Thay vì cho trẻ đi học thêm văn hóa trong dịp hè, nhiều phụ huynh đã cho con tham gia các lớp học bơi tại các trung tâm thể thao, khiến hầu hết những bể bơi tại Hà Nội đang trở nên quá tải.
8 giờ sáng, một nhóm 30 em học sinh của lớp học bơi do thầy giáo Nguyễn Xuân Quang phụ trách đã có mặt ở sân trường tiểu học Nam Thành Công. Sau khi điểm danh, làm một vài động tác khởi động, được giáo viên hướng dẫn các kĩ thuật bơi trên cạn, các em lên xe taxi ra bể bơi Thành Công để học bơi.
Lớp học bơi này được thầy Quang duy trì từ nhiều năm nay. Khi các em nghỉ hè cũng là lúc lớp dạy bơi bắt đầu khởi động và kết thúc khi các em bước vào năm học mới. Thành viên của lớp học là những học sinh trong trường Nam Thành Công – nơi thầy Quang đang công tác. Có nhiều em không phải học sinh của trường, biết có lớp học bơi cũng đăng ký xin theo học.
Là một giáo viên dạy thể dục, thầy Quang cho rằng bơi lội giúp các em rèn luyện sức khỏe rất tốt. Với các em nữ, học bơi còn giúp cơ thể các em phát triển cân đối hơn, dáng đẹp hơn. Bên cạnh đó, khi các em biết bơi, các em có thể đi tắm biển cùng gia đình mà các bậc phụ huynh không phải lo lắng. Hoặc có những tình huống không may xảy trong cuộc sống, các em có thể tự cứu mình, tránh được những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.
![]() |
|
Các em nhỏ tỏ ra thích thú khi được đi bơi.
|
Có mặt tại bể bơi Thành Công, chúng tôi nhận thấy vẻ vui mừng, hồ hởi của các em khi được bơi lội dưới làn nước mát. Tại đây, các em được chia thành 2 nhóm: nam và nữ ở hai khu vực khác nhau. Ngoài thầy Quang, còn có thêm 4 thầy giáo dạy bơi nữa của Trung tâm TDTT quận Ba Đình.
Sau một hồi bơi lội thỏa thích, em Nguyễn Kim Cương (10 tuổi), học sinh lớp 5 trường Tiểu học Nam Thành Công lên ngồi nghỉ. Cương cho biết: “Cháu có thể bơi được hai vòng bể (mỗi vòng 100 mét – PV) mà không biết mệt. Cháu đã biết bơi ếch, bơi sải. Đây là năm thứ hai cháu tham gia lớp học bơi này!”.
![]() |
|
Một lớp học bơi tại bể bơi Thành Công.
|
Chị Phùng Thị Sang, phụ huynh của hai cháu Diệu Ly (11 tuổi) và Nhất Long (8 tuổi) – cho biết: “Đã hai năm nay, cứ nghỉ hè là tôi cho các cháu đi bơi, chơi thể thao, học nhảy… những môn học mà các cháu thích. Tôi muốn cho các cháu được nghỉ ngơi, thư giãn thoải mái trong dịp hè”. Không những cho hai đứa con của mình đi bơi, chị còn đưa cả đứa cháu mới 5 tuổi đến lớp học bơi. “Ban đầu, thấy cháu nhỏ quá các thầy không nhận, nhưng khi thấy cháu thích và năn nỉ mãi đòi xuống bể, nên các thầy lại nhận vào lớp” – Chị Sang nói.
Anh Bùi Xuân Mây – quản lý bể bơi, đồng thời là giáo viên dạy bơi tại bể bơi Thành Công – cho biết: Hè năm nào cũng vậy, tình trạng quá tải lại diễn ra vì số lượng người đến bơi quá đông. Ngoài lớp học của các em học sinh, có rất nhiều người mua vé vào bơi tự do. Chúng tôi phải chia ca và thay nhau trực thì mới đáp ứng nhu cầu của người dân.
Hiện Hà Nội có khoảng 50 bể bơi, được trải đều tại các quận nội thành. Đây là một con số khá khiêm tốn đối với một thành phố đông dân như Hà Nội. Theo khảo sát của phóng viên, mỗi ngày một bể bơi thu hút khoảng 300 – 400 lượt khách. Những ngày thứ 7 và chủ nhật thì lượng khách tăng cao hơn, có thể lên tới 500 – 600 lượt/ngày. Việc quá tải này khiến khiến cho việc học bơi không có hiệu quả, cũng như nguy cơ lây nhiễu bệnh ngoài da nếu như việc xử lý nước không tốt.
Theo laodong



Bình luận (0)