Ông Bùi Bá Sơn làm Chủ tịch UBND huyện Đăk Pơ, Gia Lai hơn 7 năm qua, song ông này có mỗi tấm giấy “chứng nhận tạm thời” tốt nghiệp phổ thông, hết hạn từ năm 1976.
Giấy chứng nhận hết hạn 35 năm
Ông Bùi Bá Sơn (57 tuổi), làm Chủ tịch UBND huyện Đăk Pơ đến nay hơn 7 năm, vừa trúng cử tiếp nhiệm kỳ 2011-2016. Trước đại hội Đảng bộ và bầu cử HĐND huyện vừa qua, ông Sơn bị ông Phan Thanh Tạo (một nhân viên ngành y tế) tố cáo không có bằng cấp 3, không trình độ đại học nên không đủ tiêu chuẩn làm chủ tịch huyện. Hai là, ông Sơn bị tố lợi dụng cương vị lãnh đạo huyện, đưa con trai là Bùi Nguyễn Bảo Trung cũng không có bằng cấp vào biên chế nhà nước, công tác tại Phòng TNMT huyện.
PV làm việc với một số phòng, ban Huyện ủy Đăk Pơ cũng như với ông Bùi Bá Sơn. Ông Sơn trưng ra “Giấy chứng nhận tạm thời”, do UBND Cách mạng Khu Trung Trung Bộ – Cộng hòa Miền Nam Việt Nam cấp. Theo đó, mảnh giấy này công nhận ông Bùi Bá Sơn tốt nghiệp phổ thông khóa ngày 12-9-1975, giấy có hiệu lực đến ngày 30-9-1976, nghĩa là đã hết hạn 35 năm.
Bằng cấp lạ
Ngoài “giấy chứng nhận” trên, ông Sơn không đưa ra được văn bằng gì khác. Vậy nhưng, trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện Đăk Pơ nhiệm kỳ 2011-2016, ông Sơn khai trình độ chuyên môn “Sư phạm cấp 2- Khoa học tự nhiên”. Lý giải điều này, ông Sơn cho biết, ngay sau ngày nước nhà giải phóng ông có đi học cấp tốc 2,5 tháng rồi về dạy học cấp 2.
PV hỏi: Vì sao sau đó ông không đi đổi bằng THPT cũng như tiếp tục học lên cao đẳng, đại học? Ông Sơn lý giải, ông không thể ra khỏi cơ quan bởi năng lực của ông quá giỏi. Nếu đi học, hoặc đi về Sở để nhận bằng (chỉ cách chỗ ông ở 90 km đường nhựa -PV) thì phong trào sẽ vỡ, nên cấp trên không cho đi; ngày đó, những người đi học chỉ toàn là người… không làm được việc(!?). Tuy nhiên, ông Sơn cũng không đưa ra bằng chứng nào chứng minh ông có học “Sư phạm cấp 2- Khoa học tự nhiên”.
Vì sao tỉnh Gia Lai ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ nhưng lại không áp dụng với trường hợp Chủ tịch UBND huyện Đăk Pơ? Vì sao ông Sơn sử dụng “giấy chứng nhận” đã hết hiệu lực 35 năm và kê khai bằng cấp lạ (không có trong hệ thống văn bằng, chứng chỉ – PV) mà vẫn được chấp nhận? Các câu hỏi này, có lẽ chỉ những người có thẩm quyền ở tỉnh Gia Lai mới trả lời được.
Về trường hợp người con trai Bùi Nguyễn Bảo Trung không có bằng cấp cũng được công tác tại Phòng TN&MT huyện, ông Sơn cho biết: Sau khi bị tố cáo, ông đã cho Trung nghỉ việc, vậy là xong!
Theo Tiền Phong

Bình luận (0)