phòng Đào tạo nhà trường, cho hay: “Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức đã đẩy mạnh công tác phân luồng HS từ nhiều năm nay bằng cách liên hệ xin số liệu HS rớt cả 3 nguyện vọng vào lớp 10, liên hệ với gia đình…, nhưng đến thời điểm này mới tuyển được hơn 40 hồ sơ. Chúng tôi dự đoán năm nay sẽ khó tuyển đủ chỉ tiêu nhưng chắc chắn vẫn mở một số ngành dành cho hệ này với sĩ số trung bình mỗi lớp khoảng 30 đến 35 HS”.
Chưa “mặn mà” vì vướng liên thông
Những năm gần đây, TP.HCM đã đẩy mạnh công tác phân luồng hướng nghiệp HS sau THCS. Thế nhưng tâm lý của đa số phụ huynh vẫn muốn cho con học lên các bậc cao hơn. Vì thế, các trường TCCN đã gặp không ít khó khăn trong quá trình tuyển sinh.
Ông Nguyễn Bảo Giang chia sẻ: “Sau THCS, đa số phụ huynh muốn cho con học lên THPT. Trong khi đó, ở lứa tuổi này phần lớn các em đều nghe theo quyết định của phụ huynh nên ở hệ TCCN khó tuyển đủ chỉ tiêu”.
Đồng tình với ý kiến này, ông Nguyễn Công Danh phân tích: “Tâm lý phụ huynh là muốn con vào lớp 10, không vào được trường công thì vào trường tư. Hơn nữa, lứa tuổi vừa học xong lớp 9 vẫn còn nhỏ, phụ huynh không muốn cho con sang địa bàn khác học do lo ngại đi lại xa. Trong khi đó, hiện mỗi gia đình chỉ có 1-2 con nên họ vẫn có khả năng tài chính để cho con học các trường THPT ngoài công lập. Vì thế các trường TC khó tuyển những HS này”.
Ngoài ra, việc đổi mới ở quy định liên thông cũng là một trong những nguyên nhân khiến các trường TCCN tuyển sinh ngày càng ít. Bà Tào Thị Lan Phương chia sẻ: “Trước đây, trường chúng tôi vẫn tuyển được HS nhưng hai năm nay khó tuyển vì vướng phải quy định liên thông. Sau khi học xong TCCN và CĐ, nếu liên thông lên ĐH các em phải chờ thêm 3 năm nữa. Còn nếu thi ngay lập tức thì chắc chắn các em sẽ rớt bởi năng lực học tập của các em khó cạnh tranh cùng HS ở các trường THPT. Trước quy định này, phụ huynh càng dè dặt hơn khi cho con học TCCN”.
Bài, ảnh: Minh Châu
“Sau THCS, đa số phụ huynh muốn cho con học lên THPT. Trong khi đó, ở lứa tuổi này phần lớn các em đều nghe theo quyết định của phụ huynh nên ở hệ TCCN khó tuyển đủ chỉ tiêu”.
 

Bình luận (0)