|
HS Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu đặt câu hỏi cho Ban tư vấn tuyển sinh
|
Ngày đầu tiên đi học lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh (HS) Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (TP.HCM) đã được tiếp xúc với các chuyên viên tư vấn tuyển sinh đến từ nhiều trường ĐH, CĐ tại TP.HCM trong chương trình “Đúng ngành nghề, sáng tương lai” do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức ngày 10-2.
Dù mới trở lại trường nhưng rất nhiều em HS lớp 12 quan tâm đến kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014 đã băn khoăn trước những thông tin được Bộ GD-ĐT công bố: Dừng tuyển sinh 207 ngành học thuộc nhiều trường ĐH, CĐ (trong đó có cả những ngành truyền thống ở các trường ĐH lớn), hay những thay đổi trong quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy 2014…
Có lợi cho thí sinh khu vực 3
Theo TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM: Những thông tin mà HS và phụ huynh được tiếp cận trên các phương tiện truyền thông chỉ mới là dự thảo Bộ GD-ĐT đưa ra để lấy ý kiến cho kỳ thi tuyển sinh năm nay. Nếu được áp dụng, những cải tiến về khu vực và đối tượng được ưu tiên cộng điểm sẽ có lợi cho các thí sinh thuộc khu vực không được ưu tiên (khu vực 3). Cụ thể, theo quy chế tuyển sinh hiện nay, các thí sinh thuộc nhóm đối tượng 1 và 2 sẽ được hưởng ưu tiên theo đối tượng, còn các thí sinh thuộc khu vực 1 (KV1), khu vực 2 nông thôn (KV2-NT), khu vực 2 (KV2) sẽ được hưởng ưu tiên theo khu vực. Trước đây, KV1 gồm các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo, trong đó có các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ. Với quy định như vậy, diện thí sinh được hưởng ưu tiên KV1 rất lớn, chẳng hạn toàn bộ thí sinh thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên, kể cả thí sinh ở các thành phố như Đà Lạt, Buôn Ma Thuột… cũng được hưởng ưu tiên KV1. Nếu xét theo quy chế này, chênh lệch điểm trúng tuyển giữa thí sinh được ưu tiên nhiều nhất (nhóm ưu tiên 1 và KV1) với thí sinh không được ưu tiên (nhóm HS phổ thông thuộc KV3) sẽ là 3,5 điểm. Tuy nhiên, theo dự thảo mới, thí sinh được ưu tiên KV1 phải thuộc các thôn, xã đặc biệt khó khăn, các xã giáp biên giới, hải đảo. Như vậy, dự kiến một số lượng rất lớn thí sinh trước đây được xếp vào KV1 nay sẽ chỉ được hưởng ưu tiên KV2-NT (giảm 0,5 điểm) hoặc KV2 (giảm 1 điểm).
Về đối tượng ưu tiên, theo TS. Nguyễn Đức Nghĩa, trước đây công dân Việt Nam có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số thì thuộc đối tượng 01 và trong nhóm ưu tiên 1. Quy định mới yêu cầu đối tượng này phải ở những vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì mới thuộc đối tượng ưu tiên. Đặc biệt, dự thảo quy chế mới cũng bổ sung những đối tượng ưu tiên thuộc diện chính sách như: Người khuyết tật, con của người bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; con của người có công giúp đỡ cách mạng… Đối tượng được tuyển thẳng vào ĐH cũng được mở rộng cho những thí sinh đoạt giải nhất – nhì – ba trong hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD-ĐT tổ chức. Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong hội thi này được tuyển thẳng vào CĐ.
Tiếp viên hàng không: Nghề đòi hỏi cao
Tại buổi tư vấn, một ngành học được nhiều em HS Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu quan tâm là ngành tiếp viên hàng không. Em Võ Tường Vy, HS lớp 12A4, cho biết: “Em và một số bạn rất quan tâm đến ngành này nhưng không biết điều kiện và những tố chất cần thiết của ngành nghề này như thế nào?”. Ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, cho biết: Ngành tiếp viên hàng không trong vài năm gần đây đang có nhu cầu tuyển dụng lớn do nhu cầu xây dựng và mở rộng đội ngũ của các hãng bay. Tiếp viên hàng không là những người thuộc phi hành đoàn trên các chuyến bay thương mại của các hãng hàng không, đảm trách công tác phục vụ hành khách. Nhiệm vụ hàng đầu của họ là hướng dẫn và theo dõi công tác an toàn cho hành khách trong suốt chuyến bay, cung cấp các dịch vụ khác như ăn uống, báo chí và hỗ trợ các hành khách cần chăm sóc đặc biệt (trẻ em, phụ nữ có thai, người tàn tật, người già). Tuy nhiên, điều kiện để trở thành tiếp viên hàng không lại khá khắt khe. Cụ thể, về ngoại hình: Nữ từ 18-25 tuổi, cao 1,58-1,75m; nam từ 18-27 tuổi, cao 1,68-1,82m. Đối tượng dự tuyển phải có ngoại hình dễ nhìn, tươi tắn, cân đối, không khuyết tật vì tiếp viên hàng không cần phải tạo được sự thiện cảm, thân thiện trong quá trình giao tiếp, có một ngoại hình ổn sẽ thu hút được cảm tình của mọi người, giúp công việc dễ dàng hơn. Đặc biệt, tiếp viên hàng không phần lớn thời gian phải ở trên máy bay nên cần có thể lực nhất định để có thể chịu nổi nhịp độ của các chuyến bay. Ở các nước phương Tây, nghề này được xếp vào loại nghề nguy hiểm do tính chất công việc phải thường xuyên hoạt động trong môi trường máy bay bị giới hạn nhiều về không gian lẫn không khí để thở. Ngoài ra, do liên tục thay đổi áp suất cho những lần hạ cất cánh cũng như thường xuyên phải thay đổi khí hậu đột ngột nên các tiếp viên thường bị vấn đề với tai và xoang mũi. Do vậy phải có sức khỏe tốt mới có thể thích nghi được sự thay đổi của không khí và áp lực làm việc trên các chuyến bay. Bên cạnh đó, do phải tiếp xúc nhiều không chỉ với hành khách nội địa mà còn giao tiếp với hành khách nước ngoài nên yêu cầu trình độ ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Anh phải lưu loát (TOEIC từ 255 điểm, TOEFL từ 350 điểm hoặc IELTS từ 3.5 điểm trở lên).
Ngoài các điều kiện trên, những tố chất cần có của một tiếp viên hàng không là hoạt bát, nhanh nhẹn, ứng xử tình huống nhạy bén.
Bài, ảnh: Ngọc Anh
| Dự thảo quy chế mới bổ sung những đối tượng ưu tiên thuộc diện chính sách như: Người khuyết tật, con của người bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; con của người có công với cách mạng… |


Bình luận (0)