Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Thanh niên, học sinh sinh viên phải phải đi đầu phòng, chống ma túy

Tạp Chí Giáo Dục

 Sáng 19/6 tại Cung văn  hóa Hữu nghị Việt Xô, 5.000 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô, học sinh, sinh viên (HSSV), thế hệ trẻ cả nước đã tham gia Lễ ra quân hưởng ứng Ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy (PCMT) năm 2011, do Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (MTMD) đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TP Hà Nội tổ chức.

Các địa phương hưởng ứng Tháng hành động Phòng chống ma túy 19-6-2011
Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn MTMD đã ghi nhận và biểu dương các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia trong công tác PCMT thời gian vừa qua; đặc biệt là các cán bộ, chiễn sỹ tham gia trên mặt trận này, đã không ngại gian khổ, kể cả phải hy sinh xương máu và ngã xuống khi làm nhiệm vụ để bảo vệ an ninh cho đất nước và sự bình yên cho nhân dân. Phó Thủ tướng nêu rõ, mặc dù công tác PCMT đạt kết quả tích cực, nhưng diễn biến còn rất phức tạp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng phát biểu tại buổi lễ ra quân hưởng hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy 19-6-2011
Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hàng động PCMT” năm 2011, là việc làm thiết thực, có ý nghĩa, đúng lúc chúng ta kỷ niệm 10 năm ngày ra đời của “Tháng hành động phòng, chống ma túy”…của Việt Nam (Quyết định 93/2001/TTg của Thủ tướng Chính phủ), nhằm làm dấy lên phong trào phòng, chống tệ nạn MT, đặc biệt là trong HS, thanh niên, SV.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc tham gia diễu hành cùng các tầng lớp nhân dân Thủ đô Tháng phòng chống ma túy 19-6-2011. Ảnh: Anh Quý
Phó Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục  gắn với việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tác hại và hiểm họa của MT. Trong đó, cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đặc thù của từng miền, từng đối tượng, gắn với việc xây dựng gia đình, làng, bản, cơ quan, đơn vị văn hóa; Đề cao giá trị, lối sống lành mạnh việc không sử dụng MT và tạo điều kiện cho HSSV tham gia phong chào toàn dân phòng, chống MT tại cộng đồng. Phó Thủ tướng đề nghị, thanh niên, HS và SV phải là những đối tượng xung kích đi đầu trong phong trào phòng, chống MT tại gia đình, cộng đồng và trường học. Đồng thời yêu cầu các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển cần tăng cường các hoạt động phòng, chống tội phạm MT và đấu tranh quyết liệt với các hành buôn bán, vận chuyển cũng như ngăn chặn triệt xóa các điểm, tụ điểm tổ chức buôn bán, sử dụng MT trái phép.

Đại diện Văn phòng Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc – UNODC phát biểu tại Lễ Phòng chống ma túy do Việt Nam 19-6-2011. Ảnh: Anh Quý
Hưởng ứng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, Thành ủy, HĐND, UBND TP, các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô đã xác định công tác PCMT là nhiệm vụ đặc biệt quan tâm. Với phương châm: Lấy phòng ngừa làm chính, lấy dân làm gốc, gia đình là tế bào; xã, phường, trường học là địa bàn và chỉ đạo lực lượng công an đấu tranh với các loại tội phạm MT; khẳng định kết quả công tác này của TP có chuyển biến tích cực, nhưng tình hình còn phức tạp…Phó Chủ tịch kêu gọi: Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, xứng đáng với danh hiệu “Thủ đô anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”. Vì một Thủ đô không có ma túy, các tầng lớp nhân dân Thủ đô hãy ra quân, quyết tâm đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy; thanh niên, HSSV hãy đi đầu trong công tác PCMT”. Trong đó, đề nghị, các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, cùng toàn thể nhân dân và thanh niên, HSSV Thủ đô nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, tích cực tham gia công tác PCMT, hãy tự bảo vệ mình, gia đình mình trước hiểm họa MT, coi đây là trách nhiệm quan trọng của mỗi người, mỗi gia đình đối với xã hội.
Thế giới hiện có khoảng 200 triệu người sử dụng MT ít nhất 1 lần/năm, trong đó 25 triệu người lệ thuộc MT, mỗi năm có 200 nghìn người chết vì các bệnh liên quan MT. Chủ đề năm nay của UNODC: “Toàn thế gới hành động vì cộng đồng lành mạnh không có ma túy”. UNODC sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng ngừa MT, chú trọng tới các vấn đề lạm dụng MT trong thanh niên… ( Bà Zhuldyz Akisheva, Giám đốc cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tại Việt Nam)
…Hàng năm, các lực lượng chức năng phát hiện, điều tra trên 10.000 vụ án MT; bắt và xử lý trên 15.000 đối tượng phạm tội MT, triệt phá hàng trăm đường dây MT nguy hiểm, triệt phá hàng nghìn tụ điểm, tụ điểm MT phức tạp. Đáng lo ngại, các loại MT tổng hợp đang xâm nhập và lây lan trong giới trẻ có xu hướng gia tăng. MT không đơn thuần là tệ nạn xã hội mà là mối hiểm họa, đe dọa sự phát triển bền vững của dân tộc…  (Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an)

 Theo ktdt

Bình luận (0)