Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Thu hút kiều bào tham gia nhiều hơn vào phát triển TP.HCM

Tạp Chí Giáo Dục

Kiu hi năm 2023 đt khong 16 t USD, riêng TP.HCM là gn 9,5 t USD. Đây là mc tăng trưng cao nht trong 10 năm tr li đây. Ngoài vt cht, ngưi Vit sinh sng c ngoài còn nhng đóng góp to ln v tinh thn, trí tu cho s phát trin kinh tế – xã hi ca nưc nhà…


Kiu bào v quê đón Tết

Cả nước hiện có khoảng 6 triệu người Việt sinh sống, làm việc, học tập ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó TP.HCM có khoảng 2,9 triệu kiều bào, 80% trong số đó đang sinh sống ở các nước phát triển. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được đánh giá sẽ tiếp tục phát triển với số lượng trí thức lớn, có trình độ, chuyên môn cao. Do vậy, còn rất nhiều dư địa để TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung tiếp tục triển khai công tác thu hút nguồn lực kiều bào tham gia phát triển.

Tại Hội nghị tổng kết công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, ông Trần Đức Hiển – Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM – cho biết, năm 2023, ủy ban đã tập trung triển khai các nội dung của Kế hoạch số 1972/KH-UBND ngày 15-5-2023 của UBND TP.HCM về đẩy mạnh việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến kiều bào và thu hút kiều bào tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xây dựng và phát triển TP. Ủy ban cũng đã làm tốt việc kết nối, thu hút và phát huy các nguồn lực kiều bào trong việc xây dựng và phát triển TP; tăng cường phối hợp, hỗ trợ các tỉnh, thành có ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) trong việc đưa các đoàn kiều bào tham quan, tìm hiểu cơ hội đầu tư… Trong năm, ủy ban tiếp 963 lượt kiều bào, thân nhân kiều bào; 22 trường hợp hướng dẫn trực tiếp, qua email, điện thoại để tìm hiểu về các chính sách, pháp luật và thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh, lao động trong nước.

Tham gia hội nghị, bà Trần Tuệ Chi (kiều bào Singapore) chia sẻ, vai trò của từng cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài trong việc đóng góp cho sự phát triển TP, của đất nước là rất quan trọng. Chúng ta có thể tập trung các nhân lực giỏi và trẻ, đặc biệt là gen Z từ các trường đại học lớn và nổi tiếng trên thế giới, qua đó định hướng, hướng dẫn để giúp các bạn quay trở về Việt Nam làm việc và thành công. Bên cạnh đó là triển khai các chương trình truyền thông về Nghị quyết 98 cho người Việt Nam ở nước ngoài, giúp các kiều bào hiểu được cơ hội đột phá và quay trở về TP.HCM cũng như Việt Nam để đầu tư.

Một số kiều bào cũng cho rằng, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã trở thành địa điểm tin cậy để kiều bào khắp nơi được đóng góp ý kiến cho sự phát triển của TP. Đồng thời các kiều bào cũng hy vọng thời gian tới, công tác huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ xây dựng, phát triển TP, đất nước sẽ được phát huy hơn nữa.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM và kiều bào đã góp sức vì sự phát triển chung của TP.

Ông Hải thông tin, trong năm 2023, Đảng bộ và chính quyền TP.HCM tiếp tục nỗ lực, phát huy mạnh mẽ nội lực, kết hợp mạnh mẽ các nguồn lực trong nước, ngoài nước, tận dụng cơ hội, đạt được nhiều thành tựu quan trọng về đối nội và đối ngoại. Kiều hối chuyển về TP trong năm 2023 đạt gần 9,5 tỉ USD (tăng 43,3% so với năm 2022), không chỉ có giá trị về vật chất mà còn là tình cảm, thể hiện sự chung sức đồng lòng của kiều bào cùng xây dựng quê hương, đất nước.

TP.HCM xác định chủ đề năm 2024 là “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội”. Trên tinh thần đó, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM cần tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến người Việt Nam ở nước ngoài và thu hút người Việt Nam ở nước ngoài tham gia nhiều hơn vào hoạt động xây dựng, phát triển TP.HCM nói riêng và đất nước nói chung.

Ông Hải cũng đề nghị UBND TP tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan, trong đó có Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài tham mưu các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2025); Đồng thời tăng cường kết nối doanh nhân của TP và doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài; khuyến khích kiều bào làm cầu nối giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp trong nước ra nước ngoài; vận động, kêu gọi doanh nhân, kiều bào về nước đầu tư…

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai – Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM – cho hay, trong năm 2024, ủy ban sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc phối hợp thực hiện các cơ chế, chính sách để kết nối kiều bào, nhất là trí thức kiều bào (nhà khoa học, giảng viên, doanh nhân…) nhằm hiến kế, đóng góp xây dựng TP.HCM. Cùng với đó là kết nối các tổ chức cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhằm phát huy nguồn lực kiều bào.

“Ủy ban đang tích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM hoàn chỉnh đề án “Chính sách thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn TP giai đoạn 2023-2030”. Kỳ vọng đề án là kênh định hướng mục tiêu để thu hút kiều hối thông qua đầu tư của kiều bào vào các dự án trọng điểm của TP”, bà Mai thông tin thêm.

Nhóm PV

Bình luận (0)