Hiện nay không chỉ có trường ĐH mới liên kết đào tạo với nước ngoài mà các trường TCCN và TC nghề trên địa bàn TP.HCM cũng bắt đầu tăng cường liên kết quốc tế để đẩy mạnh hội nhập.
Liên kết từ Á sang Âu
Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, lao động Việt Nam không còn bó hẹp ở trong nước mà có thể ra nước ngoài làm việc. Đặc biệt, cuối năm 2015, khi gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN, lao động Việt Nam cũng như các nước trong khu vực sẽ có sự dịch chuyển tự do giữa các quốc gia. Vì vậy, để hành nghề trên những lãnh thổ khác thì việc có chứng chỉ, bằng cấp quốc tế là rất cần thiết. Và để có thể đứng vững trong đào tạo, các trường bắt đầu liên kết với trường học và doanh nghiệp nước ngoài.
Cuối năm 2013, Trường TC Bách khoa Sài Gòn đã ký hợp tác đào tạo với Trường ĐH Adamson (Philippines) ở ngành điều dưỡng. Ông Châu Văn Dưỡng, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay: “Sau khi tốt nghiệp bậc TC ngành điều dưỡng tại Trường TC Bách khoa Sài Gòn, học sinh sẽ được Trường ĐH Adamson công nhận kết quả và chuyển tiếp sang Philippines học tiếp 2 năm chương trình cử nhân điều dưỡng”.
Ngoài ra, Trường TC Bách khoa Sài Gòn cũng đang liên kết với Trường Charlton Brown (Úc) và một công ty Nhật Bản để đào tạo ngành điều dưỡng. Được biết, sau khi lấy bằng tốt nghiệp trong nước, học sinh sẽ qua Úc học thêm 6 tháng để được cấp chứng chỉ tâm lý chăm sóc cho người cao tuổi và làm việc tại các viện dưỡng lão của nước này.
|
Một tiết thực hành của học sinh ngành điều dưỡng tại Trường TC Ánh Sáng |
Đầu năm 2015, Trường TC Ánh Sáng cũng đã liên kết với nghiệp đoàn IMAID (Nhật Bản) để hỗ trợ học sinh tốt nghiệp ngành điều dưỡng sang Nhật vừa học vừa làm. “Hiện 16 học sinh của trường đã được doanh nghiệp từ Nhật Bản sang phỏng vấn và tuyển dụng. Sang Nhật, các em vừa học vừa làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống và lấy chứng chỉ nghề của nước này cấp”, ông Đặng Văn Sáng, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.
Hiện nay Trường ĐH Bangkok (Thái Lan) đã đặt văn phòng làm việc tại Trường TC Công nghệ thông tin Sài Gòn. Ông Đỗ Hữu Khoa, Hiệu trưởng Trường TC Công nghệ thông tin Sài Gòn, cho hay: “Từ hai năm nay, được sự cho phép của Bộ GD-ĐT, Trường ĐH Bangkok đã đặt văn phòng làm việc tại trường để hỗ trợ chúng tôi trong việc đưa sinh viên sang Thái Lan học tập. Sau khi nhận bằng TC tại trường (2 năm) thì các học sinh học tất cả khối ngành đang đào tạo tại trường có thể sang trường ĐH này học tiếp 2 năm để lấy bằng cử nhân”.
Không chỉ liên kết với các nước trong khu vực châu Á mà nhiều trường TC còn “vươn vai” đến tận châu Âu để liên kết đào tạo ngành điều dưỡng. Cụ thể, Trường TC Ánh Sáng hiện đang liên kết với Trường CĐ Forum Berufsbildung và Công ty Zulimon International GmbH (Đức) để đào tạo học sinh ngành điều dưỡng sang Đức làm việc. Ông Đặng Văn Sáng cho biết: “Vừa qua, trường đã cử 40 học sinh sang Đức học tập và làm việc để nhận chứng chỉ nghề của nước này cấp. Chứng chỉ này được tất cả các quốc gia trong liên minh châu Âu công nhận”. Năm 2014 Trường TC Kinh tế Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn cũng liên kết với Viện Goethe Việt Nam để đào tạo 30 học sinh ngành điều dưỡng sang Đức làm việc…
Qua nhiều thử thách mới có chứng chỉ quốc tế
Mặc dù liên kết đào tạo để ra nước ngoài làm việc là điều kiện rất thuận lợi cho học sinh – sinh viên trong thời kỳ hội nhập nhưng để có một chứng chỉ quốc tế, người học phải vượt qua nhiều thử thách, đặc biệt là ngoại ngữ.
Ông Châu Văn Dưỡng cho biết: “Để chuyển tiếp sang Philippines học tập, học sinh phải đạt điểm IELTS từ 5-5.5 điểm, còn sang Úc là 5.5 đến 6 điểm. Ở Úc không công nhận điểm thi TOEIC. Tuy nhiên, năng lực ngoại ngữ của học sinh bậc TC vẫn còn nhiều hạn chế nên các em phải có quyết tâm cao mới đủ điều kiện ngoại ngữ để ra nước ngoài học tập và làm việc”. Được biết, khi sang Úc học, 6 tháng đầu học sinh sẽ vừa học ở trường vừa thực tập tại các viện dưỡng lão. Khi lấy được chứng chỉ hành nghề, các em sẽ đi làm với mức lương khoảng 2,8 đến 3.000 đô la Úc/tháng.
Với Trường TC Ánh Sáng, để sang Đức, các em phải học 6 đến 9 tháng tiếng Đức. Sau đó, tiếp tục sang Đức học thêm 6 tháng tiếng nước này thì mới bắt đầu học thêm chương trình điều dưỡng ở Trường CĐ Forum Berufsbildung. Ông Đặng Văn Sáng nói: “Khi học xong tiếng Đức, để có được chứng chỉ nghề điều dưỡng ở Đức, các em sẽ vừa học vừa làm thêm khoảng 3 năm. Trong đó, mỗi tuần sẽ học ở trường 2 ngày, thời gian còn lại các em đi thực tập ở các viện dưỡng lão và được phụ cấp khoảng 800 Euro/tháng. Khi nhận chứng chỉ nghề của Đức cấp, mức lương các em nhận được khoảng 2.500 Euro/tháng. Còn với tiếng Nhật, các em được phía Nhật Bản cử người sang dạy tiếng miễn phí. Ở Nhật Bản, các em vừa được bố trí làm việc ở viện dưỡng lão, vừa học thêm để sau 5 năm thì có chứng chỉ nghề quốc gia của nước này cấp”.
Bài, ảnh: Dương Bình
| Được ra nước ngoài làm việc là điều kiện rất thuận lợi cho học sinh – sinh viên trong thời kỳ hội nhập, nhưng để có một chứng chỉ quốc tế, người học phải vượt qua nhiều thử thách, đặc biệt là ngoại ngữ. |


Bình luận (0)